Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Quỳ Châu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Khảo sát việc thực hiện chính sách phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Quỳ Châu, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và kịp thời phát hiện, can thiệp và xử lý kịp thời khi có hành vi bạo lực gia đình; đồng thời quan tâm giúp đỡ, bảo vệ các nạn nhân bạo lực gia đình, nhất là người già, phụ nữ, trẻ em.
Tiếp tục chương trình khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và lấy ý kiến góp ý vào dự án Luật phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, chiều 28/7, Đoàn đại biểu Quốc hội đã trực tiếp khảo sát tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu. Bà Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục chương trình khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và lấy ý kiến góp ý vào dự án Luật phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, chiều 28/7, Đoàn đại biểu Quốc hội đã trực tiếp khảo sát tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu. Bà Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn. Ảnh: Mai Hoa

Cùng tham gia có đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Uỷ viên Uỷ ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và Sở Văn hoá - Thể thao, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Khảo sát trực tiếp tại xã Châu Thuận và qua báo cáo của UBND huyện Quỳ Châu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng hương ước, quy ước làng bản gắn với cam kết thực hiện bình đẳng giới; thông qua sinh hoạt các câu lạc trong cộng đồng dân cư.

Tại xã Châu Thuận đã thành lập và duy trì hoạt động 4 câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình tại 4 thôn; tổ chức tuyên truyền trong các trường học về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Uỷ viên Uỷ ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tìm hiểu về một số khó khăn trong việc nhận diện các hành vi bạo lực gia đình. Ảnh: Mai Hoa

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Uỷ viên Uỷ ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tìm hiểu về một số khó khăn trong việc nhận diện các hành vi bạo lực gia đình. Ảnh: Mai Hoa

Xã Châu Thuận nói riêng và huyện Quỳ Châu nói chung cũng đã phát huy tốt vai trò các tổ hoà giải, các tổ tự quản và đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản trong phát hiện và vào cuộc hoà giải các mâu thuẫn, các hành vi bạo lực gia đình tại từng địa bàn dân cư.

Theo số liệu tổng hợp, trong 3 năm 2019 - 2021, toàn huyện Quỳ Châu có 12 vụ bạo lực gia đình, trong đó có 2 vụ bị xử lý hành chính.

Bà Lục Thị Liên - Phó trưởng ban Văn hoá và Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm cách thức tiếp cận, giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình. Ảnh: Mai Hoa
Bà Lục Thị Liên - Phó trưởng ban Văn hoá và Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm cách thức tiếp cận, giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, qua trao đổi thẳng thắn từ chính quyền huyện và xã, việc nhận diện các hành vi bạo lực gia đình còn có những khó khăn, một mặt do tâm lý “đóng cửa bảo nhau”, “xấu chàng hổ ai” cũng gây khó khăn trong việc nắm bắt được con số thực về bạo lực gia đình trên địa bàn.

Đây là những yếu tố làm ảnh hưởng đến việc ngăn chặn, xử lý các hành vi bạo lực gia đình ở một số địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa…

Ông Lê Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu nêu một số thực tiễn trong phòng chống bạo lực gia đình. Ảnh: Mai Hoa
Ông Lê Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu nêu một số thực tiễn trong phòng chống bạo lực gia đình. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là một số tư tưởng, nếp nghĩ mang tính nội bộ gia đình; tư tưởng bất bình đẳng giới và một số tệ nạn xã hội… cũng tác động ảnh hưởng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bạo lực gia đình, gây khó khăn trong việc thực thi pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

Quan tâm các nạn nhân bị bạo lực gia đình

Trên cơ sở khảo sát, bà Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận sự quan tâm của xã Châu Thuận và huyện Quỳ Châu đối với việc triển khai chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Bà Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị huyện Quỳ Châu và xã Châu Thuận quan tâm các nạn nhân bạo lực gia đình. Ảnh: Mai Hoa
Bà Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị huyện Quỳ Châu và xã Châu Thuận quan tâm các nạn nhân bạo lực gia đình. Ảnh: Mai Hoa

Chia sẻ một số khó khăn đang đặt ra liên quan đến nhận thức, về con người, về kinh phí; Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, công tác phòng, chống bạo lực gia đình cần quan tâm lấy phòng ngừa là chính, cho nên đề nghị huyện Quỳ Châu và xã Châu Thuận tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi mỗi thành viên trong xã hội. Nếu có hành vi bạo lực gia đình thì kịp thời phát hiện, can thiệp và xử lý kịp thời; đồng thời quan tâm giúp đỡ, bảo vệ các nạn nhận bạo lực gia đình, nhất là người già, phụ nữ, trẻ em.

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng mong muốn huyện Quỳ Châu và xã Châu Thuận tiếp tục nghiên cứu, góp ý kiến vào dự án Luật phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp và tham gia vào quá trình xây dựng luật của Quốc hội trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tìm hiểu hiệu quả hoạt động câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại bản. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tìm hiểu hiệu quả hoạt động câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại bản. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...