Lãnh đạo HĐND tỉnh thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Chiều 19/11, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu ở thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chúc mừng Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Lê Văn Phớt. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chúc mừng Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Lê Văn Phớt. Ảnh: Thành Chung

Tại thành phố Vinh, Đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Lê Văn Phớt - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, nay là Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Nghệ An; thăm và chúc mừng Tiến sĩ Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Tại huyện Nghi Lộc, Đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc, giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc đạt giải Nhì Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018, được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen.

Thăm và chúc mừng tiến sĩ Hồ Văn Đàm. Ảnh: Thành Chung
Thăm và chúc mừng Tiến sĩ Hồ Văn Đàm. Ảnh: Thành Chung

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Cao Thị Hiền đã thông báo đến các nhà giáo tiêu biểu những kết quả nổi bật của Nghệ An trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI  “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và những mục tiêu, phương hướng phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Đồng chí Cao Thị Hiền bày tỏ mong muốn cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Cao Thị Hiền bày tỏ mong muốn cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Cao Thị Hiền đã gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc tới các nhà giáo cùng gia đình; mong Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Lê Văn Phớt tiếp tục cống hiến trí tuệ, tham mưu cho tỉnh những giải pháp giúp giáo dục Nghệ An ngày càng đi lên; mong Tiến sĩ Hồ Văn Đàm và cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà./.

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.