Khai mạc kỳ họp HĐND các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn)- Ngày 22/12, nhiều huyện, thành, thị khai mạc kỳ họp HĐND cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 và quyết nghị những giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu năm 2016.

Tân Kỳ:  23/24 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt và vượt

Sáng 22/12/2015, HĐND Huyện Tân Kỳ tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 17. Tham dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Hải - đại biểu Quốc hội khóa 13; đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh - đại biểu HĐND tỉnh khóa 16 ứng cử tại huyện Tân Kỳ.

Đòng chí Đinh Viết Hồng- phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp
Đồng chí Đinh Viết Hồng - phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Năm 2015, Tân Kỳ đã có 23/24 chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 4.565,5 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2014 và bằng 100% KH; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 35 tỷ đồng, bằng 102% KH; giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 22,4 triệu đồng, tăng 2,3 triệu đồng so với năm 2014, Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,7%.

Thời gian gần đây Tân Kỳ đã chú trọng thu hút đầu tư nhằm phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, nhờ đó, nhiều công trình được khởi công xây dựng và đi vào hoạt động như khởi công xây dựng nhà máy ngói lợp và gạch ốp lát cotto tại xã Nghĩa Dũng; đưa vào sử dụng nhà máy gạch tuynel xã Kỳ Sơn; hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm thương mại dịch vụ Km0 Tân Kỳ…

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được các địa phương trong huyện tích cực triển khai thực hiện, kết quả đến nay bình quân mỗi xã đạt 11, 86 tiêu chí, có 4 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó chủ tịch UBND tỉnh - đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Tân Kỳ báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa 16.                                                                                  

                                                                                     Cẩm Tú- Trọng Hùng

Quỳnh Lưu: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7 – 7.5%                                                         

Sáng ngày 22/12, HĐND huyện Quỳnh Lưu khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 14. Tham dự kỳ họp có ông Trần Quốc Trung - Phó ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, 36 vị đại biểu HĐND huyện, bí thư, chủ tịch và thường trực HĐND 33 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Đức Cường khai mạc kỳ họp
Đồng chí Lê Đức Cường - Bí thư Huyện ủy khai mạc kỳ họp.

Năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nổ lực của các cấp, các ngành kinh tế - xã hội của huyện Quỳnh Lưu tiếp tục có bước phát triển, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh - chính trị ổn định.

Tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7,4%, tăng gần 1.8% so với năm 2014. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 8.100 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 144 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư ước đạt 2.378 tỷ đồng, tăng 7,85% so với năm 2014. 7 xã về đích nông thôn mới...

Quỳnh Lưu đã đề ra một số chỉ tiêu năm 2016 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7 - 7.5%; thu ngân sách Nhà nước đạt 175 tỷ đồng; giá trị sản xuất, trồng trọt 90 - 91 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người từ 29 - 30 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2%…

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Quỳnh Lưu quyết tâm triển khai có hiệu quả đề án “Ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh phát triển nông – lâm – ngư gắn với công nghiệp chế biến hiện đại”; thu hút xây dựng hạ tầng vào các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung; tăng cường các chính sách hỗ trợ ngư dân theo chính sách của NĐ 67; khai thác, mở rộng các dịch vụ du lịch biển; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Thanh Toàn - Hồng Diện

Hưng Nguyên: Thông qua 7 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2016

Sáng 22/12/ 2015, Hội đồng nhân dân huyện Hưng Nguyên tổ chức kỳ họp thứ 13 khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016. 

Đòng chí Hoàng Văn Phi khai mạc kỳ họp
Đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy khai mạc kỳ họp

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 6,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24,5 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so cùng kỳ. Công tác xúc tiến đầu tư chuyển biến tích cực, các dự án lớn được khởi công như VSIP7, Đường 72m, Cầu Yên Xuân đã tạo động lực quan trọng cho phát triển trên địa bàn huyện.

Tổng giá trị khối lượng vốn đầu tư xây dựng đạt 968 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 121,4 tỷ đồng, bằng 112,4% dự toán. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Năm 2015 dự kiến có thêm 6  xã về đích nông thôn mới.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp hội đồng nhân dân huyện thông qua 7 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2016; dự toán phân bổ thu chi ngân sách nhà nước năm 2016; nghị quyết về phê chuẩn chương trình giám sát của hội đồng năm 2016.

Nghị quyết về thông qua đề án xuất khẩu lao động  giai đoạn 2016-2020, nghị quyết về xử lý kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2015 trở về trước; nghị quyết quy định một số chế độ chính sách- kế hoạch hóa gia đình  trên địa bàn huyện và nghị quyết về việc thông qua một số cơ chế chính sách kinh tế xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.                                                 

                                                          Thanh Tâm

Yên Thành:  Chất vấn 2 vấn đề nóng cử tri quan tâm            

 Sáng 22/12, HĐND huyện Yên Thành khóa 18, nhiệm kỳ 2011-2016 khai mạc kỳ họp thứ 13. Về dự có các vị đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại khu vực bầu cử số 3; Ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Yên Thành cùng 47 vị đại biểu HĐND huyện.

Đoàn chủ tịch điều hành kỳ họp
Đoàn chủ tịch điều hành kỳ họp.

Năm 2015, Yên Thành tiếp tục có bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ phát triển đạt gần 12%, tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt hơn 9.400 tỷ đồng, tăng 11,29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm nông - lâm nghiệp - thủy sản, tăng công nghiệp- xây dựng- dịch vụ.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp.

Đặc biệt, đã tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng  NTM , tập trung chỉ đạo cắm mốc, giải tỏa hành lang giao thông theo chỉ giới kết hợp bê tông hóa giao thông nông thôn, triển khai các công trình được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí, hiện có 533/708 tiêu chí đạt chuẩn NTM, trong đó có 13 xã đạt chuẩn, 6 xã đạt 15-18 tiêu chí, 11 xã đạt 10-14 tiêu chí; xã Sơn Thành là 1 trong 3 xã được UBND tỉnh chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2015-2020.

Văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Công tác chính sách xã hội,  giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội đạt nhiều kết quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,3%, đạt chỉ tiêu đề ra.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Yên Thành sẽ tập trung chất vấn và trả lời chất vấn 2 nội dung được cử tri và dư luận ở Yên Thành đặc biệt quan là vấn đề ATVSTP; thực trạng HTX và quá trình chuyển đổi theo luật HTX năm 2012; Thông qua các báo cáo  và một số tờ trình theo luật định.

Anh Tuấn -  Hồng Nhung  

Thị xã Hoàng Mai: Giá trị sản xuất đạt gần 7000 tỷ đồng

Sáng 22/12, đã diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã Hoàng Mai khóa I, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Trong thời gian 2 ngày, kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2016; cùng  nhiều báo cáo và nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ khai mạc kỳ họp
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Bí thư Huyện ủy khai mạc kỳ họp

Theo báo cáo tại kỳ họp, năm 2015, kinh tế, xã hội của thị xã Hoàng Mai có bước tăng tốc phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả ban đầu quan trọng, văn hóa, xã hội có nhiều nét mới tiến bộ; quốc phòng đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; 24/26 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2015 đạt và tăng cao so với kế hoạch cũng như năm 2014.

Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước cả năm đạt 6.895 tỷ đồng, bằng 107,29% KH, tăng 18,23% so với năm 2014. Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra khá sôi động, thu hút được 3,5 vạn khách du lịch về với Hoàng Mai. Ngư nghiệp cả năm ước đạt trên 777 tỷ đồng, tăng 8,99% so với năm 2014, nhiều lĩnh vực tiếp tục tăng như khai thác hải sản, sản xuất giống thủy sản, tôm nuôi công nghiệp…

Đoàn chủ tịch điều hành kỳ họp
Đoàn chủ tịch điều hành kỳ họp.

Công tác thu hút đầu tư được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tại KCN Đông Hồi đã triển khai được 2 dự án lớn có tính chất động lực là Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập.

Tại địa bàn Quỳnh Vinh, tập đoàn Dệt May Việt Nam cũng đã khởi công nhà máy May Vinatex Hoàng Mai. Lĩnh vực dịch vụ thương mại cũng có nhiều dự án đã và đang triển khai, điển hình là dự án tổ hợp khách sạn, dịch vụ và thương mại Mường Thanh Hoàng Mai và hàng chục dự án có quy mô vừa và nhỏ khác đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt được nhiều kết quả phấn khởi, trong năm có gần 1.600 lao động có việc làm mới, xuất khẩu lao động 225 người, đào tạo nghề cho lao động nông thông gần 500 người, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3, 37%.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Chiều cùng ngày các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016, các báo cáo, tờ tở và dự thảo Nghị quyết; tiến hành bầu cử bổ sung ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 23/12, HĐND thị xã Hoàng Mai sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường và dành nhiều thời gian trả lời chất vấn những vấn đề mà các đại biểu cũng như đông đảo cử tri quan tâm.

Nguyễn Vân

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...