Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 48D

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã huy động máy móc đến điểm sạt lở trên đường Quốc lộ 48D đoạn qua xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) để giải toả khối lượng lớn đất đá nằm chắn ngang đường, giúp các phương tiện giao thông có thể đi lại trong thời gian sớm nhất.

Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 4, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai những ngày qua đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Mưa lớn khiến tuyến đường Quốc lộ 48D đoạn qua xã Quỳnh Vinh bị sạt lở nghiêm trọng. Đêm 28/9, một khối lượng đất đá lớn, lên đến 20.000 mét khối đã đổ sập xuống tại Km19+100, trong đó có nhiều khối đá với kích thước lớn, nằm chắn ngang, khiến phương tiện giao thông không thể lưu thông được.

Ông Nguyễn Quế Sự - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết: đây là tuyến đường quan trọng nên hàng ngày có rất nhiều phương tiện giao thông qua lại. Song song với việc khắc phục tại điểm sạt lở, huy động máy móc có công suất lớn để phá đá, Sở đã tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển đến ngã tư Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai), đi theo Quốc lộ 48E qua các xã Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Tân Thắng (thuộc huyện Quỳnh Lưu) rồi tiếp tục nhập vào Quốc lộ 48D, bởi tuyến Quốc lộ 48B hiện nay cũng đang bị ngập đoạn xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu).

Cũng theo ông Sự, các đơn vị thi công đang khẩn trương tiến hành giải toả đất đá và cố gắng trong tối nay sẽ mở một lối đi tạm thời cho xe thông qua. Sau đó sẽ tiếp tục giải toả hết các phần đất đá còn lại và thi công mái taluy để xử lý vết sạt lở trên núi.

Một số hình ảnh mà phóng viên Báo Nghệ An ghi lại trong chiều nay tại địa điểm sạt lở trên Quốc lộ 48D.

Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã huy động máy móc đến hiện trường giải toả đất đá. Ảnh: Tiến Đông

Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã huy động máy móc đến hiện trường giải toả đất đá. Ảnh: Tiến Đông

Phía trên cao vẫn còn nhiều khối đá đã bị bóc tách khỏi ngọn núi và treo lơ lửng, chực chờ đổ xuống đường. Ảnh: Tiến Đông

Phía trên cao vẫn còn nhiều khối đá đã bị bóc tách khỏi ngọn núi và treo lơ lửng, chực chờ đổ xuống đường. Ảnh: Tiến Đông

Nhiều phương tiện đi từ hướng Quốc lộ 1A lên đã phải dừng lại chờ đường thông. Ảnh: Tiến Đông

Nhiều phương tiện đi từ hướng Quốc lộ 1A lên đã phải dừng lại chờ đường thông. Ảnh: Tiến Đông

Xe tải chở hàng chờ qua điểm sạt lở. Ảnh: Tiến Đông

Xe tải chở hàng chờ qua điểm sạt lở. Ảnh: Tiến Đông

Sở Giao thông vận tải Nghệ An bố trí người canh gác tại hai đầu điểm sạt lở để ngăn không cho phương tiện qua lại. Ảnh: Tiến Đông

Sở Giao thông vận tải Nghệ An bố trí người canh gác tại hai đầu điểm sạt lở để ngăn không cho phương tiện qua lại. Ảnh: Tiến Đông

Máy móc đang làm việc hết công suất để giải toả điểm bị ách tắc. Ảnh: Tiến Đông

Máy móc đang làm việc hết công suất để giải toả điểm bị ách tắc. Ảnh: Tiến Đông

Tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 1A với Quốc lộ 48D, cơ quan chức năng cũng cắm biển cảnh báo và phân luồng cho các phương tiện. Ảnh: Tiến Đông

Tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 1A với Quốc lộ 48D, cơ quan chức năng cũng cắm biển cảnh báo và phân luồng cho các phương tiện. Ảnh: Tiến Đông

Chiều nay, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cũng đại diện các sở, ban, ngành đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường điểm sạt lở và động viên đơn vị thi công sớm xử lý điểm sạt lở để thông đường trong thời gian sớm nhất.

Quốc lộ 48D có chiều dài 29km, nối từ Quốc lộ 1A tại thị xã Hoàng Mai đến Quốc lộ 48, chạy qua địa bàn các huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa. Tuyến đường này được khởi công từ năm 2010 và hoàn thành năm 2016, với 2 làn xe, tổng mức đầu tư 855 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, Quốc lộ 48D đã trở thành con đường huyết mạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở các huyện Tây Bắc Nghệ An.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.