Hơn 4300 người hết thời gian cách ly tập trung tại Nghệ An

Trọng Kiên – Hoàng Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)- Đây là những công dân Việt Nam từ các nước Lào và Thái Lan qua các cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), Cầu Treo (Hà Tĩnh), Nậm Cắn (Nghệ An) được tỉnh Nghệ An bố trí cách li tại các điểm trong tỉnh.

Ngày 9/4, các đơn vị Trung đoàn 764, Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn, Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh và các địa phương phối hợp với các trung tâm y tế huyện đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cách ly 14 ngày trở về địa phương cho 194 công dân.

Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh Trao giấy chứng nhân hoàn thành nhiệm vụ cách ly cho các công dân
Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh Trao giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cách ly cho các công dân. Ảnh: Trọng Kiên
Trong đó các địa phương là 48 công dân, Trung đoàn 764 là 24 công dân, Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn 59 công dân và Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh là 64 công dân. Tất cả các công dân Việt Nam từ các nước Lào và Thái Lan được các đơn vị tiếp nhận từ ngày 26/3/2020.
Trong quá trình cách ly tại các khu cách ly tập trung, các công dân không có các biểu hiện ho, sốt và đã được xét nghiệm và sàng lọc Covid-19 lần 2 đều có kết quả âm tính.
59 công dân cuối cùng được trao giấy chứng nhận hết thời hạn cách ly tại khu cách ly Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú
59 công dân cuối cùng được trao giấy chứng nhận hết thời hạn cách ly tại khu cách ly Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú
Như vậy, tính đến 15h ngày 9/4 trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện còn 5.406 công dân đang cách ly tập trung. Trong đó tại các khu cách ly của Bộ CHQS tỉnh và Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị, thành là 5.101 công dân, địa phương là 305 người.
Đến nay, Bộ CHQS tỉnh và các huyện, thành, thị đã trao giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cách ly trở về địa phương cho 4.347 người, trong đó có 4.345 người Việt Nam và 2 người người nước ngoài./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.