Hơn 2.000 thí sinh xứ Nghệ chính thức 'tranh tài' vào các trường chuyên

(Baonghean.vn) - Mặc dù năm nay 2 trường chuyên cùng tổ chức 1 ngày, chung đề thi nhưng theo ghi nhận ban đầu tỷ lệ thí sinh ảo không nhiều.

Sáng 21/7, hơn 2.000 thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã đến tại các điểm thi để xem số báo danh, địa điểm thi và làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế tuyển sinh.

Thí sinh tham dự vào kỳ thi chuyên đều là những thí sinh có năng lực. Ảnh: Mỹ Hà
Các thí sinh đến trường làm thủ tục thi. Ảnh: Mỹ Hà

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Đại học Vinh, dù đến 8h30 phút các thí sinh mới bắt đầu được gọi vào phòng thi, nhưng từ sáng sớm rất đông phụ huynh và thí sinh đã  tập trung tại điểm thi.

Rất nhiều thí sinh  trong số này đến từ thị xã Hà Tĩnh và các huyện khác của tỉnh Nghệ An.

Năm nay Trường THPT chuyên Đại học Vinh có hơn 1400 hồ sơ đăng ký vào trường. Ảnh: Mỹ Hà
Năm nay Trường THPT chuyên Đại học Vinh có hơn 1.400 hồ sơ đăng ký vào trường. Ảnh: Mỹ Hà

Từ huyện Đô Lương, chị Nguyễn Thị Long – phụ huynh của em Dương Thúy Hiền (học sinh lớp 9A – Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) chia sẻ: Con gái tôi thi vào lớp chuyên Hóa, lớp chuyên có tỷ lệ chọi khá đông nên hai mẹ con khá hồi hộp.

Bản thân cháu từ lớp 1 đến lớp 9 năm nào cũng đạt học sinh giỏi huyện, nhưng tôi hơi tiếc, bởi năm nay Nghệ An không tổ chức thi học sinh giỏi tỉnh nên các cháu không được cọ xát nhiều.

Sáng nay, Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã tập trung thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà.
Sáng nay, Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã tập trung thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà.

Vài năm trở lại đây, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh đều thi chung ngày, chung đề nên thí sinh cũng không còn lúng túng trong việc nộp hồ sơ. Thay vào đó, các em đã biết lựa chọn ngôi trường phù hợp với khả năng của mình.

Thí sinh Trần Duy Hưng – lớp 9C, Trường THCS Bến Thủy cho biết: Em thi vào lớp chuyên Vật lý và chỉ nộp duy nhất 1 bộ hồ sơ vào Trường chuyên Đại học Vinh, bởi em nghĩ những bạn học giỏi nhất có thể đã thi vào trường Phan. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ chọi của chuyên Lý là 1/5 là vẫn khá cao nên để trúng tuyển cũng rất khó khăn.

Các thí sinh làm thủ tục chuẩn bị cho Kỳ thi chuyên vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà.
Các thí sinh làm thủ tục chuẩn bị cho Kỳ thi chuyên vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà.

Điểm thi của Trường THPT chuyên Đại học Vinh năm nay cũng có khá nhiều thí sinh đến từ tỉnh Hà Tĩnh. Lợi thế của các thí sinh này là được tham dự nhiều kỳ thi để đánh giá năng lực như Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, Kỳ thi vào trường chuyên của thị xã (đã được tổ chức trước Nghệ An 3 ngày) nên các em có tâm lý khá thoải mái khi bước vào phòng thi.

Thí sinh Nguyễn Hải Lâm (Trường THCS Phan Huy Chú – Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết): Đề thi lớp chuyên Lý của Hà Tĩnh không khó lắm, nhưng lạ nên chúng em chỉ làm được khoảng 60%. Vì thế, em hy vọng buổi thi hôm nay chúng em sẽ làm tốt hơn để có cơ hội trúng tuyển vào trường chuyên.

Để thuận lợi cho các thí sinh, sáng nay Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã làm thủ tục và phổ biến quy chế thi cho các thí sinh. Tại các phòng thi, đúng như dự đoán, số thí sinh vắng không nhiều và điều này sẽ hạn chế được tình trạng thí sinh “ảo”. 

Các giáo viên phổ biến quy chế thi cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Các giáo viên phổ biến quy chế thi cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Những thí sinh có sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, môn chuyên cũng đã được điều chỉnh tại phòng thi.

Năm nay, theo thống kê, Trường THPT chuyên Đại học Vinh có 1.402 hồ sơ đăng ký thi tuyển vào lớp 10. Trong số đó, lớp có tỷ lệ hồ sơ đăng lý đông nhất là lớp chuyên Anh với 474 hồ sơ. Trước đó, Trường THPT chuyên Đại học Vinh cũng đã công bố danh sách 88 thí sinh được tuyển thẳng vào trường, trong đó chủ yếu là học sinh đạt học sinh giỏi đến từ thị xã Hà Tĩnh.

Ngoài ra, có một số thí sinh Nghệ An trúng tuyển thông qua xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm trúng tuyển IELTS từ 7.0 trở lên. Thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất là em Nguyễn Đình Hoàng Vũ (Trường Sư phạm Thực hành Vinh) với điểm IELTS 8.5
Tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, năm nay trường đã nhận được 1.379 hồ sơ của các thí sinh đăng ký vào trường, nhiều hơn năm trước hơn 100 hồ sơ. Trong đó, chuyên Anh là lớp có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất 273 hồ sơ. Sau lớp chuyên Anh là lớp chuyên Văn với 202 hồ sơ.
Chiều hôm nay, các thí sinh thi vào Phan sẽ đến trước để làm thủ tục và sẽ chính thức bước vào thi các môn chuyên lúc 14h30 phút. Thời gian làm bài mỗi môn thi là 150 phút.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.