Huyện Quỳ Châu lập đoàn kiểm tra khuất tất trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Theo nguồn tin của phóng viên, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu - ông Ngô Đức Thuận đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra các vấn đề Báo Nghệ An phản ánh về những khuất tất trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn.
Nhiều khuất tất trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại Quỳ Châu

Nhiều khuất tất trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại Quỳ Châu

(Baonghean) - Rừng sản xuất nghèo kiệt được giao cho người dân cải tạo, trồng mới để phát triển kinh tế, nhưng sau đó lại rơi vào tay một nhóm người khác. Không những vậy, một hộ dân còn bị “đuổi” ra khỏi rừng để người khác chiếm đất, dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp.

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu ký, đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Thanh Hoài - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu làm trưởng đoàn; bà Lang Thị Minh - Phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện làm phó đoàn và các thành viên ở các phòng, ban liên quan.

“Đối với các nội dung bài báo, phần đa cán bộ trong đoàn cũng nắm rồi nhưng một số thành phần trong đoàn cũng chưa nắm được”, bà Lang Thị Minh, phó đoàn kiểm tra cho biết.

Một khu sản xuất rộng lớn với nhà sàn, ao cá mới được dựng lên trên khu vực đất lâm nghiệp ở bản Hủa Na (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu) mà gia đình bà Hà Thị Hoa khai hoang từ năm 2008. Ảnh: Phạm Bằng
Một khu sản xuất rộng lớn với nhà sàn, ao cá mới được dựng lên trên khu vực đất lâm nghiệp ở bản Hủa Na (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu) mà gia đình bà Hà Thị Hoa khai hoang từ năm 2008. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng thời điểm, ông Cao Hoàng Hải - Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh cũng cho biết, ông vừa ký quyết định thành lập tổ kiểm tra về những vấn đề báo nêu liên quan đến tình trạng thu hồi đất, xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp tại bản Hủa Na, xã Châu Hạnh.

“Đồng chí Lang Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng cùng với các thành viên khác sẽ kiểm tra, xác minh các thông tin báo phản ánh. Tôi yêu cầu đến ngày 24/4, tổ kiểm tra phải có báo cáo cụ thể với Chủ tịch UBND xã và sau đó sẽ thông tin lại với phóng viên”, ông Cao Hoàng Hải cho biết.

Trước đó, vào ngày 19/4, Báo Nghệ An đăng tải bài báo “Những khuất tất trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Quỳ Châu”. Bài báo phản ánh 2 vấn đề, một là trường hợp của gia đình bà Hà Thị Hoa ở bản Na Xén, xã Châu Hạnh, từ năm 2008 đã khai hoang khoảng 1ha diện tích đất lâm nghiệp tại bản Hủa Na để nuôi cá, trồng lúa, chăn nuôi.

Đất lâm nghiệp được Nhà nước giao cho người dân đồng bào miền núi để phát triển kinh tế gia đình nhưng sau đó được nhóm người khác gom, hiện đã phát và chuẩn bị trồng keo.
Đất lâm nghiệp được Nhà nước giao cho người dân đồng bào miền núi để phát triển kinh tế gia đình nhưng sau đó được nhóm người khác gom, hiện đã phát và chuẩn bị trồng keo. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, theo bà Hoa phản ánh thì ông Hiếu - cán bộ địa chính xã đã đề nghị bà trả lại đất để xã thu hồi, giao lại cho hộ dân khác đủ điều kiện. Gia đình bà Hoa dù không muốn nhưng vẫn phải nhận 20 triệu đồng và tháo dỡ lều trại, trả lại đất. Song việc thu hồi đất này được ông Lang Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh phụ trách mảng kinh tế khẳng định rằng, không được ông Hiếu - cán bộ địa chính báo cáo, xin ý kiến.

Diện tích đất này sau đó được một nhóm người không cư trú trên địa bàn xã vào quy hoạch lại, đào ao, xây dựng một căn nhà sàn kiên cố. Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh khẳng định, lãnh đạo xã chưa nắm được vấn đề này và cho rằng, đây là sự sai sót, thiếu trách nhiệm của cán bộ khi để xảy ra sự việc trên.

Nội dung thứ 2, tại 2 bản Tằm 1, Xốp Cam, xã Châu Phong có 4 hộ được UBND huyện Quỳ Châu giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích gần 52ha đất rừng sản xuất tại tiểu khu 195.

Theo hồ sơ xã Châu Phong cung cấp, năm 2019, các hộ này làm đơn xin được cải tạo, thay thế rừng nghèo kiệt bằng cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế, cải thiện đời sống gia đình, nâng cao hiệu quả chính sách giao đất lâm nghiệp của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc miền núi.

Trên cơ sở đó, Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu đã thành lập tổ vào kiểm tra hiện trạng và kết luận, diện tích đất lâm nghiệp của 4 hộ dân trên có trạng thái là DT2 (đất trống có cây gỗ tái sinh); không có khả năng phục hồi thành rừng tự nhiên có giá trị kinh tế cao và đồng ý cho thực hiện trồng mới rừng.

Một khu rừng ở xã Châu Phong (Quỳ Châu) được đánh giá là rừng nghèo kiệt, không có khả năng phục hồi thành rừng tự nhiên có giá trị kinh tế cao nhưng có nhiều cây gỗ với đường kính lớn. Ảnh: Phạm Bằng
Một khu rừng ở xã Châu Phong (Quỳ Châu) được đánh giá là rừng nghèo kiệt, không có khả năng phục hồi thành rừng tự nhiên có giá trị kinh tế cao nhưng thực tế có nhiều cây gỗ với đường kính lớn. Ảnh: Phạm Bằng

Song thực tế, các hộ này đã âm thầm chuyển nhượng diện tích đất này cho một nhóm người, dưới vỏ bọc hình thức “hợp đồng liên kết” phát triển kinh tế. Trong nhóm người này, thông tin người dân cung cấp có cán bộ đang làm việc tại UBND huyện Quỳ Châu.

Một chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Châu cũng thừa nhận, đã gom được gần 50ha đất rừng, hiện đã phát và chuẩn bị đưa keo giống về trồng.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.