Khởi tố 2 công chức địa chính xã ở Nghệ An lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa tiến hành khởi tố 2 bị can là Lê Minh Tâm (công chức địa chính xã Quỳnh Lâm) và Phạm Thị Thanh Thủy (công chức địa chính xã Quỳnh Hồng) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Thời gian gần đây, giao dịch bất động sản trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu diễn ra tương đối sôi nổi, một số nơi giá đất tăng cao bất thường. Lợi dụng điều này, một số cán bộ địa chính đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền của người dân trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây bức xúc trong quần chúng.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của Lê Minh Tâm và Phạm Thị Thanh Thủy. Ảnh: Hồng Ngọc
Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của Lê Minh Tâm và Phạm Thị Thanh Thủy. Ảnh: Hồng Ngọc

Trước tình hình nói trên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 12/3/2022, Công an huyện đã phá thành công chuyên án.

Qua đó, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Tâm (SN 1984), trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, là công chức địa chính xã Quỳnh Lâm, về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 1, Điều 355, Bộ luật Hình sự. Tiếp đó, ngày 14/3/2022, Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1982), trú tại xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, là công chức địa chính xã Quỳnh Hồng, về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 2, Điều 355, Bộ luật Hình sự.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với 02 bị can Lê Minh Tâm và Phạm Thị Thanh Thủy. Ảnh: Hồng Ngọc
Tống đạt quyết định khởi tố đối với 2 bị can Lê Minh Tâm và Phạm Thị Thanh Thủy. Ảnh: Hồng Ngọc

Tiến hành khám xét nơi làm việc của 2 bị can Lê Minh Tâm và Phạm Thị Thanh Thủy, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã thu giữ 80 bộ hồ sơ làm thủ tục cấp đất, sổ sách, tài liệu liên quan và 3 điện thoại di động. Tại cơ quan Công an, 2 bị can khai nhận, lợi dụng nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và hiểu biết pháp luật còn hạn chế của người dân, Tâm và Thủy đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của mỗi bị hại đến làm thủ tục đăng ký đất đai từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật và tiếp tục đấu tranh với loại tội phạm này trên địa bàn.

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.