Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan ở Nghệ An

Xuân Hoàng - Quang An - Nhật Tuấn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Kết quả xét nghiệm cho thấy, lợn ốm chết tại 6 xã, phường của 4 địa phương Kỳ Sơn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và T.X Hoàng Mai đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
* Hơn 1/2 số xã tại Kỳ Sơn đã có dịch tả lợn châu Phi
Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu bệnh phẩm lợn ốm chết tại 3 xã Nậm Cắn, Phà Đánh, Mường Ải (Kỳ Sơn) đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi, nâng số xã bị dịch xâm nhập tại huyện Kỳ Sơn lên con số 11 xã.
Huyện biên giới Kỳ Sơn xuất hiện thêm 3 xã là Nậm Cắn, Phà Đánh, Mường Ải có dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Google maps
Huyện biên giới Kỳ Sơn xuất hiện thêm 3 xã là Nậm Cắn, Phà Đánh, Mường Ải có dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Google maps
Trước đó, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã xảy ra tình trạng lợn ốm chết tại các hộ dân: Moong Văn Thăn ở bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn; Cụt Văn May ở bản Huồi Nhúc, xã Phà Đánh; Moong Phò Vinh ở bản Xốp Xăng, xã Mường Ải. Cán bộ Thú y huyện Kỳ Sơn đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Thói quen thả rông lợn là một trong những nguyên nhân khiến dịch bùng phát mạnh tại Kỳ Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng
Thói quen thả rông lợn là một trong những nguyên nhân khiến dịch bùng phát mạnh tại Kỳ Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng
Như vậy, đến ngày 31/5, huyện Kỳ Sơn đã có 11/21 xã, thị có dịch tả lợn châu Phi, bao gồm: Mường Típ, Hữu Kiệm, Bảo Thắng, Bảo Nam, Keng Đu, Na Loi, Tà Cạ, Bắc Lý,  Nậm Cắn, Phà Đánh và Mường Ải.
* Huyện Hưng Nguyên và T.X Hoàng Mai phát hiện ổ dịch mới
Tại Hưng Nguyên, kết quả xét nghiệm trong ngày 30/5 cho biết, lợn chết tại gia đình ông Hồ Văn Sâm ở xóm 3, xã Hưng Tiến dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Đây là địa phương thứ 3 của huyện Hưng Nguyên ghi nhận có dịch sau các xã Hưng Trung và Hưng Yên Bắc.
Lực lượng chức năng và chính quyền các xã tổ chức tiêu hủy lợn bị dịch. Ảnh: Xuân Hoàng
Lực lượng chức năng và chính quyền các xã tổ chức tiêu hủy lợn bị dịch. Ảnh: Xuân Hoàng

Điều đáng lo ngại là tổng đàn lợn trên địa bàn xã tương đối lớn với 2.500 con. Bên cạnh các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì xã có 4 trang trại và trên 30 gia trại. Nếu không kiểm soát được dịch bệnh sẽ gây ra hậu quả khó lường.

Ông Trần Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã Hưng Tiến

Hiện xã Trạm Thú y huyện Hưng Nguyên đã cấp cho xã Hưng Tiến 24 lít hóa chất, địa phương cũng đã trích kinh phí mua 1 tấn vôi để tăng cường dập dịch.
Tại T.X Hoàng Mai, kết quả xét nghiệm cho thấy, lợn chết tại gia đình bà Trần Thị Nam, khối 7, phường Mai Hùng (T.X Hoàng Mai) dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Chính quyền địa phương đã tiêu hủy 2 con lợn nái với tổng trọng lượng 270 kg.
Người chăn nuôi tại T.X Hoàng Mai tăng cường rắc vôi bộ bảo vệ đàn lợn của gia đình. Ảnh: Quang An
Người chăn nuôi tại T.X Hoàng Mai tăng cường rắc vôi bộ bảo vệ đàn lợn của gia đình. Ảnh: Quang An
Mai Hùng là địa phương thứ 3 của T.X Hoàng Mai xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Điều đáng nói, địa phương này tiếp giáp với 2 phường Quỳnh Thiện và Quỳnh Dị đã xảy ra dịch trước đó, do đó khả năng lây lan dịch rất cao. 
* Nghi Lộc công bố thêm ổ dịch
Sau 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới, ngày 30/5, UBND huyện Nghi Lộc có Quyết định số 1436/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc.
Huyện Nghi Lộc công bố hết dịch tại xã Nghi Mỹ. Ảnh: Quang An
Huyện Nghi Lộc công bố hết dịch tại xã Nghi Mỹ. Ảnh: Quang An
Trước đó, ngày 30/4 tại hộ ông Ngô Trí Hạo ở xóm 7, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc có lợn ốm chết, kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu Phi, chính quyền đã tiến hành tiêu hủy  5 con lợn với tổng trọng lượng 160 kg.
Tuy nhiên, sáng 31/5, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Nghi Lộc phối hợp với UBND xã Nghi Vạn, Nghi Trung và Nghi Hoa tiêu hủy 17 con, tổng trọng lượng 1.008 kg và công bố thêm ổ dịch ở 3 xã nêu trên.
ảnh Nhật Tuấn
Hội đồng tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi xã Nghi Hoa tiến hành cân lợn bệnh trước khi tiêu hủy. Ảnh: Nhật Tuấn
Như vậy, sau khi xã Nghi Mỹ được công bố hết dịch tả lợn châu Phi (ngày 30/5) thì huyện Nghi Lộc lại phát sinh thêm thêm ổ dịch ở xã khác, nâng số xã hiện có dịch ở Nghi Lộc là 8 xã, gồm: Nghi Hưng, Nghi Công Nam, Nghi Thuận, Nghi Hoa, Nghi Trung, Nghi Diên, Nghi Khánh và Nghi Vạn.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.