Kỳ vọng về thành phố xanh từ một dự án

(Baonghean) - Quá trình đô thị hóa nhanh đã, đang tạo ra những áp lực lớn về môi trường sống, cảnh quan thiên nhiên và giữ gìn cân bằng sinh thái đô thị. Với thành phố Vinh, vài năm trở lại đây đã đạt được nhiều tín hiệu vui trong việc cải thiện môi trường sinh thái cho cư dân đô thị.

Những chuyển biến rõ nét 
Thi công hồ Cửa Nam (TP.Vinh).
Thi công hồ Cửa Nam (TP.Vinh).
Trên địa bàn thành phố Vinh lâu nay, hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải chưa được chú ý đúng mức, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống của nhân dân.
Bà Trần Thị Huệ, sinh sống tại khối 4, phường Hà Huy Tập, dọc kênh Bắc, tâm sự: “Trước đây, mùi hôi thối từ kênh Bắc, nhất là vào mùa hè, nắng nóng, gió nam thổi, người dân rất khổ. Bây giờ, kênh Bắc đã được cải tạo, xây dựng, hệ thống nước thải được chảy ngầm dưới lòng kênh, không chỉ giải quyết được vấn đề ô nhiễm về không khí mà còn mở ra không gian mặt bằng để trồng cây xanh, thảm cỏ, tạo ra môi trường trong lành cho người dân”.
Ông Trần Văn Nga, khối 8, phường Hà Huy Tập thì chia sẻ: “Kênh Bắc xây dựng đã mang lại lợi ích rất lớn cho người dân. Không chỉ vào buổi chiều mà cả buổi sáng trên suốt dọc tuyến kênh này (đoạn nối từ ngã ba Quán Bàu, cắt Quốc lộ I đến cầu kênh Bắc, đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Cừ và đường Hà Huy Tập – PV), nhiều người dân ngồi hóng gió, đi bộ, trẻ em trượt patin, đá bóng; có cả dịch vụ cho thuê xích lô mi ni để dạo chơi; các dịch vụ bán nước giải khát...
Đây là điều mà trước đây chúng tôi chưa dám mơ đến”. Tương tự, ở kênh mương số 3, đi qua 2 phường Trường Thi và phường Bến Thủy cũng đã tiến hành cải tạo. Theo bà Nguyễn Thị Hoa, khối 10, phường Trường Thi, “Trước đây đừng có nói chuyện ra trước nhà mà ngồi hóng gió. Nhiều hôm chúng tôi ngồi trong nhà mình cũng phải đeo khẩu trang. Thế  nhưng từ năm ngoái đến nay, khi kênh mương được xây dựng và đậy nắp thì người dân mới thực sự cảm thấy thoải mái vì có không khí trong lành”. 
Theo ông Ngọc - Phó trưởng Ban quản lý tiểu dự án phát triển đô thị Vinh: Cùng với sự quyết liệt, tích cực của thành phố trong việc chỉ đạo tập trung cải tạo, nạo vét, nâng cấp các hệ thống thoát nước thải trong nội bộ, thì việc thi công tiểu dự án phát triển đô thị Vinh, trong đó tập trung vào việc cải tạo, nâng cấp kênh Bắc ở giai đoạn I, giai đoạn II và toàn bộ kênh mương số 3 đã thực sự tạo ra những chuyển biến bước đầu trong việc giải quyết những vấn đề tồn tại của thành phố lâu nay mà người dân búc xúc, nhất là vấn đề môi trường, không gian sống. Cũng theo ông Ngọc, yếu tố môi trường, sự cân bằng sinh thái là một trong những tiêu chí quan trọng mà dự án này cần đạt đến, góp phần đảm bảo phát triển đô thị Vinh theo hướng bền vững.
Để đảm bảo phát triển đô thị bền vững
Có thể nói, yêu cầu phát triển đô thị theo hướng bền vững đã, đang đặt ra đối với mỗi một đô thị, trong đó vấn đề bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, sự cân bằng sinh thái là một tiêu chí quan trọng và cấp bách. Bởi như chúng ta đều biết, hiện nay, các đô thị phải chịu sức ép môi trường ngày càng tăng là bởi quá trình đô thị hóa nhanh. Đó là diện tích xây dựng ngày càng tăng lên và diện tích cây xanh, mặt nước ngày càng giảm; điều này ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, sự cân bằng sinh thái. 
Dự án phát triển đô thị Vinh do Ngân hàng thế giới WB tài trợ với tổng mức đầu tư gần 153 triệu USD. Trong 4 hợp phần của dự án có hợp phần cải thiện vệ sinh môi trường, gồm nhiều dự án: nâng cấp và cải tạo kênh Bắc và xây dựng hồ điều hòa tại xã Hưng Lộc; nâng cấp và cải tạo hào xung quanh thành cổ Vinh; nâng cấp và cải tạo hồ Cửa Nam; nâng cấp và cải tạo một số mương thoát nước số 3; nâng công suất trạm bơm nước thải chính từ 12.600m3/ngày lên 25.000m3/ngày; cải thiện vệ sinh môi trường trong trường học. Đây là các dự án vừa giải quyết vấn đề môi trường trước mắt, đó là tình trạng ô nhiễm ở các kênh mương trong lòng thành phố và các trường học. Đồng thời về lâu dài, đó là không gian, điều kiện sống của người dân được cải thiện và nâng lên rất nhiều.
Sau khi được cải tạo, kênh Bắc đang tạo ra không gian đô thị xanh - sạch - đẹp cho người dân.
Sau khi được cải tạo, kênh Bắc đang tạo ra không gian đô thị xanh - sạch - đẹp cho người dân.
Theo ông Nguyễn Hoài An – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh: Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của dự án trong việc góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị thành phố mang tính đồng bộ, hiện đại; góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt giải phóng mặt bằng; tập trung nguồn lực cùng với nguồn hỗ trợ của Ngân hàng thế giới để thực hiện. Riêng trong năm 2015, thành phố đã trích 220 tỷ đồng và năm 2016 là hơn 400 tỷ đồng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án và đến tháng 12/2017 sẽ kết thúc.
Cũng theo ông Nguyễn Hoài An, đối với dự án liên quan đến môi trường đều gắn với xây dựng, cải tạo là tổ chức trồng thảm cỏ, cây xanh như kênh Bắc. Đặc biệt hồ điều hòa có quy mô 53 héc ta tại xã Hưng Lộc, ngoài khả năng trữ nước, tận dụng nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh; chống ngập vào mùa mưa trong nội thành phố, đây sẽ tạo cảnh quan môi trường, điều hòa không khí với hồ nước, với những thảm cây xanh; tạo ra một công viên sinh thái, phục vụ vui chơi, giải trí cho người dân, gắn với đó là các dịch vụ kinh doanh được mở ra. 
Còn theo ông Lương Bá Quảng – Chủ tịch Hội KTS Nghệ An: Dự án phát triển đô thị Vinh khi hoàn thành, bên cạnh giải quyết được những vấn đề về môi trường, sinh thái của đô thị, điều quan trọng là đảm bảo và nâng cao các tiêu chí của đô thị như về cây xanh. Ngoài hệ thống không gian cây xanh trên toàn thành phố thì cây xanh, thảm cỏ trên kênh Bắc, kênh mương số 3, hào xung quanh thành cổ Vinh, hồ Cửa Nam, hồ điều hòa Hưng Lộc... , cũng sẽ tạo cho thành phố Vinh một “lá phổi” lớn của đô thị. 
Hệ thống cây xanh, thoát nước và hồ điều hòa trong đô thị là một trong những yếu tốt hết sức quan trọng trong cơ cấu tổ chức không gian đô thị, đảm bảo môi trường trong lành. Chính vì vậy, cùng với việc tập trung triển khai thực hiện dự án phát triển đô thị Vinh, thành phố cũng đang tích cực triển khai các dự án chống ngập úng cho thành phố; xử lý nước thải và rác thải sinh hoạt; di dời các mồ mả nằm trong các khu dân cư; quy hoạch lại hệ thống cây xanh, đảm bảo đồng bộ, tạo điểm nhấn đặc trưng của thành phố; góp phần xây dựng thành phố Vinh phát triển thịnh vượng, bền vững, có bản sắc và thân thiện với môi trường.
Mai Hoa

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.