Hillary Clinton có tiền sử mắc những bệnh gì?

Báo cáo của bác sĩ riêng cho thấy ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton từng bị suy giáp, huyết khối tĩnh mạch sâu, gãy xương khuỷu tay và chấn động do cục máu đông trong não.

hillary-clinton-gap-nhung-van-de-suc-khoe-nao

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: ABC News.

Theo CNN, không thể phủ nhận sức khỏe Hillary Clinton tương đối tốt bất chấp lịch trình bận rộn yêu cầu thường xuyên di chuyển. Mặc dù vậy, ngày 11/9, bà đột ngột rời khỏi lễ tưởng niệm vụ khủng bố cách đây 15 năm tại New York. Trong tuyên bố được đưa ra tối chủ nhật, Lisa Bardack, bác sĩ riêng của Hillary tiết lộ bà bị viêm phổi, nóng và mất nước song đã hồi phục.

Trước đó vài ngày, Đảng Cộng hòa lên tiếng nghi ngờ bà Clinton đang gặp những vấn đề thể chất nghiêm trọng vì liên tục ho trong quá trình tranh cử. Phía cựu nữ Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định bà chỉ dị ứng theo mùa. Một lần nữa, những câu hỏi về sức khỏe ứng viên 68 tuổi lại dấy lên.

Tháng 7/2015, bác sĩ Bardack cho biết bà Clinton là một phụ nữ 67 tuổi khỏe mạnh với các vấn đề sức khỏe bao gồm suy giáp và dị ứng phấn hoa theo mùa. Trước đây bà từng bị huyết khối tĩnh mạch sâu vào năm 1998 và 2000, gãy xương khuỷu tay năm 2009, chấn động não năm 2012. Bà thực hiện lối sống lành mạnh và đã được đánh giá y tế toàn diện, không xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào của các bệnh khác như bệnh tim mạch. Xét nghiệm sàng lọc ung thư đều cho kết quả âm tính. Thể trạng của bà tuyệt vời và phù hợp để phục vụ với tư cách tổng thống Mỹ. 

Năm 1998, Hillary ngày đó là Đệ nhất Phu nhân Mỹ bắt đầu sử dụng thuốc làm loãng máu để ngăn ngừa cục máu đông. Trung tâm Kiểm soát và Phòng tránh Dịch bệnh Mỹ cho biết cục máu đông có thể hình thành trong các tĩnh mạch sâu nếu ngồi quá lâu, đe dọa những ai hay phải bay đường dài. Mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng khi cục máu đông bị vỡ và di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể, ví dụ như phổi. Bên cạnh thuốc làm loãng máu, Hillary từng dùng thuốc trị suy giáp, chứng bệnh khiến tuyến giáp kém hoạt động và không sản xuất đủ hormone cần thiết.

Mùa hè năm 2009, Hillary bị gãy khuỷu tay phải do vấp ngã tại văn phòng Bộ Ngoại giao. Trải qua ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ, phần xương tổn thương được cho là đã hoàn toàn lành lặn.

Đến tháng 12/2012, bà ngất xỉu và chấn động não do nhiễm một loại virus dạ dày. Các bác sĩ cũng tìm thấy một cục máu đông trong não bà và nhanh chóng xử lý.

"Những gì chúng ta biết được từ ghi chép bệnh án của Hillary là dù mắc một số vấn đề, bà ấy đã được kiểm tra đầy đủ và không chịu tác động lâu dài nào", bác sĩ Sanjay Gupta phụ trách mục Y tế của CNN nhận định. Ông cho biết rất khó để bình luận thêm về sức khỏe của Hillary trừ khi có thông tin bổ sung, đồng thời khuyến cáo ứng viên 68 tuổi không nên xem nhẹ chứng viêm phổi.

Theo VNE

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.