Hàng nghìn người đổ về phố đêm ở thành Vinh trong ngày đầu 'chạy thử'

Lâm Tùng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Dù chỉ mới mở cửa chạy thử ngày đầu tiên, tuy nhiên rất nhiều người dân và du khách đã đổ về phố đêm Cao Thắng, TP. Vinh để tham quan và mua sắm.
Hình ảnh về đêm "chạy thử" đầu tiên ở phố đêm Cao Thắng. Clip: Lâm Tùng - Quang Ân
Tối 25/9, thành phố Vinh mở cửa phố đêm Cao Thắng để chạy thử nghiệm trước khi chính thức khai trương vào ngày 2/10. Mặc dù vậy, lượng khách đổ về để tham quan phố đêm rất đông, các lối đi đều chật cứng người. Ảnh: Quang An
Tối 25/9, thành phố Vinh mở cửa phố đêm Cao Thắng để chạy thử nghiệm trước khi chính thức khai trương vào ngày 2/10. Mặc dù vậy, lượng khách đổ về để tham quan phố đêm rất đông, các lối đi đều chật cứng người. Ảnh: Quang An
Từ 18 giờ 30 phút, lực lượng chức năng tiến hành lập rào chắn, cấm các phương tiện qua lại tại đường Cao Thắng trong thời gian diễn ra hoạt động phố đêm. Ảnh: Lâm Tùng
Từ 18 giờ 30 phút, lực lượng chức năng tiến hành lập rào chắn, cấm các phương tiện qua lại tại đường Cao Thắng trong thời gian diễn ra hoạt động phố đêm. Ảnh: Lâm Tùng
Các lối đi vào phố đêm đều có lực lượng chức năng túc trực để đảm bảo giao thông và an ninh trật tự. Để tham quan phố đêm, người dân và du khách phải gửi xe vào bãi giữ xe theo đúng quy định. Ảnh: Lâm Tùng
Các lối đi vào phố đêm đều có lực lượng chức năng túc trực để đảm bảo giao thông và an ninh trật tự. Để tham quan phố đêm, người dân và du khách phải gửi xe vào bãi giữ xe theo đúng quy định. Ảnh: Lâm Tùng
Dù chỉ mới là ngày đầu tiên mở cửa tuy nhiên lượng khách đổ về rất đông, đỉnh điểm từ 20 giờ đến 21 giờ, các lối đi đều chật kín người. Ảnh: Quang An
Dù chỉ mới là ngày đầu tiên mở cửa tuy nhiên lượng khách đổ về rất đông, đỉnh điểm từ 20 giờ đến 21 giờ, các lối đi đều chật kín người. Ảnh: Quang An

Các gian hàng dù mới mở bán ngày đầu nhưng đã có nhiều người dân tham quan, mua sắm. Theo quan sát, hiện mới chỉ có 1/3 số ki ốt mở bán trong ngày 25/9, dự kiến số ki ốt sẽ lấp đầy trong những ngày tới. Ảnh: Quang An
Các gian hàng dù mới mở bán ngày đầu nhưng đã có nhiều người dân tham quan, mua sắm. Theo quan sát, hiện mới chỉ có 1/3 số ki ốt mở bán trong ngày 25/9, dự kiến số ki ốt sẽ lấp đầy trong những ngày tới. Ảnh: Quang An
Quần áo may mặc sẵn là nhóm hàng được bày bán nhiều nhất và cũng là mặt hàng được nhiều người quan tâm. Ảnh: Lâm Tùng
Quần áo may mặc sẵn là nhóm hàng được bày bán nhiều nhất và cũng là mặt hàng được nhiều người quan tâm. Ảnh: Lâm Tùng
Các gian hàng ăn vặt lại là điểm đến của các bạn trẻ. Ảnh: Quang An
Các gian hàng ăn vặt lại là điểm đến của các bạn trẻ. Ảnh: Quang An
Đặc biệt, trong buổi tối mở cửa đầu tiên của phố đêm đã có sự xuất hiện của các nghệ sỹ người nước ngoài biểu diễn xiếc, ảo thuật. Ảnh: Lâm Tùng
Đặc biệt, trong buổi tối mở cửa đầu tiên của phố đêm đã có sự xuất hiện của các nghệ sỹ người nước ngoài biểu diễn xiếc, ảo thuật. Ảnh: Lâm Tùng
Bên cạnh việc tham quan, mua sắm, các bạn trẻ cũng tranh thủ check-in tại phố đêm đầu tiên của Nghệ An. Ảnh: Quang An
Bên cạnh việc tham quan, mua sắm, các bạn trẻ cũng tranh thủ check-in tại phố đêm đầu tiên của Nghệ An. Ảnh: Quang An
Ông Trần Quang Lâm - Trưởng phòng Kinh tế TP.Vinh cho biết: Dù số gian hàng mở bán trong ngày đầu tiên chưa phủ kín, tuy nhiên lượng khách đổ về rất đông đúc, đó là tín hiệu đáng mừng để thành phố gấp rút hoàn thiện các hạng mục, tiến đến tổ chức thành công lễ khai trương và vận hành phố đêm hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu vui chơi, tham quan, mua sắm của người dân và du khách. Trong ảnh: Công nhân làm việc hết công suất để hoàn thành tất cả các hạng mục trước ngày khai trương chính thức. Ảnh: Quang An
Ông Trần Quang Lâm - Trưởng phòng Kinh tế TP.Vinh cho biết: Dù số gian hàng mở bán trong ngày đầu tiên chưa phủ kín, tuy nhiên lượng khách đổ về rất đông đúc, đó là tín hiệu đáng mừng để thành phố gấp rút hoàn thiện các hạng mục, tiến đến tổ chức thành công lễ khai trương và vận hành phố đêm hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu vui chơi, tham quan, mua sắm của người dân và du khách. Trong ảnh: Công nhân làm việc hết công suất để hoàn thành tất cả các hạng mục trước ngày khai trương chính thức. Ảnh: Quang An

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.