Không Văn Đức, Văn Bình, SLNA đấu 3 “tây” của XSKT Cần Thơ

(Baonghean.vn) - Vượt qua khủng hoảng sau hai chiến thắng quan trọng trước Hải Phòng và B. Bình Dương trên sân nhà, SLNA đang gặp khá nhiều thuận lợi về lịch thi đấu. Tuy nhiên đón tiếp XSKT Cần Thơ trên sân Vinh, SLNA lại gặp bất lợi về nhân sự.

Cơ hội bứt phá

Trên bảng xếp hạng V.League 2018 vào lúc này, SLNA đang có được 14 điểm và xếp ở vị trí thứ 11. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ chỉ cách hai đối thủ xếp trên là XSKT Cần Thơ và HAGL đúng một trận thắng. Trên sân Vinh tại vòng 15 này, SLNA sẽ được chơi trên sân nhà, tiếp đội bóng mà thầy trò HLV Đức Thắng đã hòa trên thế thắng ở lượt đi trên sân khách.

SLNA đang có dấu hiệu vào
SLNA đang có dấu hiệu vào "phom". Ảnh: Thắng Nguyễn

Đây là cơ hội không thể tốt hơn để SLNA soán vị trí thứ 10 của chính đối thủ.

Còn HAGL đang có phong độ phập phù ở vòng đấu tới sẽ trở về sân nhà tiếp đón CLB Sài Gòn-đội bóng của HLV Phan Văn Tài Em vừa có 2 chiến thắng quan trọng trước SLNA và chặn đứng mạch toàn thắng của Hà Nội. Vậy nên cơ hội cho SLNA thay đổi vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng là không hề nhỏ.

Trong trường hợp SLNA có được chiến thắng ở vòng đấu này và HAGL không có chiến thắng, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể vươn lên vị trí thứ 9 của chính HAGL vì thầy trò HLV Đức Thắng đang có ưu thế về hiệu số bàn thắng bại (-2) trong khi HAGL là -7.

Quá tải và thẻ phạt

SLNA có cặp tiền vệ trung tâm thuộc diện hay nhất V.League là Hồ Khắc Ngọc và Hoàng Văn Bình. Và sự kết hợp giữa hai tiền vệ một công, một thủ này là chìa khóa quan trọng giúp SLNA giữ sạch lưới cuối trận, đánh bại B. Bình Dương ở trận đấu trước. Nhờ có sự điều tiết và bọc lót của Văn Bình mà Khắc Ngọc đã có nhiều khoảng trống hơn để dâng cao tấn công.

Tuy nhiên, Văn Bình sẽ ngồi ngoài tại vòng 15 vì đã nhận đủ 3 thẻ phạt. Bên cạnh đó, Phan Văn Đức vẫn chưa thể xỏ giày ra sân thi đấu và BHL SLNA không muốn mạo hiểm với chân sút chủ lực này. BHL SLNA cần phải lưu tâm là Khắc Ngọc, Văn Khánh, Tuấn Tài đang có 2 thẻ vàng và Xuân Mạnh (5 thẻ). Nếu họ nhận thêm một thẻ vàng nữa sẽ bị treo giò 1 trận.

Văn Bình ngồi ngoài vì thẻ phạt, nhiều khả năng Ngọc Toàn sẽ trở lại. Ảnh: Trung Kiên
Văn Bình ngồi ngoài vì thẻ phạt, nhiều khả năng Ngọc Toàn sẽ trở lại. Ảnh: Trung Kiên

Điều này bắt buộc HLV Đức Thắng sẽ tiếp tục phải bố trí Xuân Toàn và Xuân Thắng chơi ở vị trí tiền vệ công. Và điều quan trọng nhất, SLNA đang gấp rút tuyển chọn thêm một ngoại binh nữa nhưng không thể kịp để bổ sung vào danh sách đăng ký trước ngày 23/6.

Có thể nói, chất lượng của chân sút được SLNA đăng ký trong thời gian tới sẽ quyết định phần lớn đến thành tích của đội bóng xứ Nghệ vào cuối mùa. Tại SLNA lúc này, người có thành tích ghi bàn tốt nhất là Văn Đức thì đang gặp chấn thương, còn lại Tuấn Tài và Olaha mỗi người có 2 bàn thắng, Quế Ngọc Hải có 3 bàn. Trên sân nhà mùa này, người hâm mộ xứ Nghệ mới chỉ có 4 lần được ăn mừng bàn thắng (không tính trận B. Bình Dương mượn sân Vinh vừa qua). Một thành tích được cho là không mấy khả quan của hàng công SLNA trong khâu dứt điểm.

Nhận diện XSKT Cần Thơ

Trong giai đoạn đầu mùa giải, XSKT Cần Thơ cho thấy phong độ khá ấn tượng, đặc biệt là những trận thắng trước B. Bình Dương hay Hải Phòng. Ngay cả khi đón tiếp SLNA, Cần Thơ vẫn không chịu khuất phục dù SLNA 2 lần vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, trong 5 trận gần đây, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ biết hòa và thua. Trước khi tái đấu SLNA, XSKT Cần Thơ bị SHB Đà Nẵng cầm hòa không bàn thắng trên sân nhà. Thất thủ 0-1 trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam, hòa TP HCM trước khi thua S. Khánh Hòa, FLC Thanh Hóa trong 2 trận gần nhất.

SLNA thi đấu với 3 suất ngoại binh (1 nhập tịch). Ảnh: Trung Kiên
XSKT Cần Thơ sẽ thi đấu với 3 suất ngoại binh (1 nhập tịch). Ảnh: Trung Kiên

Mặc dù vậy, SLNA phải cảnh giác cao độ nếu không kịp bổ sung ngoại binh. Đội khách đang sở hữu 2 chân sút có thành tích ghi bàn đáng nể là Patiyo Tambwe và Wander Luiz đều đã có được 6 bàn thắng. Ngoài ra, Cần Thơ sẽ chơi với một cầu thủ nhập tịch nữa là Hoàng Vissai, tổng cộng 3 cầu thủ ngoại. Chính vì thua thiệt trong khâu ngoại binh đã khiến thể lực SLNA xuống dốc nhanh chóng trong thời điểm cuối trận và nhận những bàn thua chóng vánh.

Sức ép cho Tuấn Tài

Trận gặp XSKT Cần Thơ cũng là cơ hội tốt nhất cuối cùng để Tuấn Tài cải thiện phong độ. Tại mùa giải 2018, Hồ Tuấn Tài đã ghi bàn ở 3 mặt trận nhưng tại V.League 2018, cảm giác khung thành của tiền đạo trẻ SLNA là chưa tốt. Khi Phan Văn Đức chưa thể thi đấu, gần như tất cả những cơ hội mà Khắc Ngọc, Olaha tạo ra đều dành cho Tuấn Tài nhưng thành tích 2 bàn thắng/13 trận đòi hỏi chân sút sinh năm 1995 phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhất là khi từ vòng 16 gặp Sài Gòn, SLNA có thể chơi với 2 ngoại binh, khi đó nhiều khả năng Tuấn Tài sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị nếu anh không kịp chứng minh khả năng ghi bàn của mình. Dù đã thi đấu một cách tự tin hơn, nhưng chắc chắn Tuấn Tài sẽ phải chắt chiu cơ hội của mình.

Trải qua 13 trận đã đấu tại V.League (10 trận đá chính), Hồ Tuấn Tài không thể hài lòng với chính mình. Bởi so với các cầu thủ đồng trang lứa, Tuấn Tài hoàn toàn lép vế. Bên cạnh Tiến Linh của B. Bình Dương, Hà Đức Chinh đã có 6 bàn thắng, Quang Hải, Công Phượng, Minh Vương đều đã san bằng thành tích ghi 5 bàn thắng của Phan Văn Đức. Vậy nên nếu không biết chắt chiu cơ hội trận gặp XSKT Cần Thơ, băng ghế dự bị sẽ đẩy Tuấn Tài chìm sâu trong phần còn lại của mùa giải.

Phan Văn Đức lập cú đúp, SLNA hòa XSKT Cần Thơ trận lượt đi. Video: VPF
Trận đấu giữa SLNA và XSKT Cần Thơ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 23/6 trên sân Vinh, THTT trên kênh Bóng đá TV.
DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN HÀNG ĐẦU TẠI V.LEAGUE 2018

1. Cầu thủ ghi 14 bàn:

- Hà Nội: Oseni Ganiyu Bolaji (90).

2. Cầu thủ ghi 8 bàn: - Sài Gòn: Da Sylva Dominique (15)

3. Cầu thủ ghi 6 bàn: - Becamex Bình Dương: Nguyễn Tiến Linh (22).

- Hải Phòng: Andre Diego Fagan (9).

- SHB Đà Nẵng: Hà Đức Chinh (26).

- Than Quảng Ninh: Teofilo Soares Eydison (99).

- XSKT Cần Thơ: Patiyo Tambwe (10), Wander Luiz Queiroz Dias (68).

4. Cầu thủ ghi 5 bàn:

- FLC Thanh Hóa: Pape Omar Faye (20).

- Hà Nội: Nguyễn Quang Hải (19).

- Hoàng Anh Gia Lai: Nguyễn Công Phượng (10), Trần Minh Vương (8).

- Sanna Khánh Hòa BVN: Toure Youssouf (21).

- SHB Đà Nẵng: Đỗ Merlo (19).

- Sông Lam Nghệ An: Phan Văn Đức (20).

- Than Quảng Ninh: Silva Dos Anios Joel Vinicius (94).

Cận cảnh dàn tuyển thủ Jamaica đến SLNA thử việc

Cận cảnh dàn tuyển thủ Jamaica đến SLNA thử việc

(Baonghean.vn) - Chia tay ngoại binh Osmar Francisco sau lượt đi V.League 2018, Sông Lam Nghệ An đang thử một loạt ngoại binh đến từ châu Phi, châu Mỹ. Trong số 4 ngoại binh đến thử việc tại sân Vinh, chỉ có duy nhất 2 cầu thủ để lại dấu ấn...

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.