Đàm phán Nga - Ukraine sẽ tiếp diễn trong những ngày tới

Ngày 28/2, cuộc đàm phán Nga-Ukraine nhằm giải quyết tình hình của Kiev đã diễn ra tại tỉnh Gomel-Belarus. Hai bên đánh giá, đã đạt được một số điểm để có thể tiến hành vòng 2 trong những ngày tới.

Cuộc đàm phán Nga-Ukraine đã kéo dài gần 5h. Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Medinsky cho biết, những người tham gia đã xem xét toàn bộ chương trình nghị sự một cách chi tiết.

“Chúng tôi đã tìm ra những điểm có thể dự đoán các quan điểm chung. Và quan trọng nhất, chúng tôi đồng ý tiếp tục quá trình đàm phán. Cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra trong những ngày tới tại biên giới Ba Lan - Belarus” - Trợ lý của Tổng thống Nga nói.

Ông Medinsky nhấn mạnh, cho đến thời điểm đó, lãnh đạo của mỗi phái đoàn, sẽ tham khảo ý kiến về tất cả các vị trí đàm phán với giới lãnh đạo đất nước. 

Một đại diện khác của Nga tại cuộc đàm phán, Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề quốc tế Leonid Slutsky nhấn mạnh rằng, "các bên đã lắng nghe nhau" và "tìm thấy một số điểm quan trọng mà theo đó có thể đạt được tiến bộ."

Đàm phán Nga-Ukraine (Ảnh: rianovosti)
Đàm phán Nga-Ukraine. Ảnh: rianovosti

Về phần mình, cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết, đối với Ukraine, mục đích chính của cuộc gặp là thảo luận về một lệnh ngừng bắn và Nga phải rút quân. Các bên đã xác định được chủ đề ưu tiên để từ đó vạch ra các giải pháp cụ thể. Ông nói thêm rằng, những chủ đề này sẽ được phát triển trong vòng đàm phán thứ 2.

Phái đoàn Ukraine, ngoài ông Podolyak, còn có Bộ trưởng Quốc phòng Aekxei Reznikov, người đứng đầu phái đảng “Đầy tớ của nhân dân” David Arakhamia, Thứ trưởng Ngoại giao Nikolai Tochitsky, đại biểu Quốc hội Rustem Umerov, Phó trưởng Đoàn thứ nhất của Ukraine trong Nhóm liên lạc 3 bên Andrei Kostin.

Về phía Nga, gồm trợ lý của Tổng thống Nga V. Medinsky, Chủ tịch Ủy ban của Duma quốc gia về các vấn đề quốc tế Leonid Slutsky, Thứ trưởng Ngoại giao Andrei Rudenko, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksander Phomin và đại sứ Nga tại Belarus Boris Gryzlov.

Trước đó, ngày 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin, đáp lại lời kêu gọi của các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, đã ký sắc lệnh công nhận cho và vào ngày 24/2, ông tuyên bố bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, họ không tấn công vào các mục tiêu dân sự.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.