CSGT phạt nguội qua camera, gửi biên bản về nhà

 Từ tháng 12, ôtô, xe máy vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, đi sai làn... sẽ bị camera giao thông ghi lại để cảnh sát in biên bản xử phạt vi phạm gửi về địa chỉ đăng ký phương tiện.
Ngày 26/11, thượng tá Nguyễn Văn Tòng -  Phó phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đội đèn tín hiệu giao thông sẽ theo dõi và lưu lại hình ảnh phương tiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát. Thông tin, hình ảnh vi phạm giao thông sẽ được gửi về địa phương theo biển kiểm soát phương tiện. 
Việc sử dụng hình ảnh camera giao thông để xử phạt nhằm nâng cao tính tự giác của người dân, đồng thời giúp cảnh sát có nhiều thời gian điều hành giao thông.
Hình ảnh từ camera cho thấy rõ lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện. Ảnh: Hoàn Nguyễn.
Hình ảnh từ camera cho thấy rõ lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện. Ảnh: Hoàn Nguyễn.
Sau khi thí điểm phạt nguội, thượng tá Nguyễn Văn Quỹ - Tổ trưởng tổ xử lý vi phạm, Đội CSGT số 1 cho hay, đơn vị đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh camera. Những người nhận được giấy mời đều thừa nhận vi phạm.
"Khi nhận được giấy nộp phạt, không ít trường hợp tỏ ra xấu hổ", ông Quỹ nói và cho hay, những người đã bán xe, cho mượn xe lại bất hợp tác.Với những trường hợp này, cảnh sát phải yêu cầu họ giải trình về quá trình sử dụng phương tiện (theo quy định tại thông tư 15 mới ban hành).
"Khi xác minh được ai là người điều khiển xe thì người đó phải đứng ra chịu nộp phạt", thượng tá Quỹ khẳng định. 
Thừa nhận khi thí điểm cảnh sát gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh chủ phương tiện​ nhưng ông Quỹ khẳng định, hình thức phạt nguội sẽ đạt được hiệu quả cao, đặc biệt là ý thức chấp hành của tài xế ôtô trong thời gian tới.
Phòng CSGT Hà Nội cho biết, hiện nay, toàn thành phố đã lắp đặt 360 camera phục vụ đảm bảo an toàn giao thông. Năm 2015, Trung tâm tín hiệu đèn đã thí điểm xử phạt bằng hình ảnh hơn 2.000 trường hợp vượt đèn đỏ, đi sai làn.
Trung tâm cũng cung cấp dữ liệu cho các đơn vị nghiệp vụ trên 100 lượt vi phạm an ninh trật tự, trong đó có hai vụ lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy.
Ngoài ra, camera cũng cung cấp hình ảnh phối hợp xử lý 2 xe sử dụng biển kiểm xanh 80B giả.

Theo news zing.vn

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).