Đường ống dẫn khí 'Dòng chảy phương Bắc 2' sắp hoàn thành

Theo Anh Tú (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngày 21/7, Điện Kremlinh cho biết, theo sáng kiến của phía Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Các nhà lãnh đạo hài lòng với việc đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc 2” sắp hoàn thành.
Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga V.Putin đã ghi nhận cam kết nhất quán của phía Đức đối với việc thực hiện dự án này, mang tính chất thương mại đặc biệt và nhằm tăng cường an ninh năng lượng của Đức và Liên minh châu Âu. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thông báo về kết quả thảo luận tình hình xung quanh đường ống dẫn khí đốt trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington mới đây.
Tổng thống Nga V.Putin.
Tổng thống Nga V.Putin.

Là một chủ đề riêng biệt, Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức đã đề cập đến khả năng gia hạn thỏa thuận giữa Tập đoàn Gazprom của Nga và Naftogaz của Ukraine về việc vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine sau năm 2024.

Khi trao đổi ý kiến về cuộc khủng hoảng nội bộ Ukraine, bao gồm cả trong bối cảnh kết quả cuộc gặp của Thủ tướng Đức Angela Merkel với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Berlin vào ngày 12/7. Tổng thống Nga đã đặc biệt chú ý đến luật phân biệt đối xử công khai “về những dân tộc bản địa của Ukraine” được Quốc hội nước này thông qua. Hai nhà lãnh đạo Nga - Đức cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc “Gói biện pháp” Minsk 2015 của chính quyền Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đồng ý tiếp tục các cuộc tiếp xúc cá nhân.

Thi công đường ống "Dòng chảy phương Bắc- 2". Ảnh: Sputnik
Thi công đường ống "Dòng chảy phương Bắc- 2". Ảnh: Sputnik

Trước đó, Berlin và Washington đã ký một thỏa thuận về dự án dòng chảy phương Bắc 2. Như Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Đức đã cam kết tìm kiếm các biện pháp trừng phạt của EU đối với Mockva, nếu Nga sử dụng xuất khẩu năng lượng như một vũ khí chống lại các quốc gia châu Âu. Mockva đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt đề cập đến Dòng chảy phương Bắc 2 trong bối cảnh bất kỳ chính trị hóa nào, vì đây là một dự án thương mại có lợi cho cả Nga và Liên minh châu Âu./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.