Hội Chữ thập đỏ Nghệ An trao quà cứu trợ nhân dân Hà Tĩnh bị ngập lụt

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi nhận được thông tin người dân một số xã ở Hà Tĩnh bị ngập lụt, cô lập, đoàn cán bộ Hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã đi thăm, tặng quà hỗ trợ các gia đình bị ngập.
Đoàn công tác do bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nghệ An làm trưởng đoàn đã trực tiếp vào vùng bị ngập lụt ở Hà Tĩnh trao các nhu yếu phẩm, lương thực trị giá 100 triệu đồng. Đây là số tiền mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã kêu gọi được từ sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tặng quà cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh. Ảnh: L.H
Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tặng quà cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh. Ảnh: L.H

Các nhu yếu phẩm đoàn trao tặng gồm mì tôm, xúc xích, cháo, thịt hộp, nước đóng chai, áo phao... nhằm giúp người dân bị ngập nhà cửa, đang tránh trú ở các điểm tập kết chống đói, rét.

Vì nước lũ dâng cao, làm ngập nhiều xã huyện ở Hà Tĩnh như thành phố, Thạch Hà, Cẩm Xuyên... khiến đoàn không di chuyển đến được nhiều địa điểm mặc dù đã được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh.
Đoàn trực tiếp trao quà cứu trợ cho các hộ dân. Ảnh: L.H
Đoàn trực tiếp trao quà cứu trợ cho các hộ dân ở xã Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: L.H
Sau khi trực tiếp trao quà tại một số xã, đoàn đã bàn giao các nhu yếu phẩm còn lại nhờ chính quyền địa phương chuyển đến tận tay người dân.
Đoàn thăm hỏi gia đình liệt sỹ hi sinh khi cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng, Thừa Thiên - Huế. Ảnh: L.H
Đoàn thăm hỏi gia đình liệt sĩ hy sinh khi cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng, Thừa Thiên - Huế. Ảnh: L.H

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình Đại úy Đinh Văn Trung hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ ở Rào Trăng, Thừa Thiên - Huế.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.