Cửa Lò đặt mục tiêu năm 2019 đón 3,15 triệu lượt khách

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thông tin này được nêu tại Hội nghị Tổng kết hoạt động du lịch năm 2018 và trao thưởng tác phẩm báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò diễn ra vào chiều 10/11 do UBND thị xã Cửa Lò tổ chức.
Đông đảo các đại biểu, doanh nghiệp tham gia hội nghị. Ảnh: Thành Cường
Tham dự hội nghị tổng kết có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, thị xã Cửa Lò và đại diện các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Theo báo cáo tổng kết hoạt động du lịch của UBND thị xã Cửa Lò: Năm 2018, du lịch Cửa Lò đã tạo ra nhiều sản phẩm mới chất lượng. Lượng khách về du lịch và doanh thu tăng cao. Thị trường khách du lịch đa dạng, đặc biệt là lượng khách tham gia hội nghị, hội thảo, gặp mặt... Du lịch đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tổng lượng khách đạt 2,798 triệu lượt, tăng 13,4% so với năm 2017, đạt 103% kế hoạch năm. Trong đó, khách lưu trú đạt 1,566 triệu lượt, tăng 11,2%, đạt 101% kế hoạch năm; khách nước ngoài đạt 6.953 lượt.

khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2018. Ảnh: Tư liệu
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2018. Ảnh tư liệu

Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 2.851 tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm 2017, đạt 106% kế hoạch năm. Thu thuế, phí dịch vụ du lịch đạt 35 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017. Tổng số lao động trong lĩnh vực du lịch là 10.350 người.

Năm 2018, thị xã đã xây dựng mới và mở rộng thêm 3 cơ sở lưu trú, với 400 phòng, nâng tổng số cơ sở lưu trú ở thị xã lên 296 cơ sở. Trong đó có 53 cơ sở lưu trú xếp hạng 1-5 sao. Thị xã có khả năng phục vụ 24.000 ngàn lượt khách lưu trú/ngày đêm.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò nêu những định hướng phát triển của đô thị biển trong thời gian tới. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò nêu những định hướng phát triển của đô thị biển trong thời gian tới. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh những thành quả đạt được, hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2018 vẫn còn một số tồn tại, đó là công tác tham mưu quản lý nhà nước về du lịch và chủ trương “5 không” trên một số lĩnh vực chưa quyết liệt, còn lúng túng.

Công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động du lịch trên phạm vi toàn quốc chưa nhiều. Nhân lực phục vụ du lịch và văn hóa giao tiếp trong hoạt động kinh doanh chưa thật tốt. Việc xã hội hóa, liên kết du lịch được chú trọng song hiệu quả chưa cao. Việc thu thuế, phí dịch vụ du lịch chưa đạt yêu cầu.

Khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động du lịch 2018. Ảnh: Thành Cường
Khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động du lịch 2018. Ảnh: Thành Cường

Hội nghị đã đề ra những định hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Cửa Lò năm 2019 như: Tiếp tục khẳng định những lợi thế để nâng cao sức cạnh tranh; Đưa vào khai thác một số dịch vụ chất lượng cao để Cửa Lò sẽ là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách, xứng đáng là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước.

Cửa Lò đặt ra chỉ tiêu đón 3,15 triệu lượt khách trong năm 2019. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.449 tỷ đồng. Tăng thêm 8 cơ sở lưu trú du lịch với quy mô 585 phòng. Thị xã có khả năng phục vụ 25.000 lượt khách lưu trú/ngày đêm. Giải quyết việc làm thêm cho 400 - 450 lao động.

Trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc viết về đề tài du lịch Cửa Lò năm 2018. Ảnh: Thành Cường
Trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc viết về đề tài du lịch Cửa Lò năm 2018. Ảnh: Thành Cường

Tại hội nghị, UBND thị xã Cửa Lò đã tiến hành khen thưởng cho các đơn vị thực hiện xuất sắc nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2018; trao thưởng các tác phẩm báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò 2018./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.