(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, các đối tượng phạm tội thường sử dụng thủ đoạn mạo danh cán bộ trong các cơ quan Nhà nước, nhất là người có chức vụ, quyền hạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với các phương án đấu tranh, ngành chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tránh “tiền mất tật mang” nhưng vẫn có nhiều người “sập bẫy”.
(Baonghean.vn) - Với chiêu trò giả danh cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường, 03 đối tượng tại thành phố Vinh đã cấu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với số tiền hơn 15 tỷ đồng.
Nghe "cán bộ công an" nói liên quan đến đường dây ma túy, người đàn ông lập tức đăng nhập vào một đường link giả mạo để "kê khai tài sản" và mất gần 1,5 tỷ đồng.
Hòa bịa ra việc có 1,4 tỷ đồng và bảo chồng xin thêm của bố mẹ chồng 500 triệu đồng để mua đất. Ngoài ra, Hòa còn làm giả hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng hai mảnh đất khác để xin của bố mẹ chồng 690 triệu đồng.
Dương Văn Ân lập tài khoản Zalo giả danh Trưởng Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) nhắn tin uy hiếp nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Biết bị hại thuộc diện F1 nhưng vẫn có tiếp xúc với một số người, vi phạm quy định về cách ly y tế phòng, chống dịch, Nguyễn Huy Thông đã giả danh là Công an đe dọa, ép phải đưa tiền để bỏ qua.
Không nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thế nhưng đối tượng đã dễ dàng chiếm đoạt tiền của nhiều phụ nữ với gói vay không lãi suất.
Hằng và Quý là những mắt xích trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đóng giả người ngoại quốc giàu có, cô đơn để làm quen với phụ nữ giàu có, nhẹ dạ để lừa tiền.
(Baonghean.vn) - Bành Quốc Khánh mua trang phục công an, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội và thuê sim điện thoại “tứ quý” để lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng.
(Baonghean.vn) - Giả danh cán bộ của các cơ quan tư pháp đến các nhà hàng sang trọng đặt bàn ăn để tiếp khách, sau đó hắn vờ quên mang theo tiền mặt và mượn xe máy, tiền của nhà hàng để đi mua rượu ngoại về tiếp khách rồi cao chạy xa bay.
(Baonghean.vn) - Công an huyện Anh Sơn đã xác định đối tượng giả danh Công an để lấy điện thoại và tiền của 2 thanh niên là Vũ Anh Tuấn, từng có 2 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(Baonghean.vn) - Tiệp và Tư đã sử dụng các cuộc gọi trên nền tảng Internet, giả danh nhân viên nhà mạng, nhân viên ngân hàng gọi cho các bị hại thông báo kết quả quay số ngẫu nhiên trúng thưởng. Sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để nhận thưởng.
Chuyển nhầm 23 triệu đồng cho một tài khoản lạ qua ứng dụng Mobile banking của một ngân hàng, chị T đăng bài viết kèm ảnh chụp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng, mã giao dịch... lên mạng. Sau đó, chị bị 3 đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện lừa đảo.
Dù không phải nhà báo, cũng không làm việc tại cơ quan báo chí nào, không phải là cán bộ Cục Báo chí, Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông nhưng đi đâu Trịnh Ngọc Tuyên (SN 1984, trú ở xã Hoằng Hợp, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cũng “nổ” mình là cán bộ Cục Báo chí và phóng viên báo để “lấy le” phục vụ mục đích lừa đảo.
Từ Hà Nội, đối tượng thuê xe khách vào Quảng Nam nhưng lại xuống xe tại TP Đà Nẵng rồi tự xưng là phóng viên của một kênh truyền hình gọi đến Sở Du lịch để “xin” hỗ trợ lưu trú. Không chỉ xưng phóng viên, sau 2 ngày ăn ở miễn phí, đối tượng còn “nổ” mình là đại biểu Quốc hội để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chủ khách sạn…
2 đối tượng mặc quân phục xưng là cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an đọc lệnh bắt người và khám xét nhà bà H. Do nghi ngờ, bà H đã gọi điện cho Công an phường xuống kiểm chứng thì phát hiện 2 đối tượng đang giả danh Công an thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản…
(Baonghean.vn)- Dù không có nghề nghiệp nhưng Bùi Hữu Thắng vẫn tự nhận mình là cán bộ ngân hàng, làm giả con dấu, chữ ký của giám đốc ngân hàng để lừa đảo.
Không có nghề nghiệp ổn định, Bùi Văn Nam (lấy tên giả là Lê Xuân Thịnh, SN 1985, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã giả danh nhà báo làm việc tại Báo Pháp luật để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của một số người.
(Baonghean.vn) - Với thủ đoạn giả danh Trung tá - sỹ quan QĐND, làm việc ở các phòng, ban của tỉnh, có mối quan hệ rộng, chạy được việc làm nên 7 bị hại tin tưởng đưa tiền cho Dương chạy việc.