#gia nhập

15 kết quả

Thủ tướng Phan Văn Khải được biết đến là nhà lãnh đạo Việt Nam đầu tiên tiếp xúc và thực hiện gặp gỡ với Tổng thống Mỹ. Trong ảnh, đại sứ Phạm Sanh Châu đứng sau Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh do đại sứ Phạm Sanh Châu cung cấp.

Vị Đại sứ và lời dặn của chú Sáu Khải: “Mày phải dịch hết cả ý và cảm xúc của tao”

(Baonghean.vn) - Trân trọng giới thiệu chia sẻ của Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Sanh Châu với Báo Nghệ An về Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ông Phạm Sanh Châu là một nhà ngoại giao tên tuổi, từng là người phiên dịch gần gũi từ khi đồng chí Phan Văn Khải là Phó Thủ tướng cho đến khi làm Thủ tướng.
Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định  rút đơn xin gia nhập EU

Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định rút đơn xin gia nhập EU

(Baonghean) - Ngày 7/12, trong buổi trả lời phỏng vấn hãng tin Ria Novosti, Thủ tướng Binali Yildirim tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rút đơn xin trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU). Và Brussels nên nhận thấy rằng, không thể thiếu Ankara trong việc đảm bảo an ninh trong khu vực.
Thổ Nhĩ Kỳ có thể từ bỏ giấc mơ gia nhập EU

Thổ Nhĩ Kỳ có thể từ bỏ giấc mơ gia nhập EU

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 6/9 cho biết chính phủ nước này đang đứng trước "sức ép khổng lồ" từ phía người dân yêu cầu từ bỏ việc gia nhập Liên minh châu Âu EU sau nhiều thập niên nỗ lực để gia nhập mái nhà chung châu Âu.
Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU: Đường vẫn còn xa

Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU: Đường vẫn còn xa

(Baonghean) - “Thổ Nhĩ Kỳ đang có những bước tiến tích cực trong quan hệ với EU” là nhận định chung của dư luận quốc tế sau cuộc đàm phán diễn ra hôm 14/12 vừa qua tại Brussels (Bỉ). Cùng với những “thỏa thuận” có được giữa hai bên trong những ngày vừa qua liên quan đến vấn đề di cư, liệu đây có mở ra cơ hội thực chất cho Thổ Nhĩ Kỳ “xích lại” gần hơn với EU hay không?
Trung Quốc gặp khó trước cửa ngõ TPP

Trung Quốc gặp khó trước cửa ngõ TPP

(Baonghean) - Trong khi dư luận thế giới và 12 quốc gia tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP đang mừng rỡ với kết quả lịch sử vừa đạt được thì Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, lại không hề hào hứng và phản ứng rất thận trọng.