Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cuộc gặp mặt là nơi để giao lưu tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cũng như tôn vinh các nhà giáo, thương hiệu của quê hương Nghệ An tại Thủ đô Hà Nội.

Chiều 18/11, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Buổi lễ là nơi gặp gỡ thân mật các nhà giáo ưu tú quê Nghệ An đang sinh sống và công tác tại Thủ đô Hà Nội.

Dự lễ có ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; ông Tạ Quang Ngọc - nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; ông Trần Văn Hằng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận và Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; ông Hồ Xuân Hùng - nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Hoàng Xuân Lương - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Khang

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Khang

Về phía tỉnh Nghệ An có Giáo sư, Tiến sĩ Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Võ Văn Dũng - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Dự lễ có gần 100 đại biểu là Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, các Giáo sư, Phó Giáo sư đang sinh sống và công tác tại Hà Nội.

Mở đầu buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Lê Doãn Hợp đã ôn lại truyền thống “tôn sư trọng đạo” của các thầy, cô giáo tỉnh nhà cũng như ở Hà Nội và tri ân các nhà giáo đã dày công vun đắp, phát huy truyền thống hiếu học, bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh để quê hương phát triển như ngày hôm nay. Ông Hợp cho rằng, cuộc gặp mặt là nơi để giao lưu tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tôn vinh các nhà giáo, thương hiệu của quê hương Nghệ An tại Thủ đô Hà Nội.

Ông Thái Văn Thành phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Khang

Ông Thái Văn Thành phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Khang

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành bày tỏ cảm ơn Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt. “Những người con quê hương Nghệ An đã luôn trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, không ngừng đổi mới sáng tạo và cống hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục nói chung và của tỉnh nhà nói riêng. Trong không khí long trọng, thân tình của buổi gặp mặt, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, ngành Giáo dục Nghệ An nguyện phát huy truyền thống “Ông đồ xứ Nghệ”, những thành tựu mà các nhà giáo đã dày công vun đắp; Tiếp tục khắc phục mọi khó khăn thử thách, phát triển giáo dục Nghệ An bền vững, hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế; Có vị thế uy tín trong tỉnh và cả nước. Trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, có khả năng đáp ứng nguồn nhân lực, chất lượng cao cho hội nhập và phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của tỉnh nhà…”, ông Thành nói.

Tại buổi lễ đã có nhiều ý kiến tham luận cảm động của các nhà giáo lão thành.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.