Vụ bắt 4 đối tượng, 700kg ma túy đá:

“Khai hỏa” đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt - Lào

(Baonghean.vn) - Gần 14 tạ ma túy đá được thu giữ tại Nghệ An trong 3 ngày khiến không ít người bất ngờ. Nhưng đối với ngành Công an, đây là phát súng “khai hỏa” đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào ở 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. ​

Ngày 18/4, toàn bộ tang vật và hơn 700 kg ma túy đá đã được đưa về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An để tiếp tục phân loại, giám định, phục vụ công tác điều tra.

4 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ (3 đối tượng trú ở TP Vinh, 1 đối tượng trú ở huyện Nam Đàn) đã được cảnh sát áp giải về cơ quan CSĐT trong đêm 17/4 để lấy lời khai. Sáng nay, cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà ở của các đối tượng này.

23 bao tải chứa ma túy được Công an Nghệ An thu giữ. Ảnh: Q. T
23 bao tải chứa ma túy được Công an Nghệ An thu giữ. Ảnh: Q. T

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị ráo riết truy bắt đối tượng người nước ngoài bỏ trốn. Kẻ này mang quốc tịch Đài Loan, được xác định cầm đầu đường dây ma túy này.

Thành công bước đầu của chuyên án VA-319MT do Công an tỉnh Nghệ An xác lập, đấu tranh có thể xem là “phát súng” khai hỏa cho đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tại 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An và Hà Tĩnh bắt đầu từ ngày 15/4/2019.

Theo đánh giá của Bộ Công an, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào có sự gia tăng đột biến, phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi và ngày càng manh động.

Cơ quan chức năng đang lấy mẫu giám định tang vật. Ảnh: Q.T
Cơ quan chức năng đang lấy mẫu giám định tang vật. Ảnh: Q.T

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận định, sau một thời gian tập trung đánh mạnh với tội phạm ma túy tuyến Tây Bắc, các đối tượng chuyển hướng hoạt động phạm tội ma túy sang khu vực Bắc miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt phức tạp là tại biên giới các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum…

Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy và nhiều đơn vị, địa phương đã phối hợp đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, chỉ đạo vận chuyển ma túy từ Myanmar về Thái Lan qua Lào, sau đó vận chuyển vào Việt Nam để đưa sang Đài Loan, Trung Quốc, Philippines tiêu thụ.

Điển hình là vào ngày 15/4, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an Hà Tĩnh, Công an Nghệ An khám xét, vây bắt 4 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh. Cảnh sát thu giữ gần 700 kg ma túy đá được cất giấu trong 30 loa thùng.

Hai ngày sau, phòng Cảnh sát ĐTTP ma túy Công an Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu vây bắt nhóm đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Cảnh sát đã bắt giữ 4 đối tượng, thu 700 kg ma túy đá, 50 loa thùng.
Các đối tượng này đều có thủ đoạn giống nhau là cất giấu ma túy trong các loa thùng. Ảnh: Q.T
Các đối tượng này đều có thủ đoạn giống nhau là cất giấu ma túy trong các loa thùng. Ảnh: Q.T

Chưa thể khẳng định, 2 nhóm đối tượng trong 2 vụ ma túy này có liên quan đến nhau hay không nhưng rõ ràng, cách thức, thủ đoạn hoạt động là cơ bản giống nhau. Các đối tượng này đều giấu ma túy trong các loa thùng để ngụy trang và sau đó có thể vận chuyển theo đường thủy để đưa ra nước ngoài tiêu thụ. 

Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia do này thường do đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số đối tượng người trong nước thực hiện. Nghệ An là điểm mà các đối tượng này chọn làm nơi trung chuyển rồi sau đó đưa ma túy sang một nước thứ 3 để tiêu thụ.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.