Giao lưu, tuyên dương các điển hình Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020

Thanh Lê - Phạm Bằng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chương trình giao lưu “Những bông hoa trên quê hương Bác Hồ” nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 khai mạc phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 khai mạc phiên trù bị

(Baonghean.vn) - Chiều 6/8, tại thành phố Vinh, diễn ra phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự Đại hội có 523 đại biểu, trong đó 188 đại biểu là điển hình tiến tiến được các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị bầu chọn, suy tôn vì những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tỉnh.

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tối 6/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu: “Những bông hoa trên quê hương Bác Hồ”.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 188 đại biểu là điển hình tiến tiến.

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu “Những bông hoa trên quê hương Bác Hồ”. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu “Những bông hoa trên quê hương Bác Hồ”. Ảnh: Phạm Bằng

Những mô hình điển hình

Những năm qua, từ các phong trào thi đua yêu nước và phong trào người tốt, việc tốt, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực.

Đó là những con ngoan, trò giỏi, những thầy cô tâm huyết, yêu nghề; những nông dân xuất sắc đến những giám đốc doanh nghiệp, công nhân sáng tạo, làm giàu cho tập thể, cá nhân và xã hội; những bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận hay những người công giáo vừa tận tụy với việc đạo vừa trách nhiệm với việc đời, hăng say phát triển kinh tế đến những chiến sĩ dũng cảm, không quản gian khổ, hy sinh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân…

Ông Mong Phò Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) và bà Kha Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Tam Quang (Tương Dương) chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới ở các địa phương miền núi khó khăn của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Mong Phò Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) và bà Kha Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Tam Quang (Tương Dương) chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới ở các địa phương miền núi khó khăn của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chương trình giao lưu “Những bông hoa trên quê hương Bác Hồ” nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Bằng những câu chuyện về người thật, việc thật được chia sẻ càng giúp chúng ta cảm phục hơn những con người ưu tú luôn không ngừng học tập, lao động cống hiến và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được gặp gỡ, trao đổi, học tập những cách làm hay, những sáng kiến, kinh nghiệm với những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các ngành nghề đại diện cho hàng nghìn tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Di - Phó trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và đoàn viên Chu Thị Hải Yến- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh chia sẻ về tinh thần, nhiệt huyết, việc xác định trách nhiệm với xã hội của những người trẻ. Ảnh: Phạm Bằng
Bác sỹ Nguyễn Trọng Di - Phó trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và đoàn viên Chu Thị Hải Yến- Phó Chủ tịch  Hội Sinh viên Trường Đại học  Vinh chia sẻ về tinh thần, nhiệt huyết, việc xác định trách nhiệm với xã hội của những người trẻ. Ảnh: Phạm Bằng

Đó là: Ông Lương Văn Hữu - nông dân thị xã Thái Hòa; bác sỹ Nguyễn Trọng Di - Phó trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; đoàn viên Chu Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh; ông Trịnh Xuân Giáo - Doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện, chủ trang trại cam Thiên Sơn, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Yên Đại, xã Nghi Phú (TP Vinh); ông Mong Phò Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) và bà Kha Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Tam Quang (Tương Dương).

Mỗi người một việc, mỗi người một vị trí, cương vị công tác khác nhau, nhưng tất cả đều cần sự tận tâm, nhiệt huyết, lạc quan và có ý chí vươn lên để khẳng định bản thân, cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020 chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngát hương kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Ông Trịnh Xuân Giáo - Doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện, chủ trang trại cam Thiên Sơn, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Yên Đại, xã Nghi Phú - TP Vinh; ông Lương Văn Hữu - nông dân thị xã Thái Hòa chia sẻ về tâm huyết, đam mê sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Trịnh Xuân Giáo - Doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện, chủ trang trại cam Thiên Sơn, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Yên Đại, xã Nghi Phú - TP Vinh; ông Lương Văn Hữu - nông dân thị xã Thái Hòa chia sẻ về tâm huyết, đam mê sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Phạm Bằng
Từ đây, sẽ tiếp tục tạo nên những phong trào thi đua mới, lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân văn trong cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển bền vững, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.
Động lực từ các phong trào thi đua yêu nước

Tổng kết giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh có 6 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; hơn 170 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và Huân chương Dũng cảm; hơn 700 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen và Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, gần 630 tập thể và gần 600 cá nhân, được UBND tặng Cờ Thi đua; gần 600 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cùng với trên 27.100 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Thành tích của các tập thể, cá nhân trên đã góp phần vào sự nghiệp  phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, tại đại hội lần này có 188 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình nhất, được các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị bầu chọn, suy tôn vì những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tỉnh.

Tại cuộc giao lưu, Ban Tổ chức chỉ trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 14 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: Phạm Bằng
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu  “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm  qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được tỉnh Nghệ An phát động.
Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.
 Phiên chính thức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015  -2020 diễn ra vào sáng 7/8 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ”.
Toàn cảnh cuộc giao lưu “Những bông hoa trên quê hương Bác Hồ”. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh cuộc giao lưu “Những bông hoa trên quê hương Bác Hồ”. Ảnh: Phạm Bằng

14 tập thể được Chính phủ tặng Cờ Thi đua:

1- Sở Nội vụ.

2- Sở Giao thông Vận tải.

3- Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

4-  Huyện Yên Thành.

5-  Huyện Kỳ Sơn.

6-  Xã Bồng Khê, huyện Con Cuông.

7-  Xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên.

8-    Phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa.

9-    Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An.

10 - Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

11 - Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.

12 - Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

13 -Trường Tiểu học Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn.

14- Trường Mầm non Hà Huy Tập, thành phố Vinh.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...