Đề Vật lý bám sát kiến thức cơ bản

(Baonghean.vn) - Kết thúc 90 phút làm bài thi trắc nghiệm môn Vật lý, hầu hết các thí sinh đều nhận định đề năm nay khó hơn năm ngoái. 

Những thí sinh đầu tiên ở điểm thi Đại học Vinh hoàn thành bài thi môn Vật lý.
Những thí sinh đầu tiên ở điểm thi Đại học Vinh hoàn thành bài thi môn Vật lý.

Tại điểm thi trường Đại học Vinh, thí sinh Nguyễn Đức Nhật - nguyên học sinh trường THPT Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên) cho biết: Trong số 50 câu trắc nghiệm từ từ câu 30 trở đi tương đối khó. Tuy nhiên, đề vẫn bám sát kiến thức cơ bản, em tự đánh giá là làm đúng gần 80%". 

 

Tại điểm thi Trung tâm giáo dục thường xuyên Nghệ An, nhiều thí sinh rời phòng thi sôi nổi tranh luận về đề thi Vật lý. Phần lớn các thí sinh nhận xét đề thi Vật lý có tính phân loại cao giữa học sinh thi lấy điểm tốt nghiệp và thí sinh xét tuyển ĐH, CĐ.

Phụ huynh chờ các thí sinh làm bài thi tại điểm thi Trường Đại học Vinh.
Phụ huynh chờ các thí sinh làm bài thi môn Vật Lý tại điểm thi Trường Đại học Vinh.

Thí sinh Nguyễn Quang Huy - nguyên học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) cho biết: “Đề thi không quá khó nhưng để kiếm điểm 7, 8 không dễ. Cấu trúc đề giống với các đề thi năm ngoái, có khoảng 30 câu dễ và 15 câu khó, không nằm trong phần điện nhiều mà nằm trong phần sóng và các phần khác”.

Các thí sinh trao đổi về đề thi Vật lý.
Các thí sinh trao đổi về đề thi Vật Lý.

Chung nhận định với Huy, thí sinh Đoàn Quang Duy - nguyên học sinh Trường THPT Hoàng Mai (TX Hoàng Mai) cho rằng đề thi có nhiều phần bài tập về phần sóng và kiến thức trải đều từ lớp 10 đến lớp 12 yêu cầu thí sinh phải có kiến thức tổng hợp mới kiếm được điểm cao. Các câu hỏi khó có khoảng 10 câu dành cho học sinh khá, giỏi kiếm điểm. Với học lực khá, Duy tự tin làm bài được 8 điểm.

Đánh giá nhanh về đề thi Vật Lý năm nay, cô giáo Nguyễn Thị Xuân Bằng – Phó hiệu trưởng trường THPT Quỳnh Lưu 1, một giáo viên giàu kinh nghiệm ở môn Vật Lý cho biết: "Về các câu dễ tôi không bàn,  nhưng riêng các câu phân loại thì cá nhân tôi cho rằng tuy câu hỏi khó, đòi hỏi thí sinh phải thực hiện nhiều thao tác tính toán nhưng không hay bằng đề năm ngoái. Đề năm ngoái có nhiều câu lạ, "bẫy" học sinh nhiều hơn...". 

Theo báo cáo nhanh từ 2 cụm thi trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh có 154 thí sinh vắng mặt trong buổi thi môn Vật lý, trong đó, cụm thi do Đại học Vinh chủ trì vắng 147 thí sinh, cụm thi địa phương vắng 7 thí sinh. 

Nhóm PV

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.