EU duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine, Mỹ nói Nga điều thêm lính tới tiền tuyến

Theo Tuấn Anh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Liên minh châu Âu vừa phê duyệt gói viện trợ quân sự mới, trị giá 500 triệu Euro cho Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) vừa phê duyệt gói viện trợ quân sự mới, trị giá 500 triệu Euro cho Ukraine. Động thái diễn ra khi 27 ngoại trưởng của EU nhóm họp tại Brussels, Bỉ hôm 23/1.

Các binh sĩ Ukraine bắn lựu pháo FH-70 ở vùng Donbass, miền đông đất nước. Ảnh: Reuters

Các binh sĩ Ukraine bắn lựu pháo FH-70 ở vùng Donbass, miền đông đất nước. Ảnh: Reuters

Theo đài RT, số tiền mua vũ khí mới sẽ được rút ra từ “Quỹ Hòa bình châu Âu”, một quỹ liên minh sử dụng để tài trợ cho các quân đội nước ngoài. Kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2/2022, Ukraine đã nhận được 3,1 tỷ Euro từ quỹ này, thông qua 7 gói viện trợ liên tiếp.

Các nguồn tin tiết lộ với Reuters, gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu Euro mới được thông qua cùng với một gói “trang bị phi sát thương”, trị giá 45 triệu Euro phục vụ sứ mệnh huấn luyện quân sự của EU dành cho các lực lượng vũ trang của Kiev.

Ba Lan sẵn sàng gửi xe tăng cho Ukraine

Ba Lan tái khẳng định, nước này sẵn sàng gửi xe tăng tới Ukraine mà không cần sự đồng ý của Đức. Báo Guardian dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói, Warsaw sẽ xin phép Berlin để cung cấp xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine. Song, ông Morawiecki mô tả sự đồng ý đó chỉ giữ vai trò “quan trọng thứ yếu".

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Chính phủ Đức cho biết, Berlin chưa nhận được yêu cầu từ Ba Lan hay bất kỳ quốc gia nào khác về việc cho phép chuyển giao Leopard 2 cho Kiev.

Nga cảnh báo, người dân Ukraine “sẽ phải trả giá” nếu phương Tây quyết định gửi xe tăng để hỗ trợ quân đội nước này. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, sự chia rẽ ở châu Âu về vấn đề đó cho thấy sự lo ngại ngày càng gia tăng trong nội bộ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Mỹ nói Nga điều thêm binh sĩ tới Ukraine

Lính dự bị Nga tham gia lễ tiễn ở Omsk, Nga trước khi lên đường tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Lính dự bị Nga tham gia lễ tiễn ở Omsk, Nga trước khi lên đường tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ ngày 23/1 cho hay, Nga đã cử thêm hàng chục nghìn binh sĩ mới tới củng cố các khu vực tiền tuyến ở Ukraine trong vài tháng trở lại đây. Tuy nhiên, CNN dẫn lời quan chức trên nói, số lính này chưa tạo ra nhiều khác biệt.

Moscow chưa lên tiếng phản hồi trước thông tin trên.

86% trường học ở vùng Kiev có hầm tránh bom

Sách và đồ chơi bên trong hầm trú bom của một trường học ở Kiev. Ảnh: CNN

Sách và đồ chơi bên trong hầm trú bom của một trường học ở Kiev. Ảnh: CNN

Cùng ngày, Oleksiy Kuleba, Thủ hiến vùng Kiev của Ukraine tiết lộ trên Telegram rằng, tổng cộng có 1.085 hầm tránh bom đã được xây dựng tại các cơ sở giáo dục tại đây. Cho đến nay, 86% số trường mẫu giáo và trường phổ thông trong khu vực đã có hầm trú ẩn dành cho học sinh.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.