Gần 1.000 người Mỹ bị Nga cấm nhập cảnh vĩnh viễn

Theo Huyền Lê (Vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bộ Ngoại giao Nga công bố danh sách 963 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn, trong đó có cả những người đã qua đời như cố thượng nghị sĩ John McCain.

"Trong bối cảnh các biện pháp trả đũa nhằm chống lại những lệnh trừng phạt Nga mà Mỹ liên tục áp đặt, Bộ Ngoại giao Nga đang công bố danh sách công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh Nga vĩnh viễn", tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga hôm 21/5 cho hay.

Tuyên bố đính kèm liên kết dẫn đến danh sách 963 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh Nga, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken, Giám đốc FBI Christopher Wray và các quan chức Mỹ khác.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc hôm 21/5. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc hôm 21/5. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi nhấn mạnh rằng các hành động thù địch của Washington, vốn gây trở ngại cho Mỹ, sẽ tiếp tục bị đáp trả tương xứng", Bộ Ngoại giao cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các hành động đáp trả của Nga không phải chủ ý và nhằm "buộc chế độ cầm quyền của Mỹ, vốn đang cố áp đặt chủ nghĩa thực dân mới lên 'trật tự thế giới dựa trên quy tắc' đối với phần còn lại của thế giới, phải thay đổi hành vi của họ bằng cách thừa nhận thực tế địa chính trị mới".

"Nga không muốn đối đầu và vẫn mở cửa đối thoại trung thực, tôn trọng lẫn nhau, tách biệt người dân Mỹ, những người luôn nhận được chúng tôi tôn trọng, với giới Mỹ, những người kích động chứng bài Nga. Đây là những cá nhân bị đưa vào danh sách đen của Nga", tuyên bố nhấn mạnh.

Danh sách bị cấm nhập cảnh cũng gồm phần lớn nghị sĩ Mỹ, cựu quan chức và quan chức đương nhiệm, thậm chí một số người đã qua đời như thượng nghị sĩ John McCain và Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Melissa Drisko. Mike Pompeo, ngoại trưởng thời Tổng thống Donald Trump, cũng có tên trong danh sách.

Trong một tuyên bố khác, Bộ Ngoại giao Nga công bố tên 26 người Canada bị cấm nhập cảnh, bao gồm Thủ tướng Justin Trudeau và phu nhân Sophie Gregoire Trudeau.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Mỹ đã dẫn dắt các đồng minh áp nhiều vòng trừng phạt với Nga, như loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, cấm nhập khẩu nhiều nguồn hàng từ Nga và bỏ quy chế tối huệ quốc với nước này. Mỹ cũng công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác từ Nga.

Nga đáp trả bằng cách cấm xuất khẩu hơn 200 mặt hàng trong lĩnh vực viễn thông, y tế, ôtô, nông nghiệp, kỹ thuật điện và công nghệ đến hết năm 2022. Moskva cũng yêu cầu các nước "không thân thiện" phải mua năng lượng Nga bằng đồng ruble và có thể mở rộng thêm các mặt hàng phải giao dịch bằng đơn vị tiền tệ này.

Phương Tây và Nga cũng đáp trả trừng phạt lẫn nhau bằng cách cấm quan chức, công dân nhập cảnh và trục xuất các đại diện ngoại giao.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.