Khởi tố nhóm thanh niên gây ra 11 vụ trộm tài sản

(Baonghean.vn) - Công an huyện Tân Kỳ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Văn Khánh, Phan Văn Thân (cùng trú huyện Tân Kỳ) và Hồ Hữu Lực (trú huyện Yên Thành) về tội trộm cắp tài sản.

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Tân Kỳ xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là tình trạng trộm cắp xe máy, cao điểm có tuần xảy ra 3 vụ.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, không để lại dấu vết tại hiện trường nên gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ba đối tượng: Đoàn Văn Khánh, Phan Văn Thân và Hồ Hữu Lực tại cơ quan công an. Ảnh: Phương Hảo
Ba đối tượng: Đoàn Văn Khánh, Phan Văn Thân và Hồ Hữu Lực tại cơ quan công an. Ảnh: Phương Hảo

Trước tình hình đó, Công an huyện Tân Kỳ xác lập chuyên án số 217 để đấu tranh, bắt giữ các đối tượng. Qua một thời gian sàng lọc, xác minh, Ban Chuyên án thấy nổi lên một số đối tượng, trong đó có Đoàn Văn Khánh (trú xóm Điện Lực, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) là con nghiện, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu phản ánh quá trình phạm tội của Khánh cùng đồng bọn.

Ngày 7/5, Ban Chuyên án quyết định phá án và bắt 5 đối tượng liên quan, gồm: Đoàn Văn Khánh (SN 1991); Hồ Hữu Lực (SN 1986); Võ Đình Bình (SN 1995); Lê Sỹ Cương (SN 1994) cùng trú huyện Tân Kỳ và Chu Anh Quyền (SN 1981), trú xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn. 

Điều tra mở rộng, Ban chuyên án bắt thêm Phan Văn Thân (SN 1992, trú xóm 1, xã Đại Thành, Yên Thành). Thân là đối tượng cùng tham gia trộm cắp tài sản với 5 đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Tân Kỳ và các huyện lân cận như: Yên Thành, Anh Sơn...

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản của người dân, để xe máy ở những nơi vắng, không có khóa. Chúng nhằm vào những loại xe dễ dàng bẻ khóa như Sirius, Wave…, rồi dùng vam phá khóa để lấy trộm. Các đối tượng này còn lựa chọn thời điểm chủ nhà đi vắng, cạy cửa đột nhập vào nhà lấy trộm những tài sản có giá trị như tiền, điện thoại…

Nhóm thanh niên này đã trộm 6 chiếc xe máy, 3 con dê, 1 cặp lục bình và 21 triệu đồng với tổng trị giá tài sản khoảng 105 triệu đồng.  Sau khi gây án, chúng đem tài sản đi tiêu thụ rồi chia nhau tiền tiêu xài cá nhân. 

Các đối tượng còn khai nhận, vào khoảng 20h ngày 8/4/2017, Lực và Khánh điều khiển xe máy đi xung quanh thị trấn Tân Kỳ xem có ai sơ hở để lấy trộm xe máy. Đến khoảng 1h ngày 9/4, khi đi qua Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Kỳ, phát hiện 1 chiếc xe máy để trong gara bệnh viện.

Quan sát không có ai, Khánh đứng cảnh giới, còn Lực dùng vam phá khóa xe máy rồi trộm, sau đó đưa xuống nhà Nguyễn Tất Trì (SN 1968) trú tại xóm Đô Thành, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành gửi nhờ.  Ngày hôm sau, Khánh và Lực quay lại lấy xe máy rồi đưa xuống TP Vinh bán được 3 triệu đồng.

3 đối tượng gồm: Võ Đình Bình,  Lê Sỹ Cương, Chu Anh Quyền cơ quan công an đang cho tại ngoại để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Phương Hảo

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.