Hillary Clinton: IS muốn Trump làm Tổng thống Mỹ

(Baonghean.vn) - Đài truyền hình Israel ngày 8/9 dẫn lời của ứng cử viên thuộc Đảng Dân chủ - Hillary Clinton cho biết những kẻ cầm đầu Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tích cực ủng hộ cho đối thủ thuộc Đảng Cộng hòa - Donald Trump và cầu nguyện cho ông Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ.

Bà Clinton cho rằng lãnh đạo của tổ chức IS đang cầu nguyện thánh Allah cho Trump sẽ trở thành tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Bà Clinton cho rằng lãnh đạo của tổ chức IS đang cầu nguyện thánh Allah cho Trump sẽ trở thành tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.

Lời phát biểu được bà Clinton đưa ra khi nhận xét về một bài báo được đăng trên tạp chí Time, xuất bản vào tối 7/9 do cựu Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ Matthew Olsen viết. Trong bài báo đó, ông Olsen cho rằng tổ chức IS đang nỗ lực "ủng hộ Trump."

"Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi những bằng chứng ông Olsen đưa ra rất rõ ràng và thuyết phục. Ông Olsen đã trích dẫn lời phát biểu của phát ngôn viên tổ chức IS thể hiện sự ủng hộ cho một chiến thắng của Trump bởi Trump luôn coi Hồi giáo và người Hồi giáo là một phần của chiến dịch tranh cử của mình. Và về cơ bản, ông Olsen cũng cho rằng các tay súng IS coi đây là một món quà tuyệt vời từ Mỹ." bà Clinton cho biết.

Bà Clinton cho biết thêm: "Vì vậy, tôi không ủng hộ việc cung cấp viện trợ cho những tham vọng xấu xa của IS. Tôi muốn đánh bại chúng. Tôi muốn kết thúc triều đại khủng bố. Tôi không muốn IS cảm thấy như thể được trợ giúp bởi các chính sách của nước Mỹ."

Ngoài ra, bà Clinton còn cho biết sẽ ưu tiên việc tiêu diệt hoặc bắt sống người đứng đầu của tổ chức IS - Abu Bakr al-Baghdadi, như cách mà Tổng thống Barack Obama đã từng làm với trùm khủng bố của tổ chức al-Qaeda - Osama bin Laden.

Bà Clinton nhấn mạnh rằng "Đây sẽ là một thông điệp rõ ràng để không ai cầm đầu hoặc mơ ước thực hiện các cuộc tấn công chống lại nước Mỹ."

Bà Clinton cũng một lần nữa nhắc lại lời chỉ trích về công thức "bí mật" của ông Trump nhằm đối phó với tổ chức IS, đồng thời cho biết "ông Trump không có 1 kế hoạch cụ thể nào cả."

Thanh Hiền

(Theo Telegraph)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.