Công tác khuyến công cần có chương trình, đề án phù hợp với đặc thù địa phương

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tại Hội nghị “Công tác khuyến công các tỉnh khu vực phía Bắc lần thứ XIII, năm 2018” diễn ra chiều 1/8 tại thành phố Vinh.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương báo cáo hoạt động khuyến công thời gian qua. Ảnh: Đinh Nguyệt
Ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương báo cáo hoạt động khuyến công thời gian qua. Ảnh: Đinh Nguyệt

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2017 của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trên 128 tỷ đồng, đạt 95,6% kế hoạch năm, tăng 4,5% so với tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2016.

Tổng kinh phí thực hiện khuyến công quốc gia trên 56 tỷ đồng, khuyến công địa phương có tổng kinh phí đạt trên 72 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2018, kinh phí toàn vùng đã thực hiện trên 46 tỷ đồng, đạt 35,4% kế hoạch năm, tăng 9,1% so với năm 2017.

250 đại biểu từ 28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc tham  dự hội nghị. Ảnh: Đinh Nguyệt
250 đại biểu từ 28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc tham dự hội nghị. Ảnh: Đinh Nguyệt
Riêng tại Nghệ An, giai đoạn 2002 - 2018, ngân sách hỗ trợ cho hoạt động khuyến công đạt trên 70 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương hỗ trợ 53,7 tỷ đồng. Hoạt động khuyến công trong những năm qua đã góp phần thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề trên địa bàn tỉnh phát triển.
Dây chuyền may xuất khẩu tại cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành. Ảnh tư liệu
Dây chuyền may xuất khẩu tại cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành. Ảnh tư liệu
Tổ chức bộ máy Trung tâm Khuyến công đã được kiện toàn, nội dung hoạt động khuyến công của từng địa phương rất đa dạng và phong phú; quy mô và chất lượng của các đề án khuyến công được nâng cao góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, hoạt động khuyến công vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục và định hướng trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công 28 tỉnh, thành phố và đại diện một số DN khu vực phía Bắc đã trao đổi kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp cần triển khai thời gian tới: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ khuyến công; hoàn thiện các văn bản, chính sách khuyến  công; tăng cường nguồn kinh phí huy động, lồng ghép khác ngoài nguồn khuyến công theo chuỗi giá trị, tạo động lực cho DN thực hiện đồng bộ và liên tục các giải pháp phát triển DN...

Đây là dịp để các địa phương tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh liên kết hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường; góp phần phát triển hoạt động khuyến công trong thời gian tới.
Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương định hướng nâng cao chất lượng công tác khuyến công các tỉnh khu vực phía Bắc thời gian tới. Ảnh: Đinh Nguyệt
Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương định hướng nâng cao chất lượng công tác khuyến công các tỉnh khu vực phía Bắc thời gian tới. Ảnh: Đinh Nguyệt
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã chỉ ra một số vấn đề khó khăn, tồn tại của hoạt động khuyến công của các tỉnh trong khu vực phía Bắc thời gian qua như: Các vùng nông thôn, nhất là vùng khó khăn chưa hấp dẫn các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào sản xuất công nghiệp nông thôn và phát triển các dịch vụ khuyến công; cán bộ làm công tác khuyến công thường biến động, luân chuyển, vì vậy, việc bám sát địa bàn để xây dựng các đề án chưa hiệu quả; công tác thông tin tuyên truyền về chính sách khuyến công và các hoạt động khuyến công còn hạn chế...

Định hướng nâng cao chất lượng công tác khuyến công thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị ngành Công Thương và Trung tâm khuyến công các địa phương cần tăng cường các giải pháp cung cấp thông tin cho các DN để khai thác tiềm năng nông nghiệp nông thôn; hỗ trợ các DN, làng nghề, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường vào cụm công nghiệp; các tỉnh cần xác định trọng tâm, trọng điểm các chương trình, đề án sát với tình hình, đặc thù của các địa phương trong khu vực.

Dịp này, 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến công năm 2017 đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương trao tặng Bằng khen của Bộ Công Thương cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Đinh Nguyệt
Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương trao tặng Bằng khen của Bộ Công Thương cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Đinh Nguyệt
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền trao tặng bằng khen của Bộ Công thương cho các cá nhân xuất sắc,ảnh Đinh Nguyệt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền trao tặng Bằng khen của Bộ Công Thương cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đinh Nguyệt
Trong khuôn khổ chương trình, tối 1/8 diễn ra Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp tại khu triển lãm Hội chợ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh)./.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.