Gói bánh chưng, gửi quà Tết cho y, bác sĩ làm nhiệm vụ điều trị COVID-19

(Baonghean.vn) - Động viên các y, bác sĩ, nhân viên y tế đang thực hiện điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tổ chức Chương trình “Bánh chưng tình nghĩa - Giò lụa yêu thương”.
Bệnh viện HNĐK Nghệ An tổ chức Chương trình . Ảnh Hoàng Linh
Bệnh viện HNĐK Nghệ An tổ chức Chương trình “Bánh chưng tình nghĩa- Giò lụa yêu thương” động viên các y, bác sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Linh

Trong dịp Tết đến, Xuân về này, có rất nhiều y, bác sĩ, nhân viên y tế Nghệ An đã và đang phải “quên Tết” thực hiện nhiệm vụ cao cả là chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở điều trị, bệnh viện dã chiến…

Với lòng yêu nghề, yêu thương người bệnh, nhiều y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã xung phong, tình nguyện vào thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực số 1 và Bệnh viện Dã chiến số 8 tỉnh Nghệ An. Họ hy sinh những niềm vui đoàn viên của bản thân và gia đình; đã, đang và sẽ đồng hành cùng người bệnh chiến đấu với dịch Covid-19 trong tết Nguyên đán này.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần với những y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực số 1 và Bệnh viện Dã chiến số 8 tỉnh Nghệ An, ngày 28/1, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã phát động Chương trình “Bánh chưng tình nghĩa - Giò lụa yêu thương”.

Ban Giám đốc Bệnh viện và cán bộ, nhân viên Bệnh viện đã trực tiếp gói 200 chiếc bánh chưng và 50 cây giò để gửi cho đồng nghiệp của mình. Ảnh: Hoàng Linh
Ban Giám đốc Bệnh viện và cán bộ, nhân viên Bệnh viện đã trực tiếp gói 200 chiếc bánh chưng và 50 cây giò để gửi cho đồng nghiệp của mình. Ảnh: Hoàng Linh

Theo đó, Ban Giám đốc Bệnh viện và cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ tổng hợp bệnh viện đã thực hiện gói hơn 200 chiếc bánh chưng và 50 cây giò gửi đến cán bộ, viên chức, người lao động sẽ “đón Tết” tại Trung tâm Hồi sức tích cực số 1 và Bệnh viện Dã chiến số 8 tỉnh Nghệ An.

PGS.TS Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An chia sẻ: “Dịch bệnh kéo dài, đã rất nhiều tháng liền các y, bác sĩ  làm việc tại Bệnh viện dã chiến và khu vực hồi sức điều trị COVID-19 không được về nhà.

Nay tết Nguyên đán đang cận kề, trong khi nhiều cán bộ, nhân viên của bệnh viện chuẩn bị được nghỉ Tết, nhưng các y, bác sĩ điều trị COVID-19 vẫn đang cùng bệnh nhân chiến đấu với dịch bệnh. Chương trình được tổ chức nhằm động viên, tiếp sức cho các y, bác sĩ; giúp cho bữa cơm ngày Tết có đủ đầy phong vị hơn...”.

Ngay trong tối 281 này, những chiếc bánh chưng nghĩa tình sẽ được gửi vào khu điều trị COVID-19 cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế đang căng mình chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: Hoàng Linh
Ngay trong tối 28/1 này, những chiếc bánh chưng nghĩa tình sẽ được gửi vào khu điều trị COVID-19 cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế đang căng mình chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: Hoàng Linh

Ngay trong tối 28/1 này, những chiếc bánh chưng, cây giò nghĩa tình đồng đội này sẽ được nấu chín và gửi vào tận tay các y, bác sĩ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 8 và Trung tâm Hồi sức tích cực số 1 tỉnh Nghệ An.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.