Hơn 2.500 thí sinh cụm thi Vinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực

(Baonghean.vn) - Sáng 5/5, cùng với gần 70.000 thí sinh cả nước, thí sinh ở cụm thi Vinh đã bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2016 do trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Đây là năm thứ 2 Kỳ thi được tổ chức nên số lượng thí sinh đăng ký dự thi khá đông. Riêng tại cụm thi Vinh có gần 2.500 thí sinh – cao hơn 500 thí sinh so với mùa thi trước. Ngày thi đầu tiên, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng trước 7 giờ, tất cả thí sinh đã có mặt đầy đủ để làm thủ tục.

Trường Đại học Vinh cũng đã huy động 5 đội sinh viên tình nguyện với gần 100 thành viên chốt ở hai điểm thi chính là trường Đại học Vinh và Trung tâm thư viện Nguyễn Thúc Hào để hỗ trợ cho thí sinh và người nhà đến làm thủ tục.

Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Vinh hỗ trợ thí sinh và người nhà trước khi kỳ thi bắt đầu
Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Vinh hỗ trợ thí sinh và người nhà trước khi kỳ thi bắt đầu.

Ngoại ngữ là môn thi đầu tiên được tổ chức. Với hình thức thi trên máy, thí sinh có 90 phút làm bài với 80 câu trắc nghiệm. Đến 9h45 phút sáng nay, 615 thí sinh thi môn Ngoại ngữ tiếng Anh và Tiếng Pháp đã hoàn thành bài thi của mình.

Bước ra khỏi phòng thi với điểm số 69/80, thí sinh Kim Ngân, học sinh lớp 12 chuyên Pháp trường THPT chuyên Phan Bội Châu khá hài lòng với bài thi của mình. Ngân cho biết: Đề năm nay không khó hơn năm ngoái, các câu hỏi đều sát với chương trình đã ra. Tuy nhiên, để đạt điểm tuyệt đối không dễ bởi có nhiều câu hỏi khó về từ vựng.

Tại điểm thi ở Trường Đại học Vinh, thí sinh có điểm cao không nhiều, mức điểm trung bình dao động từ 45 – 60 điểm. Tuy nhiên, vì đây là môn thi đầu tiên, ngày mai thí sinh còn một bài thi đánh giá năng lực tổng hợp nên các em khá bình tĩnh. Đa phần đều thích thú với hình thức thi mới, khách quan, sáng tạo.

Việc có điểm ngay sau khi thí sinh làm bài xong cũng giúp các em chủ động định lượng được kết quả và xác định được khả năng, năng lực của mình. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh xem kỳ thi này là một cơ hội để “cọ xát” trước khi bước vào Kỳ thi THPT quốc gia vào tháng 7.

Bài thi đánh giá năng lực được nhiều thí sinh thích thú
Bài thi đánh giá năng lực được nhiều thí sinh thích thú.
Niếm phấn khích của các học sinh chuyên Pháp trường THPT chuyên Phan Bội Châu
Niềm phấn khích của các học sinh chuyên Pháp trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Nghệ An là 1 trong 7 địa điểm được trường Đại học Quốc gia Hà Nội chọn để tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Trong ngày thi đầu tiên ngoài thí sinh Nghệ An còn có thí sinh của các tỉnh Quảng Bình, Thánh Hóa, Hà Tĩnh, Yên Bái...cùng tham gia. Để chuẩn bị cho kỳ thi trường Đại học Vinh đã huy động hơn 1000 máy tính để thí sinh làm bài. Kỳ thi kéo dài đến ngày 13/5/2016.

Kỳ thi đánh giá năng lực được Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện theo đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong lộ trình đổi mới thi và đánh giá học sinh. Kỳ thi không chỉ có ưu điểm một bài thi chuẩn hoá mà còn giúp thí sinh gia tăng cơ hội vào đại học. Cụ thể, đợt một diễn ra trước kỳ thi THPT quốc gia, khi học sinh đã hoàn tất chương trình học. Nếu chưa trúng tuyển đợt 1, các em vẫn dự thi THPT quốc gia và sử dụng kết quả để xét tuyển ở các trường đại học khác. Những em chưa trúng tuyển đợt 1, hoặc dự thi xong THPT quốc gia vẫn còn cơ hội đăng ký thi đánh giá năng lực đợt hai được Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào tháng 8.

Điểm mới trong năm 2016 là có thêm 8 trường ngoài trường Đại học Quốc gia Hà Nội cùng tham gia tổ chức thi và sử dụng kết quả thi ĐGNL để xét tuyển gồm: Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường, Trường ĐH Nguyễn Trãi, Trường ĐH Thủ Đô, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng và Trường ĐH Hòa Bình.

Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.