Giá xăng, dầu có thể giảm tiếp từ đầu tuần tới

0:00 / 0:00
0:00
Mức giảm sẽ phụ thuộc vào việc trích lập Quỹ BOG, nhưng đối với mặt hàng xăng có thể giảm từ 1.000 - 1.200 đồng/lít; giá các loại dầu có thể giảm từ 500 - 800 đồng/lít.

Theo lịch của cơ quan điều hành, ngày 11/12, Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu trong nước. Tuy nhiên, do trùng với ngày Chủ nhật nên việc điều chỉnh giá được chuyển sang ngày thứ Hai (12/12).

Dữ liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng, dầu nhập khẩu tại thị trường Singapore đến ngày 7/12 có xu hướng giảm so với trước ngày 1/12. Cụ thể, giá xăng RON92 (loại dùng pha chế xăng E5RON92) đang là 87,26 USD/thùng, xăng RON95 là 91,3 USD/thùng, dầu diesel có giá 115,8 USD/thùng.

Trong khi đó, sáng 9/12 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 1,02 USD, tương đương 1,3%, xuống mức 76,15 USD/thùng, Giá dầu WTI của Mỹ giảm 55 cent, tương đương 0,8%, xuống mức 71,46 USD/thùng. Dầu Brent và dầu WTI của Mỹ đang chạm mức giá thấp nhất năm 2022.

Từ diễn biến giá xăng dầu những ngày qua, đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối nhận định, nếu giá xăng, dầu trên thị trường thế giới và thị trường nhập khẩu tiếp tục xu hướng giảm, không có thay đổi đột biến trong những ngày tới, nhiều khả năng trong kỳ điều này lần này giá xăng, dầu trong nước sẽ tiếp tục giảm. Mức giảm sẽ phụ thuộc vào việc trích lập Quỹ BOG, nhưng đối với mặt hàng xăng có thể giảm từ 1.000 - 1.200 đồng/lít; giá các loại dầu có thể giảm từ 500 - 800 đồng/lít.

Giá xăng, dầu có thể giảm tiếp từ đầu tuần tới ảnh 1
Giá xăng, dầu thế giới liên tục giảm tạo điều kiện cho giá xăng, dầu trong nước tiếp tục giảm.

Nếu nhận định trên là chính xác, đây sẽ là kỳ thứ 2 trong tháng 12 giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm. Tại kỳ điều hành giá ngày 1/12, giá xăng E5RON92 giảm 992 đồng/lít còn 21.679 đồng/lít; xăng RON95 giảm 1.083 đồng/lít và giá bán hiện tại đang là 22.704 đồng/lít. Đặc biệt, dầu diesel giảm 1.588 đồng/lít về mức 23.213 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 1.078 đồng/lít còn 23.562 đồng/lít. Dầu mazut giảm 832 đồng/lít cho giá bán 13.953 đồng/kg.

Tại đề xuất dự thảo Nghị quyết lần 2 của Bộ Tài chính gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2023, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng giảm từ 4.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít; nhiên liệu bay giảm từ 3.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít; dầu diesel giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít; dầu mazut, dầu nhờn giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít; mỡ nhờn giảm từ 2.000 đồng/kg xuống mức sàn 300 đồng/kg; dầu hỏa giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít.

Bộ Tài chính đánh giá, việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ góp phần kìm hãm sự tăng giá bán lẻ xăng, dầu trong nước, từ đó, góp phần giảm chỉ số CPI, kiềm chế lạm phát và hạn chế tác động tiêu cực đến nền kinh tế khi giá xăng, dầu vẫn còn ở mức cao.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu mức thuế bảo vệ môi trường được chấp nhận theo đề xuất, với việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường 3.000 đồng/lít so với mức trần từ ngày 1/1/2023 sẽ góp phần làm giảm giá bán lẻ xăng (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng 3.300 đồng/lít. Đối với dầu diesel, việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường 1.500 đồng/lít so với mức trần từ ngày 1/1/2023 sẽ góp phần làm giảm giá bán lẻ dầu diesel (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng là 1.650 đồng/lít.

Với việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường1.700 đồng/lít so với mức trần từ ngày 1/1/2023 sẽ góp phần làm giảm giá bán lẻ dầu mazut, dầu nhờn (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng là 1.870 đồng/lít; giảm giá bán lẻ mỡ nhờn (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng là 1.870 đồng/kg.

Theo Bộ Tài chính, do giá bán lẻ xăng, dầu trong nước phụ thuộc chủ yếu vào giá xăng, dầu thành phẩm thế giới nên mức giảm giá bán lẻ xăng, dầu trong nước sẽ phụ thuộc vào tình hình biến động của giá xăng, dầu thành phẩm thế giới. Tuy nhiên, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu cũng sẽ góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng, dầu vẫn còn ở mức cao./.

Tin mới

Indonesia chính thức bị tước quyền tổ chức vòng chung kết U20 World Cup 2023; Arsenal và Barcelona tranh giành tiền đạo tuổi teen

Indonesia chính thức bị tước quyền tổ chức vòng chung kết U20 World Cup 2023; Arsenal và Barcelona tranh giành tiền đạo tuổi teen

(Baonghean.vn) - Indonesia chính thức bị tước quyền tổ chức vòng chung kết World Cup 2023; Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất tháng; Arsenal và Barcelona tranh giành tiền đạo tuổi teen... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Đọc truyện đêm khuya: Muối của rừng

Đọc truyện đêm khuya: Muối của rừng

(Baonghean.vn) -  “Muối của rừng” đã đưa ra một vấn đề nhân sinh phổ quát, đó là mâu thuẫn giữa cái ác và cái thiện trong mỗi một con người. Con người trong thời đại nào cũng thế, luôn luôn tồn tại cuộc đấu tranh giữa phần bản năng sinh vật đê tiện thấp hèn và phẩm chất người cao quý.
Sự trở lại của Đình Tiến và Văn Hoàng ở Sông Lam Nghệ An

Sự trở lại của Đình Tiến và Văn Hoàng ở Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau thời gian dài chữa trị chấn thương, tiền vệ Trần Đình Tiến và thủ môn Văn Hoàng đã có thể trở lại tập luyện cùng Sông Lam Nghệ An. Nhiều khả năng 2 cầu thủ này sẽ được ra sân tại Cup Quốc gia 2023 ở trận đấu Sông Lam Nghệ An gặp Quảng Nam diễn ra trên sân Vinh vào ngày 1/4 tới.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bà Hoàng Thị Loan tại Hưng Yên; Tuyến đường gần 200 tỷ đồng đầu tư dở dang; Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng... là những thông tin chính trong ngày 30/3.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Sáng 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.