Hội đàm Ngoại trưởng Mỹ - Trung "nóng" vì vấn đề biển Đông

(Baonghean.vn) - Ngày 27/1, trong một cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng Mỹ và Trung Quốc phải tìm cách kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên và giảm bớt căng thẳng tranh chấp biển Đông.

Cuộc hội đàm giữa Bộ Ngoại giao 2 nước Mỹ - Trung ngày 27/1. Ảnh: Reuters.
Cuộc hội đàm giữa Bộ Ngoại giao 2 nước Mỹ - Trung ngày 27/1. Ảnh: Reuters.

Ông Kerry đang có chuyến thăm 2 ngày tới Bắc Kinh với mục đích kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên sau khi nước này tuyên bố thực hiện thử nghiệm thành công bom H hôm 6/1.

Mặc dù mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã có sự tiến triển từ vấn đề biến đổi khí hậu đến hợp tác chống khủng bố, song "có một số vấn đề quan trọng mà hai nước cần phải tìm tiếng nói chung trong thời gian tới…

Một trong số đó là chương trình hạt nhân của Triều Tiên - một thách thức lớn đối với an ninh toàn cầu, cũng là vấn đề quan trọng nhất đối với an ninh của nước Mỹ", Ngoại trưởng Mỹ Kerry phát biểu trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc.

Ông Kerry cũng nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc cần tìm cách đạt được sự tiến bộ “về các mối lo ngại và hoạt động trên biển Đông”. Căng thẳng trên biển Đông leo thang nghiêm trọng do Trung Quốc tiến hành xây đảo nhân tạo trái phép.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã tới Lào và Campuchia và kêu gọi hai quốc gia này cùng ASEAN thể hiện quan điểm chung phản đối các hành vi khiêu khích của Trung Quốc trên biển Đông, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hoa Kỳ - ASEAN ở California vào tháng tới .

Phương Thảo

(Theo Reuters) 

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.