Diễn Châu: Phấn đấu 50% hội viên nông dân đăng ký là hộ sản xuất kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - Sáng 30/5, Hội Nông dân Diễn Châu khai mạc Đại hội đại biểu Hội nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Diễn Châu nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đại biểu Hội Nông dân tỉnh và huyện Diễn Châu dự Đại hội đại biểu Hội nông dân Diễn Châu nhiệm kỳ 2018 -2023. Ảnh: Nguyễn Hải
Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, các cấp Hội nông dân Diễn Châu đã thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2013-2018 đề ra. Cùng với làm tốt vai trò nòng cốt trong vận động nông dân dồn điền đổi thửa theo Chỉ thị 08- CT/TU và đưa cơ giới hóa vào sản xuất, Hội đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất ngày càng rộng khắp trong các cấp hội; tạo điều kiện để hội viên được tiếp cận, vay vốn làm ăn, phát triển sản xuất.
Nhờ vậy, cùng với việc ngày càng có nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn, các mô hình sản xuất thâm canh cho năng suất, giá trị kinh tế cao ra đời; trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ngày càng phát triển, sản lượng đánh bắt thủy hải sản ngày càng cao; ngày càng có nhiều hội viên đăng ký và trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi.
Đại biểu dự đại hội tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm thế mạnh của nông dân huyện Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại biểu dự đại hội tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm thế mạnh của nông dân Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải
Đến năm 2018, bình quân thu nhập đầu người đạt 40 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,6%; có 20/39 xã đã về đích Nông thôn mới, trong đó các hội viên nông dân đóng góp công và kinh phí trị giá 250 tỷ đồng.
Hiện tại, tổng số hội viên toàn huyện là 60.326 người, đạt tỷ lệ 91% số nông dân tham gia. Cùng với thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Hội tích cực vận động hội viên tham gia tích cực vào xây dựng NTM, xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm…
Ông Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Nông dân huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Nguyễn Hải
Ông Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Nông dân huyện Diễn Châu, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Nguyễn Hải
Tại đại hội nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân Diễn Châu đề ra mục tiêu phấn đấu 90% hội viên nông dân được tuyên truyền chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước, 100% cơ sở hội xếp loại khá và vững mạnh; 100% cơ sở hội thực hiện tốt các dịch vụ hỗ trợ nông dân vay vốn; quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện tăng trưởng 20% trở lên. Cùng với tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Hội phấn đấu trên 50% số hộ đăng ký trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm, bình quân mỗi năm hội cơ sở chỉ đạo được từ 1-2 mô hình mới và giúp được 1 hội viên thoát nghèo...
Ban chấp hành Hội Nông dân Diễn Châu nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải
Ban chấp hành Hội Nông dân Diễn Châu nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải
Sau khi nghe các tham luận, đại diện Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo huyện Diễn Châu phát biểu ghi nhận một số kết quả; đồng thời chỉ đạo, gợi mở một số định hướng để Hội Nông dân huyện thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân nhiệm kỳ mới (2018-2023) và bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Nông dân tỉnh khóa IX.
Đồng chí Ngô Đình Tưu - Chủ tịch Hội Nông dân nhiệm kỳ 2013-2018 được bầu lại làm Chủ tịch Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023./

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.