Dòng chảy phương Bắc-2 hoàn thành chuỗi đường ống thứ 2, sẵn sàng hoạt động đầy đủ

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chuỗi thứ hai của Dòng chảy phương Bắc-2 đã hoàn tất việc nạp khí, đường ống hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu hoạt động, nguồn tin từ nước Nga khẳng định.

Người đứng đầu "Gazprom" Alexey Miller công bố điều này tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 29/12 về mùa sưởi ấm thu đông đang diễn ra.

"Lúc 12.58 giờ Moskva (29/12), Gazprom đã hoàn thành việc nạp khí vào chuỗi thứ hai của đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc-2. Hiện tại, cả chuỗi thứ nhất và chuỗi thứ hai của đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc-2 đều đã sẵn sàng vận hành và hoạt động đầy đủ", ông Putin nói.

"Dòng chảy phương Bắc-2" cơ bản đã hoàn thành. Ảnh minh họa
"Dòng chảy phương Bắc-2" cơ bản đã hoàn thành. Ảnh minh họa

Bơm đầy chuỗi thứ hai của đường ống

Hôm thứ Tư, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo đã hoàn tất việc bơm đầy khí đốt vào chuỗi thứ hai của đường ống Dòng chảy phương Bắc-2.

"Bây giờ, xét đến tình hình khó khăn của các đối tác nước ngoài của chúng ta, Nga có cơ hội tăng cường xuất khẩu khí đốt", - ông Putin nói tại cuộc họp về việc thông qua mùa sưởi ấm thu đông.

"Hồi tháng 10, chuỗi đầu tiên của đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc-2 đã được đổ đầy khí kỹ thuật", ông Putin cho biết

Dòng chảy phương Bắc-2 sẽ giúp bình ổn giá tại thị trường Châu Âu

Ông nói thêm rằng tuyến đường bổ sung mới này chắc chắn sẽ "giải quyết vấn đề bình ổn giá cả ở thị trường châu Âu." Trong cuộc gặp, Putin yêu cầu nói chuyện không chỉ về vấn đề này mà còn về "tình hình đang phát triển ở châu Âu hiện nay như thế nào", bởi vì các khách hàng chính của khí đốt Nga đều nằm ở đó.

Đồng thời, người đứng đầu Nhà nước Nga nhấn mạnh, ưu tiên phát triển hạ tầng khí đốt là việc cung cấp bền vững, trước hết là cung cấp cho thị trường nội địa trong nước. Về vấn đề này, một chương trình quy mô lớn về khí đốt hóa các khu vực của Nga đã được khởi động, ông Putin cho biết.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.