Đề nghị chuyển chế độ 'bồi dưỡng' thành 'phụ cấp' ở mức cao hơn cho cán bộ khối, xóm

Đề nghị chuyển chế độ 'bồi dưỡng' thành 'phụ cấp' ở mức cao hơn cho cán bộ khối, xóm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là một trong những kiến nghị mà nhiều cử tri xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc trăn trở truyền tải để các đại biểu Quốc hội tỉnh nắm bắt và có ý kiến với các cơ quan liên quan, nhằm sớm có chính sách hợp lý, thỏa đáng hơn trước những đóng góp, vai trò của cán bộ ở cơ sở.

Sáng 4/10, các đại biểu Quốc hội khóa XV gồm các bà: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc trước Kỳ họp thứ 4.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, cử tri xã Nghi Trường đánh giá cao những đổi mới của Quốc hội khóa XV trong hoạt động; đồng thời cũng nêu lên những kiến nghị, băn khoăn từ thực tiễn.

Ông Nguyễn Hữu Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là vừa qua, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Nghệ An báo cáo thời gian, nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đến các bậc cử tri. Ảnh: Thành Duy

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Nghệ An báo cáo thời gian, nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đến các bậc cử tri. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, từ thực tiễn hiện nay tại địa phương có nhiều hộ nông dân bỏ ruộng, không canh tác, ông cho rằng cần có những chính sách đủ mạnh để nền nông nghiệp có thể thích ứng trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt về hỗ trợ giống, phân bón, khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ngoài ra, liên quan đến nội dung này, từ thực tiễn kiến thức về pháp luật của người dân còn chưa đẩy đủ, toàn diện, thậm chí viết một lá đơn còn gặp khó khăn, cử tri xã Nghi Trường đề nghị có giải pháp để trợ giúp pháp lý cho bà con nông dân như thành lập các tổ công tác về triển khai theo định kỳ hàng quý hoặc bố trí sách về các bộ luật tại thư viện xã, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.

Ông Minh cũng nêu trăn trở khi chính sách đền bù cho đất nông nghiệp để chuyển đổi thành đất dự án còn quá thấp, trong khi sau đó các dự án, nhất là dự án đất ở được triển khai thì giá trị được nâng lên, bán giá cao. Ông đề nghị cần xem xét xét có chính sách phù hợp.

Cử tri xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Cử tri xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Còn ông Nguyễn Anh Xuân đánh giá cao những đạo luật được Quốc hội ban hành, ngày càng đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn của cuộc sống. Cùng với đó, vị cử tri đề nghị, Quốc hội cần khẩn trương ban hành chính sách cải cách tiền lương; đây là vấn đề hết sức bức thiết hiện nay.

Cử tri Lê Viết Trung đánh giá cao công tác lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp trong bối cảnh khó khăn vừa qua, nhờ đó nền kinh tế đất nước phục hồi và có bước phát triển cao trong 9 tháng đầu năm nay.

Ông Trung cũng thể hiện sự đồng tình cao khi công tác kiểm soát quyền lực được Đảng, Nhà nước quan tâm và đã có những kết quả cụ thể. Rất kỳ vọng vấn đề này để xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, cử tri Lê Viết Trung đề nghị cần tiếp tục tăng cường kiểm soát quyền lực hơn nữa. “Phải mổ xẻ thế nào là kiểm soát quyền lực; phải quy định rõ từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, cấp xã”, ông nói.

Cử tri xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Cử tri xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, tại Hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ trăn trở trước những khó khăn của cán bộ thôn, xóm, nhất là sau khi thực hiện sáp nhập. Nêu vấn đề, hiện nay đã thực hiện quy hoạch cán bộ từ cấp Trung ương đến cấp xã, cử tri Lê Viết Trung cho rằng cũng cần thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ ở thôn, xóm.

Theo ông, mặc dù đây không phải là một cấp hành chính song hệ thống chính trị ở xóm là nơi trực tiếp nhất để triển khai chủ trương, chính sách, phát huy dân chủ ở cơ sở như một trụ cột của tổ chức chính trị - xã hội. Tuy nhiên, vấn đề này còn chưa được quan tâm đúng mức.

Cử tri xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Cử tri xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Ông Trung cũng đề nghị nên thay cách gọi hiện nay là “bồi dưỡng” cho cán bộ thôn, xóm bằng “phụ cấp" và cần sớm nghiên cứu để ban hành chế độ phụ cấp hợp lý hơn, trong bối cảnh sáp nhập xóm thì diện tích, số hộ đều tăng lên. Đây cũng là vấn đề mà nhiều cử tri trăn trở truyền tải kiến nghị để các đại biểu Quốc hội tỉnh nắm bắt và có ý kiến với các cơ quan liên quan.

Ngoài ra, cử tri cũng nêu lên nhiều ý kiến liên quan đến thực hiện các chế độ chính sách, nâng cao hệ thống lưới điện tại địa phương, chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân…

Bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp thu, trả lời các ý kiến của cử tri. Ảnh: Thành Duy

Bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp thu, trả lời các ý kiến của cử tri. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri.

Theo đó, đối với các vấn đề liên quan đến hậu sáp nhập khối, xóm, bản, vị đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An cho biết: Với phương châm Quốc hội hành động, đổi mới, nắm bắt sát tâm tư, nguyện vọng của người dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu ý kiến của cử tri trên cả nước về vấn đề này và có văn bản đề nghị Chính phủ đánh giá lại toàn bộ ưu điểm, hạn chế, tồn tại sau sáp nhập khối, xóm, bản; cũng như chế độ chính sách cho cán bộ khối, xóm, bản.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Duy

Cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri về tăng cường công tác giám sát, kiểm soát quyền lực; có giải pháp để các bộ luật đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả sản xuất để nông nghiệp luôn là bệ đỡ của nền kinh tế…, đại biểu Võ Thị Minh Sinh đã nêu lên một số chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến vấn đề này; đồng thời tiếp thu chuyển tải lên các cơ quan liên quan.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...