“Hot girl” thuê hàng loạt ô tô rồi đem cầm đồ bằng giấy tờ giả

Theo Trung Kiên (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Sau khi thuê được những chiếc ô tô có giá trị, Hằng tìm người làm giả giấy tờ, sau đó đem đi cầm cố để chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng.
Với khuôn mặt đẹp như “Hot girl”, Hằng lợi dụng điểm này để đi mượn, thuê xe rồi đem cầm đồ.
Với khuôn mặt đẹp như “Hot girl”, Hằng lợi dụng điểm này để đi mượn, thuê xe rồi đem cầm đồ.

Chiều 19/9, tin từ TAND tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến vào sáng 20/9, TAND tỉnh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với bị cáo Lưu Thị Diễm Hằng (SN 1984, ngụ Dĩ An, Bình Dương).

Trước đó, cuối năm 2017, Hằng điều khiển xe ô tô hiệu Honda CRV đến tiệm cầm đồ trên địa bàn thị xã Dĩ An để cầm lấy số tiền 790 triệu đồng. Đúng lúc này, lực lượng công an thị xã Dĩ An tiến hành kiểm tra và phát hiện giấy tờ của chiếc xe mà Hằng đang làm thủ tục cầm cố là giả, nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài và tiền nợ quá lớn nên nghĩ ra chiêu thức thuê xe, mượn xe rồi đem cầm cố ở các tiệm cầm đồ. Chiếc xe trên là Hằng thuê của công ty ở quận Gò Vấp vào ngày 28/11/2017. Hằng cũng nói với chủ tiệm cầm đồ là xe đang làm thủ tục sang tên và đưa ra một bản hợp đồng mua bán cùng giấy hẹn sang tên của cơ quan chức năng tại TP.HCM.

Đến ngày 6/12/2017, Hằng quay lại tiệm cầm đồ và đưa chủ tiệm một giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Hằng nhưng địa chỉ là ở quận Thủ Đức. Ngày 19/12/2017, Hằng tiếp tục quay lại tiệm cầm đồ và nói lấy xe đem đi bán để trả số tiền hơn 700 triệu đồng đã cầm cố xe trước đó. Tuy nhiên, do chưa có tiền nên Hằng đưa chiếc xe hiệu Fortuner cùng những giấy hẹn sang tên và hợp đồng mua bán.

Sau khi lấy được xe Honda CRV, Hằng đem đến tiệm cầm đồ khác để cầm cố lấy tiền thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hằng còn khai, để có bộ giấy tờ của những chiếc xe trên, Hằng đã thuê người làm với giá 7,5 triệu đồng/bộ. Đồng thời mượn, thuê xe của nhiều người khác, rồi đem đi cầm cố với hình thức làm giả giấy tờ. Tổng số tiền từ cầm cố những chiếc xe, Hằng đã chiếm đoạt được hơn 3 tỷ đồng chỉ dùng để tiêu xài cá nhân và trả nợ nần của mình.

Từ lời khai của Hằng, hiện nay, Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An đã tiến hành điều tra và thu hồi được 12 chiếc xe ô tô cùng nhiều bộ giấy tờ giả liên quan.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).