HĐND TP. Vinh sẽ chất vấn các nội dung về dự án chậm tiến độ, xử lý ô nhiễm môi trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, ngoài thảo luận tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, HĐND thành phố sẽ dành thời gian chất vấn một số nội dung bức xúc trên địa bàn liên quan đến chậm tiến độ thực hiện một số dự án và quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường các hồ, kênh, hào.
Sáng 14/12, HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 14/12, HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; Nguyễn Tất Sơn - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vinh điều hành kỳ họp.

TIẾN HÀNH CHẤT VẤN 2 NỘI DUNG BỨC XÚC

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh đã nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng sẽ được HĐND thành phố xem xét, quyết định. Ngoài xem xét các báo cáo của UBND thành phố về tình hình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, đầu tư công năm 2022 và kế hoạch năm 2023, kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thảo luận, xem xét, thông qua 11 Nghị quyết liên quan đến kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Kỳ họp cũng dành thời gian tổ chức phiên chất vấn về 2 nội dung, gồm việc triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố chậm tiến độ; Công tác quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường ở một số hồ, kênh, hào trên địa bàn thành phố Vinh, như hồ Trung tâm, hồ Goong tại phường Trường Thi; hào Thành cổ, hồ cá, hồ điều hòa tại phường Cửa Nam; hồ điều hòa tại các phường, xã: Hưng Hòa, Hưng Dũng, Hưng Lộc; hồ Tecco; hồ điều hòa Vinh Tân; kênh Bắc...

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp để thảo luận, phân tích sâu những kết quả, đặc biệt là những hạn chế, khó khăn, vướng mắc phải tháo gỡ, những thách thức phải vượt qua, từ đó để HĐND thành phố xem xét, quyết định sát, đúng với mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Liên quan đến các nội dung chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá rõ những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, đồng thời, đề xuất các giải pháp phù hợp, nhằm tạo chuyển biến tích cực sau kỳ họp.

Đồng chí Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. Ảnh: Mai Hoa

HOÀN THÀNH 100% CHỈ TIÊU

Sau phần khai mạc, kỳ họp đã được nghe đồng chí Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. Năm 2022, thành phố tập trung chỉ đạo hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, có nhiều nội dung đạt kết quả cao, như thu ngân sách ước đạt hơn 3.538,8 tỷ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ. Công tác huy động nguồn lực, chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; đưa phố đi bộ vào hoạt động với nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ...

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Thành phố cũng có nhiều giải pháp tập trung kích hoạt, hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh, thu hút doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động tham gia phát triển kinh tế, trong đó, chú trọng phát triển kinh tế đêm.

Ưu tiên tập trung thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm; trong đó, đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Dự án Việt - Lào tại xã Hưng Hòa; Dự án Khu đô thị tại phường Cửa Nam - Đông Vĩnh, Hưng Lộc - Nghi Phú…

Thành phố Vinh tiếp tục giữ vững là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục; tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí trường chuẩn quốc gia với 77/86 trường, đạt 89,5%. Thành phố cũng đã triển khai thực hiện Đề án về thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế đối với Trường THCS Đặng Thai Mai và Trường Tiểu học Lê Mao.

Thành phố Vinh tập trung chỉnh trang hạ tầng đô thị. Ảnh: Mai Hoa

Thành phố Vinh tập trung chỉnh trang hạ tầng đô thị. Ảnh: Mai Hoa

Công tác giải quyết đơn thư được chú trọng; tỷ lệ giải quyết đơn thư trên địa bàn đạt tỷ lệ 96,05%; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm 34/48 vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, không có đơn thư phức tạp phát sinh.

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế cần tiếp tục có giải pháp. Như công tác đảm bảo trật tự đô thị, môi trường ở một số điểm chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác chuyển đổi mô hình khai thác, quản lý chợ Quán Lau, chợ Vinh; Quy hoạch khu giết mổ gia súc tập trung; Giải quyết khu tập thể, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án; Công tác cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, một số phòng, đơn vị, phường, xã còn để xảy ra thiếu sót phải tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm theo yêu cầu của các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, báo cáo nêu rõ 5 chỉ tiêu kinh tế, 9 chỉ tiêu xã hội, 3 chỉ tiêu môi trường, đô thị, 4 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh, thanh tra, tư pháp; đồng thời, nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm.

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Phiên khai mạc, các đại biểu HĐND thành phố cũng đã nghe các báo cáo về thu - chi ngân sách, đầu tư công, các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND thành phố…

Thời gian còn lại phiên khai mạc, HĐND thành phố chia 4 tổ tiến hành phiên thảo luận tổ về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.