Đột phá xây dựng nông thôn mới ở Anh Sơn

(Baonghean) - Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Anh Sơn đã đoàn kết, nỗ lực, huy động hiệu quả sức dân để giữ vững và phát triển các tiêu chí, tạo bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong sản xuất tại xã Tường Sơn.
Lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong sản xuất tại xã Tường Sơn.

Nỗ lực vào cuộc

Hùng Sơn là xã nằm phía tả ngạn sông Lam, cách trung tâm huyện khoảng 15 km, có tổng diện tích đất tự nhiên trên 2.000 ha, 916 hộ dân, trên 33% dân cư theo đạo Thiên chúa. Trước năm 2010, Hùng Sơn là một trong những xã khó khăn, nguồn thu của xã thấp nhất huyện. Bước vào xây dựng nông thôn mới xã mới chỉ đạt 2/19 tiêu chí. Nhưng từ sự quyết tâm nỗ lực cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, tháng 7/ 2015 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về đích nông thôn mới trong tốp đầu huyện.
Ông Võ Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết: Thành công lớn nhất sau khi về đích nông thôn mới đó là xã đã khẳng định được vị thế cây chè công nghiệp trên đất đồi rừng với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm; tổng diện tích chè đạt 500 ha, 70% mô hình chè kết hợp cho thu nhập 100 - 250 triệu đồng/năm/mô hình. Việc chuyển đổi trồng ngô trên đất đồng vệ kém hiệu quả sang trồng mía đạt 50 ha được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Hiện nay, xã tiếp tục chỉ đạo quy hoạch vùng mía chất lượng cao, vùng chè sạch, vùng ngô theo hướng hàng hóa.
Tất cả các khâu trong sản xuất đều được thực hiện bằng cơ giới hóa. Về lâu dài, xã tiến tới xây dựng làng nghề thủ công sản xuất trà thành phẩm chất lượng cao bằng hái tay, và không phun bất cứ hóa chất nào trong các công đoạn sản xuất. Mục tiêu của xã đến năm 2020 đạt thu nhập bình quân gần 38 triệu đồng/người, tăng 7 triệu đồng/người so với năm 2015.
Theo kế hoạch, năm 2016 xã Hội Sơn phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí để đạt xã chuẩn nông thôn mới đó là giao thông, cơ sở vật chất, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch UBND xã Hội Sơn, cho biết: Xã đã tiếp nhận 530 tấn xi măng tỉnh cung ứng triển khai thi công các tuyến đường giao thông trục thôn, xóm; sửa chữa, nâng cấp xây mới 10 nhà văn hóa thôn.
Thu hút 10 hộ xây dựng mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGap tại Kim Nhan với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng. Lập hồ sơ thiết kế xây dựng 2 bãi xử lý rác thải tại khu vực Chuông Trống và thôn 1. Ngoài ra, xã đang xúc tiến xây dựng 12 km kênh mương  đạt chuẩn. Dự kiến đến cuối tháng 6/2016, xã hoàn thành cả 5 tiêu chí để về đích nông thôn mới.
Huyện đã xây dựng được trên 100 km đường trục xã, 204 km đường trục thôn và ngõ xóm, nâng cấp 34 km kênh mương các loại, xây mới 12 chợ nông thôn, nâng cấp 13 trung tâm văn hóa xã, 84 nhà văn hóa thôn và 55 trung tâm thể thao thôn. Năm 2015 có 2 xã Hùng Sơn, Cẩm Sơn về đích nông thôn mới. 
Giải pháp đồng bộ
Theo lộ trình kế hoạch, năm 2016 huyện phấn đấu thêm 3 xã Hội Sơn, Đỉnh Sơn, Tào Sơn về đích nông thôn mới. Bình quân 1 xã tăng 1,5  tiêu chí, xã ít nhất tăng 1 tiêu chí, mỗi phòng, ban, đơn vị liên quan chỉ đạo 3 - 4 xã đạt tiêu chí ngành mình phụ trách, phấn đấu năm 2016 huyện đạt ít nhất 27 tiêu chí. Hiện các xã Đỉnh Sơn, Hội Sơn đang gấp rút hoàn thiện các tiêu chí để về đích trong năm 2016. 
Để đạt được kết quả đó, quan điểm của huyện là tăng cường sâu sát với nhân dân. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện theo từng lĩnh vực, đơn vị phụ trách. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết:  Huyện có văn bản yêu cầu các thành viên có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn giúp các xã trong xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới; kiểm tra, làm việc trực tiếp với các xã đăng ký về đích trong năm 2016 và 2017 như Đỉnh Sơn, Hội Sơn, Tào Sơn, Lĩnh Sơn, Thạch Sơn, Thành Sơn, Bình Sơn.
Làm giao thông nông thôn ở xã Tào Sơn. Ảnh: Lương Mai
Làm giao thông nông thôn ở xã Tào Sơn. Ảnh: Lương Mai
Đồng thời đề xuất, kiến nghị với tỉnh những khó khăn vướng mắc, nhất là việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đạt chuẩn năm 2016 cho xã Tào Sơn. Để triển khai thực hiện, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 64/2015/NQ/HĐND (tháng 12/2015), theo đó UBND huyện đã chủ động ban hành chính sách khuyến khích các địa phương trong xây dựng nông thôn mới như hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà để xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng thiết chế VHTT đạt chuẩn, 100 triệu đồng/km đường bê tông nông thôn cấp C; 75 triệu đồng/bãi xử lý rác thải tập trung. Cùng với đó, huyện hỗ trợ khu chăn nuôi tập trung 30 triệu đồng/khu, trang trại thành lập mới 20 triệu đồng/ trang trại…
Lương Mai

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.