Hàng trăm ca tử vong mỗi ngày, Tổng thống Mỹ vẫn tuyên bố ‘đại dịch đã qua’?

Hoàng Bách ((Theo Guardian, Reuters))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ nói rằng, virus Corona vẫn là một vấn đề rắc rối, nhưng tình hình đang xoay chuyển và “mọi người có vẻ như trong trạng thái khá tốt”.
Tổng thống Biden tuyên bố 'đại dịch đã qua', song thừa nhận Covid-19 vẫn đặt ra nhiều vấn đề. Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden tuyên bố 'đại dịch đã qua', song thừa nhận Covid-19 vẫn đặt ra nhiều vấn đề. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn được phát trên truyền hình hôm 18/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định “đại dịch đã kết thúc”, dù ông thừa nhận “chúng ta vẫn đang gặp phải vấn đề với Covid”, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục vật lộn với các ca mắc virus Corona khiến hàng trăm người Mỹ tử vong hàng ngày.

Vị Tổng thống này chia sẻ với chương trình “60 phút” của kênh CBS: “Chúng ta vẫn gặp rắc rối với Covid-19. Chúng ta vẫn đang làm rất nhiều việc về vấn đề này. Nhưng đại dịch đã kết thúc. Nếu để ý sẽ thấy không ai đeo khẩu trang nữa. Mọi người có vẻ như đang ở trong trạng thái khá tốt. Và tôi nghĩ tình hình đang thay đổi”.

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đại dịch sắp sửa kết thúc, sau khi tiết lộ rằng số ca tử vong hàng tuần ở mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020.

Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo, virus Corona vẫn đặt ra “tình trạng khẩn cấp toàn cầu” và nhấn mạnh rằng trong 8 tháng đầu năm 2022, có hơn 1 triệu người chết vì dịch Covid-19.

Tại Mỹ, số người tử vong do đại dịch đã giảm đáng kể tính từ đầu nhiệm kỳ của ông Biden, thời điểm có hơn 3.000 người Mỹ tử vong mỗi ngày, nhờ chăm sóc y tế, thuốc men và vắc-xin trở nên sẵn có ở nhiều nơi hơn.

Nhưng theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Mỹ, hiện vẫn có gần 400 người mỗi ngày tử vong vì Covid-19 tại nước này.

Ông Biden cũng từng phải cách ly hơn 2 tuần lễ tại Nhà Trắng sau 2 lần mắc Covid-19, bắt đầu hồi tháng 7. Vợ ông, Đệ nhất Phu nhân Jill, cũng nhiễm virus hồi tháng 8. Ông Biden khẳng định, các ca mắc nhẹ là bằng chứng cho thấy những sự cải thiện về chăm sóc y tế trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông.

Ông Biden đã yêu cầu Quốc hội thông qua khoản chi thêm 22,4 tỷ USD để chuẩn bị cho nguy cơ bùng phát số ca mắc vào mùa Thu.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.