Đâm chết bạn gái trong cơn ảo giác ma túy đá

(Baonghean.vn)- Ngày 11/1, TAND cấp cao mở phiên tòa hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi, trú xóm 20, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) về tội giết người.

Theo cáo trạng, đêm 25/7/2014, Thắng và Hồ Ngọc Thích (29 tuổi, trú tại TP Vinh, Nghệ An) đi tụ tập cùng nhóm bạn sử dụng ma túy. Sau đó, Thắng bảo Thích chở về nhà bằng xe máy. Trên đường đi, Thích có lấy trộm một con dao nhọn đưa cho Thắng ngồi sau cầm.

Bị cáo Nguyễn Văn Thắng tại phiên tòa phúc thẩm xét xử lưu động tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An.
Bị cáo Nguyễn Văn Thắng tại phiên tòa phúc thẩm xét xử lưu động tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An.

Khi đi qua đường Nguyễn Sỹ Sách thì Thắng thấy chị Nguyễn Thị Tú Anh (SN 1975, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) - bạn gái của Thắng, đang đứng trên vỉa hè. Do sử dụng ma túy đá, Thắng hoang tưởng nghĩ rằng Thắng bị chị Tú Anh bỏ bùa yêu. Thắng nói với chị Tú Anh: “Mi coi răng giải bùa cho tau, tau với mi không đến với nhau được”.

Chị Tú Anh nói: “Anh chơi nhiều đừng có điên” (ý nói là sử dụng nhiều ma túy đá). Thắng đưa tay trái lên  cầm dao và dùng tay phải tát vào mặt chú Tú Anh và nói: “Mi lên xe đi về giải bùa cho tau”.

Chị Tú Anh không đồng ý đi giải bùa, Thắng dùng dao đâm một nhát vào ngực chị Tú Anh khiến chị ngục xuống vỉa hè. Sau đó, Thắng và Thích dùng xe máy chở chị Tú Anh đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Do bị thương quá nặng, chị Tú Anh đã tử vong.

Thắng bảo Thích chở Thắng đi vào Hà Tĩnh, nhưng Thích không thấy Thắng bảo dừng xe đến địa chỉ cụ thể nên cứ thế chạy thẳng vào Quảng Bình để trốn. Sau đó, Thích trở về quê biết chị Tú Anh đã chết nhưng không đến công an tố giác Thắng.

Đến ngày 15/10/2014, Thích bị Công an TP Vinh bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong những ngày tạm giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, Thích mới viết đơn tố cáo Thắng về hành vi dùng dao đâm chết chị Tú Anh. Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh truy nã Thắng.

Đến ngày 4/12/2014, Thắng trở về TP Vinh thì bị công an bắt giữ.

Sáng 16/6/2015, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Thắng 20 năm tù về tội giết người, Thích 18 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Thắng phải bồi thường cho gia đình bị hại 69 triệu đồng và mỗi tháng phải chu cấp 1 triệu đồng để nuôi dưỡng hai con nhỏ của chị Tú Anh cho đến năm 18 tuổi.

Cuối tháng 6/2015, Thắng làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm án. Chồng của chị Tú Anh bị hại cũng có đơn đề nghị giảm hình phạt cho Thắng. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, người chồng của chị Tú Anh rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, phúc thẩm, Thắng cho rằng trước lúc gây án có sử dụng ma túy đá nên cứ nghĩ rằng Tú Anh bỏ bùa yêu mà không được tình tiết gì mới để xem xét giảm án. Do đó, HĐXX sơ thẩm đã tuyên bác đơn kháng cáo của Thắng, tuyên y án phạt Thắng 20 năm tù về tội giết người.

Khánh An

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.