Cuộc họp Nội các lạ đời nhất dưới thời Tổng thống Donald Trump

Cuộc họp Nội các Mỹ tổ chức hôm 12/6 vừa qua được đánh giá là không giống với những buổi họp Nội các thông thường.

Cuộc họp Nội các của Tổng thống Donald Trump ngày 12/6 khiến cánh phóng viên không khỏi ngạc nhiên vì sự lạ đời của nó.

Cuộc họp Nội các của Tổng thống Donald Trump ngày 12/6 khiến cánh phóng viên không khỏi ngạc nhiên vì sự lạ đời của nó.

Thông thường, những lần họp mặt công khai giữa Tổng thống Mỹ và bộ máy cố vấn cấp cao diễn ra rất nhàm chán. Phóng viên được phép vào để chụp ảnh. Tổng thống có một tuyên bố ngắn gọn. Một phóng viên hét lớn câu hỏi, không được trả lời. Buổi họp kết thúc.

Theo tờ Vox, tất cả những buổi họp Nội các với đầy đủ các thành viên cùng Tổng thống hiện nay đều giống như một màn trình diễn. Quá nhiều người với nhiều vai trò khác nhau ngồi quanh một chiếc bàn và không có một điều gì thực tế được giải quyết. Không chỉ có vậy, bất kỳ buổi họp chính trị nào diễn ra trước mắt truyền thông đều mang một chút tính chất quảng bá, vì những cuộc thảo luận, tranh luận nghiêm túc sẽ diễn ra trong bí mật, tránh xa ống kính máy quay.

Tuy nhiên, buổi họp Nội các đầy đủ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump vẫn khiến cho giới báo chí không khỏi ngạc nhiên. Mở đầu buổi họp với các thành viên Nội các diễn ra vào ngày hôm qua (12/6), Tổng thống Donald Trump nói về những thành công mà mình đạt được trong 143 ngày đầu nhiệm kỳ. Ông còn khẳng định: “Chưa bao giờ có một vị Tổng thống… với một vài ngoại lệ… thông qua nhiều đạo luật hơn, làm nhiều hơn những gì tôi đã làm”.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ký một loạt sắc lệnh, bao gồm việc cấm người Hồi giáo nhập cư, lệnh xây tường biên giới với Mexico, dỡ bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe Obamacare…

Sau khi kết thúc lời nói của mình, Tổng thống Donald Trump hướng về một vài gương mặt thành viên Nội các mới như Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Sonny Perdue. Những thành viên này đều lần lượt dành lời khen cho Tổng thống Donald Trump, và ông đáp lại bằng một nụ cười mãn nguyện.

Tuy nhiên sự việc trở nên kỳ lạ hơn khi Tổng thống Donald Trump rõ ràng là muốn mọi thành viên Nội các đều phải phát biểu. Và dĩ nhiên, “phát biểu” ở đây đồng nghĩa với việc ca ngợi những thành tựu, tầm “nhìn xa trông rộng” của Tổng thống.

Phóng viên Chris Cillizza của kênh truyền hình CNN nhận định cảnh tượng trong cuộc họp như lấy trực tiếp từ chương trình thực tế đình đám “Người tập sự”. Ở đó, một nhóm các ứng viên phải cố gắng bảo vệ vị trí của mình trong chương trình bằng cách ca ngợi ngài Trump.

Theo Cillizza, những buổi họp Nội các như này hoàn toàn không hề quan trọng nếu xét theo mặt chính sách thực tế, tuy nhiên nó hoàn toàn thể hiện được Tổng thống Donald Trump là ai và ông ấy nhìn nhận bản thân, người làm việc cho ông ấy và thế giới như thế nào.

Theo Baotintuc.vn

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.