Huyện miền núi Quỳ Châu hỗ trợ đón 203 công dân về quê tránh dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - 203 công dân của huyện miền núi Quỳ Châu làm việc tại các tỉnh phía Nam được lên máy bay trở về quê. Tât cả đều được cách ly tại 4 khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Chiều tối ngày 11/9, chuyến bay chở 203 công dân huyện miền núi Quỳ Châu từ Sài Gòn về đến Vinh. Đây là chuyến bay do UBND huyện Quỳ Châu tổ chức để những lao động từ các tỉnh phía Nam như Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai,.. trở về. Kinh phí của chuyến bay này do các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn đóng góp thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

Ảnh: Thành Cường
203 công dân huyện miền núi Quỳ Châu xuống sân bay Vinh. Ảnh: Thành Cường

Trước đó, để chuẩn bị đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê, huyện Quỳ Châu đã triển khai cho người dân đăng ký qua trang Đăng ký về Nghệ An và Hội đồng hương, sau khi xác minh và tiến hành lựa chọn được 215 người thuộc các đối tượng ưu tiên để lên chuyến bay này. Tuy nhiên, do một số công dân khi đi thực hiện test nhanh thì phát hiện dương tính, một số khác thì ở cùng khu nhà có F0 nên không được rời khỏi địa bàn. Đến chiều nay, còn 203 công dân được lên máy bay, trong đó có 192 người lớn và 11 trẻ em.

Ảnh: Thành Cường
Các công dân trở về là các đối tượng được ưu tiên theo quy định. Ảnh: Thành Cường

Sau khi xuống sân bay, những công dân này sẽ được xe đón về Quỳ Châu và thực hiện cách ly 14 ngày tại 4 khu cách ly tập trung.

“Các công dân trở về từ các tỉnh phía Nam đều là những trường hợp nguy cơ cao về lây nhiễm dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn trong khu cách ly, đồng thời hạn chế việc lây chéo, huyện Quỳ Châu đã tổ chức cách ly cho hơn 200 công dân ở 4 khu cách ly đạt yêu cầu trong phòng dịch. Trong đó khu cách ly Trường Nội trú huyện có gần 100 công dân, mỗi phòng không quá 3 người” – ông Lê Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết.

Được biết, từ khi bùng phát dịch lần thứ tư, huyện Quỳ Châu có 97 lao động trở về từ các địa phương có dịch, hiện còn 57 công dân cách ly rải rác ở các xã. Quỳ Châu cũng là một trong hai huyện của Nghệ An chưa xuất hiện ca nhiễm Covid-19 nào.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.