HLV Huy Hoàng ấn tượng về bản sắc Nghệ Tĩnh trong trận Derby trên sân Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Họp báo sau trận đấu giữa SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Huy Hoàng cho biết, ông ấn tượng mạnh về bản sắc Nghệ - Tĩnh đã được các cầu thủ thể hiện.
HLV Huy Hoàng trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Chung Nguyễn

HLV Huy Hoàng trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Chung Nguyễn

Sau 3 mùa giải SLNA mới giành chiến thắng khi đối đầu với đội bóng láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu không chỉ giúp đội bóng xứ Nghệ lần đầu tiên tại mùa giải được leo đỉnh bảng xếp hạng V.League 2022, mà còn tạo nên sự tự tin để các cầu thủ SLNA thực hiện được mục tiêu đã đặt ra đầu giải.

Đây cũng là trận đấu mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, bởi là trận đấu của những người anh em trên dải đất miền Trung. Bản sắc Nghệ Tĩnh mà các cầu thủ đã thể hiện là điều khiến HLV Huy Hoàng tâm đắc nhất.

HLV trưởng SLNA mở lời: "Ấn tượng lớn nhất của tôi trong trận đấu này đó chính là bản sắc Nghệ Tĩnh đã được cầu thủ hai đội thể hiện. Trước trận đấu tôi đã chia sẻ với các cầu thủ, cả hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đều chung một dòng nước. Trận derby Nghệ Tĩnh thì phải chơi và cống hiến cho người hâm mộ hai tỉnh một trận đấu đẹp mắt và có chất lượng. Khán giả cũng là chất xúc tác cực lớn giúp trận đấu trở nên gay cấn và máu lửa hơn".

Nói về lối chơi của đội nhà, vị thuyền trưởng SLNA cho biết: "Tuỳ từng đối thủ, chúng tôi sẽ có những chiến thuật khác nhau. Tôi đánh giá cao việc tổ chức lối chơi của các học trò trong ngày hôm nay. Các cầu thủ đã thể hiện tốt các yêu cầu mà ban huấn luyện đặt ra từ trước trận".

Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu xếp vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng V.League 2022, HLV Huy Hoàng nói: "Sau hai chiến thắng liên tiếp cũng có những động lực để chúng tôi hướng đến đúng như khẩu hiểu “Tinh thần thép, Chiến thắng đẹp”. Slogan đó là kim chỉ nam cho chúng tôi phấn đấu".

Thuyền trưởng SLNA chia sẻ thêm: "Tôi rất hài lòng về cầu thủ trên sân cũng như cầu thủ được thay vào về mặt chuyên môn. Tôi vẫn luôn nói với các cầu thủ, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là điểm số mà còn là thi đấu làm sao để khán giả và người hâm mộ đến sân ngày một đông hơn".

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.