Giảm tối thiểu 45% biên chế sự nghiệp y tế hưởng lương từ ngân sách

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được đề cập trong dự thảo đề án sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Sáng 10/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp nghe và cho ý kiến dự thảo đề án sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Nghệ An. Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các sở ban ngành liên quan. Ảnh: Từ Thành
Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Từ Thành

Tại cuộc họp, lãnh đạo ngành Y tế đã trình bày tổng quan đề án, nhiệm vụ, giải pháp theo từng lộ trình thực hiện.

Cụ thể: Giai đoạn 2018 - 2021, về tổ chức bộ máy tiếp tục giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu giảm 10% đơn vị sự nghiệp y tế công lập, giải thể các phòng khám đa khoa khu vực hoạt động kém hiệu quả; Sáp nhập 100% Trung tâm DS-KHHGĐ vào Trung tâm Y tế huyện đa chức năng; Thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tuyến tỉnh trên cơ sở sáp nhập các trung tâm y tế tuyến tỉnh cùng chức năng; chuyển chức năng nhiệm vụ y tế trường học về trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Khám chữa bệnh... Ảnh: Từ Thành
Dự thảo đề án đặt mục tiêu giảm tối thiểu 45% biên chế sự nghiệp y tế hưởng lương từ ngân sách. Ảnh minh họa: Từ Thành
Về biên chế: Giảm tối thiểu 45% biên chế sự nghiệp y tế hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trừ những đơn vị đã tự chủ được tài chính.

Về tài chính: Từ năm 2019 - 2021, hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ y tế theo quy định; phấn đấu có 4 bệnh viện (Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, Bệnh viện Tâm thần) tự đảm bảo chi thường xuyên; có 2 - 3 Trung tâm Y tế huyện tự đảm bảo chi thường xuyên phần khám chữa bệnh.

Đồng chí Lê Minh Thông nhấn mạnh: Đây là một đề án hết sức quan trọng cần được nghiên cứu kỹ và thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Từ Thành
Đồng chí Lê Minh Thông nhấn mạnh: Đây là một đề án hết sức quan trọng cần được nghiên cứu kỹ và thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Từ Thành

Trong cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến sát thực cho dự thảo đề án. Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Minh Thông đánh giá cao việc sớm xây dựng đề án của ngành Y tế nhằm thực hiện Kế hoạch 111-KH/TU và Đề án số 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là đề án quan trọng, cần được thực hiện nghiêm túc. Về kết cấu đề án phải đảm bảo đúng quy phạm, chỉ tiêu, số liệu rõ ràng. Các vấn đề như: cơ sở pháp lý về chức năng nhiệm vụ của các Trung tâm sau sáp nhập; quá trình sắp xếp số lượng nhân sự dôi dư; cơ sở hạ tầng; nguồn kinh phí thực hiện đề án... phải căn cứ các quy định của Luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế để đảm bảo xây dựng đề án một cách chính xác, khoa học.

Đồng chí Lê Minh Thông giao Sở Y tế tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung được góp ý, sớm hoàn thiện đề án để trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh thông qua trong thời gian tới.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.