Khiếu nại của người dân phường Cửa Nam: Khu tập thể bị 'lãng quên'?

(Baonghean) - Theo phản ánh của các hộ dân tổ 8, khối 3, phường Cửa Nam, TP. Vinh, dự án Công viên Thành cổ Vinh bị “treo” đã gần 40 năm, dẫn đến khó khăn về nhà ở. Cuối tháng 9/2016, người dân đã có đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan cấp tỉnh và Báo Nghệ An.

Một góc khu tập thể Trung tâm văn hóa (thuộc tổ 8, K3, P. Cửa Nam).
Một góc khu tập thể Trung tâm văn hóa (thuộc tổ 8, K3, P. Cửa Nam).

Tại đơn khiếu nại, người dân nêu: “Chúng tôi sinh sống gần 40 năm tại khu vực Thành cổ Vinh, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhiều lần, kiến nghị lên các cấp liên quan có thẩm quyền về việc kéo dài quá lâu dự án Công viên Thành cổ nhưng không được xem xét…

Về nhà ở, chúng tôi đã sử dụng hàng mấy chục năm, xuống cấp nghiêm trọng, dột nát nhưng không được phép xây dựng, sửa chữa. Lý do vì không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vì nằm trong vùng quy hoạch Dự án “Bảo tồn, tôn tạo di tích Thành cổ Vinh” (được phê duyệt tại Quyết định số 4312/QĐ.UBND.CN ngày 1/10/2008 của UBND tỉnh); trong khi các nghĩa vụ thuế nói chung và nghĩa vụ thuế nhà đất nói riêng nộp đầy đủ… Đề nghị cấp có thẩm quyền xuống trực tiếp khu vực dân cư có đơn để xác thực hoàn cảnh sống của dân; qua đó có giải pháp cụ thể, không kéo dài thêm tình trạng “đi không được, ở không xong”, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân…”.

Hiện tổ 8, khối 3, phường Cửa Nam có 30 hộ dân, hầu hết nguyên là CB, CNV của Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Nghệ Tĩnh, và đã sinh sống tại đây từ trước năm 90. Theo hồ sơ mà các hộ dân lưu giữ, vào tháng 7/1990, các căn hộ tập thể được xây dựng từ năm 1982 xuống cấp, nhưng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Nghệ Tĩnh không có kinh phí sửa chữa.

Vì vậy, Sở Tài chính, VH&TT Nghệ Tĩnh đã thực hiện kiểm kê thanh lý nhà tập thể; cho phép Nhà văn hóa trung tâm hóa giá các căn hộ cho các hộ dân tự tu sửa để đảm bảo việc ăn ở trong mùa mưa bão. Việc hóa giá được thể hiện rõ trên hóa đơn (có ghi rõ số tiền các hộ phải nộp, số gian nhà được mua) thời điểm tháng 4/1991.

“Từ chỗ là khu tập thể của CB,CNV, dần dà nơi đây hình thành tổ dân cư số 8 của khối 3, phường Cửa Nam” - ông Nguyễn Thiện Sơn, người có nhiều năm làm tổ trưởng tổ 8, nay là Trưởng Ban công tác mặt trận khối 3 cho hay. Theo ông Sơn, năm 1998, Nhà nước đã thực hiện truy thu 6 năm thuế nhà đất đối với các hộ dân (1993 - 1998). Từ đó trở đi, cứ đến thời hạn, các hộ dân đều thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí đầy đủ theo quy định. 

1
Biên lai thu thuế nhà đất từ tháng 1/1993 đến tháng 12/1998 đối với các hộ sống tại tổ 8, k3, P. Cửa Nam, TP. Vinh.

Cũng theo ông Sơn, kể từ ngày mua hóa giá nhà, các hộ dân mong muốn được cấp Giấy chứng nhận QSD đất. Và đã kiến nghị vấn đề này lên chính quyền phường, thành phố; trình bày nguyện vọng với đại biểu HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội khi về tiếp xúc cử tri, nhưng rốt cuộc, không được giải quyết. Đã có lần (năm 2009), UBND phường thông tin đến ban cán sự là các hộ dân tổ 8 sẽ được cấp Giấy chứng nhận QSD đất. Nhưng chỉ vài hôm sau, phường lại đính chính là... nhầm. 

Bởi tổ 8 là khu tập thể nên khi tiếp nhận đơn, chúng tôi đã gặp những người thực hiện Đề án giải quyết nhà ở tập thể của UBND TP. Vinh để tìm câu trả lời. Theo Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đề án giải quyết nhà ở tập thể trên địa bàn thành phố sẽ phải hoàn thành vào năm 2017. Vậy nhưng người có trách nhiệm cho hay, UBND thành phố mới đây đã báo cáo Thành ủy thống nhất kiến nghị đề xuất đưa 22 khu tập thể ra khỏi đề án, trong đó có khu tập thể Nhà văn hóa trung tâm tỉnh nghệ Tĩnh!. 

Tại báo cáo kết quả thực hiện đề án (tính đến 20/8/2008) có nêu lý do, theo Đề án 109, UBND tỉnh dự kiến số vốn 211,78 tỷ đồng để hỗ trợ TP. Vinh thực hiện. Tuy nhiên, từ đó đến nay, UBND TP. Vinh chưa nhận được ngân sách hỗ trợ của tỉnh. Và bởi 22 khu tập thể có liên quan đến các dự án quy hoạch Lâm viên núi Quyết và Thành cổ Vinh nên để thực hiện, đề nghị UBND tỉnh “sớm bố trí nguồn vốn”. Anh cán bộ tiếp chuyện chúng tôi nói rằng: “Đây mới là ý kiến của UBND thành phố có sự thống nhất của Thành ủy, còn quyết định thế nào thì phải chờ ý kiến của UBND tỉnh…”.

Tại UBND phường Cửa Nam, bản vẽ quy hoạch điều chỉnh dự án “Bảo tồn, tôn tạo di tích Thành cổ Vinh” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3412 có nêu rõ, cùng với khu tập thể Nhà văn hóa trung tâm còn có các khu tập thể Bảo tàng tổng hợp, Bảo tàng Xô Viết, Phát hành sách (tất cả 109 hộ) sẽ phải di dời để nhường đất thực hiện hạng mục công trình “cây xanh - vườn tượng”. Quy hoạch là vậy, nhưng từ năm 2008 đến giờ vẫn nằm nguyên trên giấy. Vị cán bộ UBND phường Cửa Nam cũng cho hay, phường cũng mới tiếp nhận được đơn khiếu nại của các hộ dân tổ 8 do UBND TP. Vinh chuyển về, trong đó giao “Trưởng phòng Quản lý đô thị và Chủ tịch UBND phường Cửa Nam kiểm tra, tham mưu UBND TP. Vinh giải quyết…”. 

1
Mái ngói các căn hộ tập thể tổ 8 được "vá" bằng các tấm nhựa để chống dột (ảnh chụp tại căn hộ của ông Nguyễn Đình Vinh)

Liên quan đến dự án Công viên Thành cổ Vinh, ý tưởng về dự án bắt đầu có từ năm 1978; đến năm 2001 thì được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch. Thời điểm này, tất cả các hộ dân trong Thành cổ đều phải di dời đi nơi khác; trong thời điểm dự án chưa thực hiện, các hộ dân không được xây dựng mới, cơi nới nhà cửa. Tuy nhiên, dự án bị “treo” do không có kinh phí.

Năm 2006, khi báo chí phản ánh việc dự án treo đã gần 30 năm, HĐND tỉnh đã mổ xẻ, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện điều chỉnh quy hoạch và cho phép những hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất được xây nhà không quá hai tầng.

Năm 2008, Quy hoạch Thành cổ Vinh được điều chỉnh, nhưng cho đến thời điểm hiện tại mới chỉ có hạng mục Hào thành là được thực hiện, vì là một hợp phần của Dự án hạ tầng Tiểu đô thị Vinh có vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2017) còn các hạng mục khác, chưa có động tĩnh gì.

Trao đổi với một lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu, am hiểu về dự án Thành cổ Vinh, ông nói: “Thành phố có rất nhiều việc cần thực hiện, trong đó có dự án Thành cổ Vinh. Nhưng do không đủ lực nên tạm thời chưa thực hiện được chứ không phải là chính quyền thành phố “lãng quên” dân đâu…”. Thực tế, lời ông nói không sai. Nhưng vẫn băn khoăn. Tại sao, khi dự án chưa thể thực hiện lại không thông tin, đối thoại với người dân, để dân hiểu và chia sẻ?

Nhật Lân

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.