Lào bày tỏ quan điểm rõ ràng về vấn đề biển Đông

(Baonghean.vn) - Ngày 25/1, sau cuộc gặp với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong nhằm thúc giục ASEAN thể hiện sự đoàn kết khi đối mặt với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Lào không muốn tình hình quân sự hóa xảy ra ở Biển Đông và các bên phải tôn trọng luật hàng hải.

Thủ tướng Lào tiếp Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Lào tiếp Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: Reuters

“Thủ tướng Thongsing Thammavong bày tỏ rõ ràng rằng Lào mong muốn một ASEAN thống nhất, các bên tôn trọng luật hàng hải, và không muốn tình trạng quân sự hóa xảy ra để không dẫn đến khả năng xung đột", Ngoại trưởng Kerry trả lời phóng viên khi được hỏi về khả năng Lào sẽ đưa ra quan điểm cứng rắn về tranh chấp trên Biển Đông.

Lào có quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ với nước láng giềng Trung Quốc, khiến chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama lo ngại Viêng Chăn có thể lặp lại những gì Phnom Penh đã làm trong Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN năm 2012 với vai trò là Chủ tịch luân phiên của khối. Campuchia khi đó đã dùng quyền Chủ tịch để cản trở mọi nỗ lực đồng thuận trong khối về vấn đề Biển Đông.

"Lào đóng một vai trò quan trọng trong ASEAN và ASEAN lại có vai trò rất quan trọng để duy trì các hệ thống luật lệ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đảm bảo rằng tất cả các nước lớn nhỏ đều có tiếng nói trong việc giải quyết các vấn đề chung. Chúng tôi mong rằng mọi quốc gia đều có tiếng nói trong khu vực, không phân biệt sức mạnh và tầm ảnh hưởng", ông Kerry nói.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông John Kerry sẽ khích lệ Lào bằng các cuộc thảo luận về sự tăng cường viện trợ của Mỹ, bao gồm cả việc tài trợ nhiều hơn cho xử lý bom mìn còn sót lại sau Chiến tranh Việt Nam.

Ông Kerry là vị Ngoại trưởng thứ 3 của Mỹ tới thăm Lào, sau chuyến đi của Ngoại trưởng John Foster Dulles (1955) và Hillary Clinton (2012). Tổng thống Barack Obama sẽ sang Lào dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng 9 tới.

Sau chuyến thăm Lào, Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ tới Campuchia, một phần trong nỗ lực để tìm cách thúc đẩy đoàn kết trong ASEAN, trước khi lãnh đạo Hoa Kỳ - ASEAN tổ chức hội nghị thượng đỉnh ngày 15, 16/2 tới tại Sunnylands, California.

Phương Thảo

(Theo Reuters) 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.