Lần đầu tiên Trường Đại học Vinh triển khai ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Đây là dịp để tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Chiều 21/4, Trường Đại học Vinh phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Mít tinh chào mừng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

Các đại biểu tham dự buổi lễ mít tinh.  Cùng dự có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và đại diện một số nhà xuất bản trên địa bàn tỉnh.Ảnh - MH
Cùng dự có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và đại diện một số nhà xuất bản trên địa bàn tỉnh. Ảnh: MH
Trước đó, để đưa văn hóa đọc phát triển lên một tầm cao mới, ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg, lấy ngày 21/4 hằng năm là ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, thay cho tên gọi ngày Sách Việt Nam trước đây. 

Năm 2022 là năm đầu tiên, ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: MH
Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: MH

Qua đó, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Tại lễ mít tinh chào mừng ngày SáchVăn hóa đọc Việt Nam năm 2022, lãnh đạo Trường Đại học Vinh một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của sách.

Ngày sách cũng là dịp để gửi gắm thông điệp cần phát triển văn hóa đọc để hướng đến giá trị nghệ thuật đích thực, góp phần bảo tồn phát triển nền văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh tặng hoa cho các đơn vị hoạt động trong công tác sách, xuất bản và thư viện. Ảnh: MH
Lãnh đạo Trường Đại học Vinh tặng hoa cho các đơn vị hoạt động trong công tác sách, xuất bản và thư viện. Ảnh: MH

Điều này cũng sẽ ngăn chặn và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của sách báo, sản phẩm lai căng, độc hại; đóng góp vào việc hình thành hệ giá trị chuẩn mực văn hóa của con người Việt Nam hiện nay.

Trước đó, từ năm 2014 đến nay, ngày Sách Việt Nam đã được Trường Đại học Vinh và các khoa, viện, trường trực thuộc tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả, giúp cho cán bộ, học sinh, sinh viên đến với sách, hình thành thói quen đọc sách, tạo nền tảng quan trọng cho việc tự học, học tập suốt đời của mỗi người, để ngày Sách Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống.

Thư viện Quân khu 4 giới thiệu sách tại lễ mít tinh. Ảnh: MH
Thư viện Quân khu 4 giới thiệu sách tại lễ mít tinh. Ảnh: MH

Năm 2022, ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức với các hoạt động như triển lãm và giới thiệu sách tại Thư viện Trường Đại học Vinh và cơ sở 2 của nhà trường, tặng sách cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua đây, thêm một lần nữa để tôn vinh các người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách.

Gian trưng bày sách của Cục Chính trị Quân khu IV hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ảnh: MH
Gian trưng bày sách của Cục Chính trị Quân khu IV hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ảnh: MH
Gian trưng bày sách của Trường Đại học Vinh. Ảnh: MH
Gian trưng bày sách của Trường Đại học Vinh. Ảnh: MH

Hơn nữa, cũng mong muốn viên chức, người lao động, đặc biệt là học sinh, sinh viên, học viên toàn trường sẽ luôn đọc sách, xem việc đọc sách như một món ăn tinh thần, một nhiệm vụ hàng ngày để từ đó, chúng ta "học tập suốt đời" theo gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tặng sách cho sinh viên Trường Đại học Vinh. Ảnh: MH
Tặng sách cho sinh viên Trường Đại học Vinh. Ảnh: MH

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.