Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine trong ngày qua

Theo Hoàng Phạm (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 19/9.

Mỹ công bố danh sách vũ khí cung cấp cho Ukraine trong xung đột với Nga. Được công bố ngày 16/9, bản danh sách này chiếm phần lớn trong số 15,8 tỷ USD hỗ trợ an ninh được gửi tới Ukraine kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Phần lớn trong số đó - 15,1 tỷ USD – được chuyển cho Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Trong danh sách này có hơn 8.500 bệ phóng tên lửa chống tăng Javelin, 126 pháo 155mm với 806.000 quả đạn, 16 hệ thống tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS), 8 hệ thống tên lửa Đất đối Không Tiên tiến Quốc gia (NASAMS), 20 máy bay trực thăng Mi-17, hơn 60 triệu viên đạn cho vũ khí nhỏ, hơn 50 radar phản pháo và việc sử dụng các vệ tinh do thám thương mại của Mỹ.

Binh sĩ Ukraine tập trận cùng pháo phóng loạt ở Kherson. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Ukraine tập trận cùng pháo phóng loạt ở Kherson. Ảnh: Reuters

Mỹ cảnh báo Trung Quốc sai lầm lớn nếu vi phạm lệnh trừng phạt Nga. Tổng thống Biden tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn với CBS tối 18/9 rằng, ông từng gọi cho Chủ tịch Trung Quốc đầu năm nay sau khi ông Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh khi Thế Vận hội đang diễn ra.

“Tôi đã nói rằng: ‘Nếu ông nghĩ Mỹ và các nước khác sẽ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc sau khi các ông vi phạm các lệnh trừng phạt Nga thì ông đang phạm phải một sai lầm to lớn nhưng đó là quyết định của các ông’”, ông Biden cho hay. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết, cuộc điện đàm này "không phải là để đe dọa" Chủ tịch Trung Quốc mà để cảnh báo về hậu quả của việc phá vỡ lệnh trừng phạt.

Mỹ tuyên bố ủng hộ Ukraine tới khi giành lại toàn bộ lãnh thổ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết, Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine cho đến khi nước này giành lại toàn bộ lãnh thổ.

“Cái giá mà người Ukraine đang phải trả cho cuộc chiến này rất cao. Nhưng chúng tôi sẽ sát cánh cùng họ cho đến chừng nào họ còn cần sự giúp đỡ của chúng tôi”, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài CBS tối 18/9. Sự hỗ trợ đáng kể của Mỹ và các đồng minh cùng với sự quyết tâm và nghị lực của người dân Ukraine đã giúp Ukraine chiếm ưu thế ở một số mặt trận trong cuộc xung đột với Nga.

Hungary cảnh báo Ukraine có thể mất một nửa lãnh thổ trong xung đột với Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orban tin rằng Ukraine có thể sẽ mất từ 1/3 đến 1/2 lãnh thổ do xung đột với Nga. Ông cảnh báo, cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine có thể kéo dài đến năm 2030. Cuộc khủng hoảng này bắt đầu như một cuộc xung đột cục bộ nhưng sự can dự của phương Tây đã biến nó thành một vấn đề toàn cầu.

Ông Orban một lần nữa chỉ trích các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga, cho rằng khối này đã tự bắn vào chân mình bằng những hành động như vậy. Nhà lãnh đạo Hungary nói thêm rằng cuộc khủng hoảng năng lượng xảy ra do chính những biện pháp trừng phạt đó có thể buộc 40% ngành công nghiệp châu Âu phải đóng cửa trong mùa Đông này.

Mỹ cảnh giác cao độ trước động thái tiếp theo của Nga. Quân đội Mỹ ở châu Âu đang được đặt trong tình trạng báo động cao độ do lo ngại về việc Nga sẽ phản ứng trước những cuộc phản công của Ukraine trong những tuần gần đây.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley được cho là đã xem xét hệ thống phòng thủ tại một căn cứ ở Ba Lan và kêu gọi quân đội Mỹ ở châu Âu luôn ở trạng thái sẵn sàng cao độ trong bối cảnh chưa rõ Nga sẽ có phản ứng như thế nào với các cuộc phản công của Ukraine trên chiến trường.

Theo các phóng viên, căn cứ ở Ba Lan đã được xây dựng ngay trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2. Đây được cho là một trung tâm quan trọng để huấn luyện các lực lượng Ukraine và cung cấp vũ khí cho nước này. Các quan chức Mỹ cho rằng căn cứ này có thể trở thành mục tiêu tấn công của Nga.

Nga tuyên bố xóa sổ kho đạn dược của Ukraine, bắn hạ 8 UAV. Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, quân đội nước này đã xóa sổ một kho đạn dược của Lữ đoàn Cơ giới hóa 14 của Ukraine gần Kharkiv, nơi chứa hơn 7.500 quả đạn pháo sử dụng cho các hệ thống pháo mà phương Tây cung cấp cho Kiev.

Các hệ thống phòng không của Nga cũng đã bắn hạ 8 UAV của Ukraine ở khu vực Kharkov và nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trong 24 giờ qua. 8 tên lửa HIMARS đã bị phá hủy ở khu vực Novaya Kakhovka thuộc Kherson và thành phố Kherson, ông Konashenkov cho hay.

Nga áp sát thành phố quan trọng ở phía Đông Ukraine. New York Times đưa tin, quân đội Nga đang áp sát Bakhmut - một thành phố với dân số 70.000 người trước chiến tranh, có vai trò vô cùng quan trọng trong mục tiêu của Nga nhằm kiểm soát phần còn lại giàu khoáng sản của khu vực Donbass.

Khi quân đội Nga kiểm soát thành phố Lysychansk vào đầu tháng 7 và củng cố quyền kiểm soát Lugansk - 1 trong 2 tỉnh của Donbass, Bakhmut đã sớm trở thành tâm điểm trong chiến dịch tiến công của Nga./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.