Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở núi tại Con Cuông và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Kiểm tra thực tế sạt lở đất tại Con Cuông và Đô Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng, trên địa bàn 2 huyện đều có những vùng đang bị cô lập, địa phương phải xem xét, đánh giá các điều kiện cụ thể, nếu cần thiết sẽ có sự hỗ trợ của Quân đội, tỉnh.
Ngày 1/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sạt lở núi do mưa lớn trong mấy ngày qua tại 2 huyện Con Cuông và Đô Lương.
Cùng đi có Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cùng lãnh đạo các địa phương.
Vết nứt nguy hiểm tại bản Bủng Xát- xã Châu Khê. Ảnh: Phú Hương
Vết nứt nguy hiểm tại bản Bủng Xát - xã Châu Khê (Con Cuông). Ảnh: Phú Hương

Báo cáo của xã Châu Khê, huyện Con Cuông cho biết, ngày 29/10, tại khu vực bản Bủng Xát đã xuất hiện vết rạn nứt lớn, gây nguy hiểm cho các hộ dân sinh sống tại địa bàn và giao thông trên tuyến đường Khe Choăng đi Khe Bu. UBND xã đã tuyên truyền, vận động 20 hộ dân với 64 khẩu trên địa bàn di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.  

Những ngôi nhà trong tình trạng nguy hiểm gần cạnh vết nứt ở bản Bủng Xát- Châu Khê. Ảnh: Phú Hương
Những ngôi nhà trong tình trạng nguy hiểm gần cạnh vết nứt ở bản Bủng Xát, xã Châu Khê. Ảnh: Phú Hương

Đánh giá cao tinh thần chủ động "4 tại chỗ" của các địa phương cũng như sự tự nguyện của bà con trong việc di dời, sơ tán khỏi nơi nguy hiểm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Đây là vết nứt tương đối rộng, chỗ sâu nhất gần 2m và đang có hiện tượng nứt xuống nên rất nguy hiểm, có khả năng tiếp tục sạt lở

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện tại, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân là quan trọng nhất, yêu cầu phải đặt lên hàng đầu. Vì vậy, xã Châu Khê cần vận động bà con yên tâm ở lại nơi sơ tán, khi có khuyến cáo mới trở về. Đồng thời, tiếp tục cắt cử lực lượng an ninh theo dõi, cảnh báo, đảm bảo an toàn lưu thông qua khu vực nguy hiểm cũng như bảo vệ tài sản cho người dân, không để xảy ra mất mát, hư hỏng; hỗ trợ đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con.
Kiểm tra tình hình sạt lở tại bản Bủng Xát- Con Cuông. Ảnh: Phú Hương
Kiểm tra, chỉ đạo xử lý sạt lở tại bản Bủng Xát, xã Châu Khê (Con Cuông). Ảnh: Phú Hương

Chỉ đạo khắc phục sự cố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng: Trước mắt, cần thực hiện hạ độ cao để chống trượt sạt; ngay sau đợt mưa bão, đề nghị huyện thuê tư vấn khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm và tìm giải pháp tối ưu để xử lý vết nứt. Trường hợp phải đưa bà con chuyển đến khu tái định cư, thì khu tái định cư mới không chỉ cần đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, sản xuất, mà quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn khi lụt bão, sạt trượt.

Tại huyện Đô Lương, mưa lụt đã làm sạt lở trên chiều dài 80m tại núi Rú Bùi (xóm 2, xã Quang Sơn), nứt ngang 20m và trụt sâu xuống 3m. Hiện tại, 13 hộ dân sống ở chân núi đã đi sơ tán.
Kiểm tra tình trạng sạt lở tại xã Quang Sơn- Đô Lương. Ảnh: Phú Hương
Kiểm tra tình trạng sạt lở tại xã Quang Sơn (Đô Lương). Ảnh: Phú Hương

Theo ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã, thì ngoài việc cắm 5 biển báo cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm, xã cũng tập trung khuyến cáo bà con không về nhà khi chưa thực sự an toàn. “Nếu trời tiếp tục có mưa, sẽ xảy ra trượt đổ một lượng đất đá khổng lồ, khả năng đẩy trôi toàn bộ các hộ dân. Chúng tôi đang đề xuất huyện nghiên cứu, sạt bớt đất trên đỉnh đồi để giảm bớt khối lượng đất đẩy xuống chân đồi" - ông Sơn cho biết.

Lãnh đạo tỉnh trao quà hỗ trợ 13 hộ dân phải sơ tán do sạt lở núi tại xã Quang Sơn- Đô Lương. Ảnh: Phú Hương
Lãnh đạo tỉnh trao quà hỗ trợ 13 hộ dân phải sơ tán do sạt lở núi tại xã Quang Sơn (Đô Lương). Ảnh: Phú Hương

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Trên địa bàn 2 huyện đều có những vùng đang bị cô lập, nguy cơ sạt lở cao, địa phương phải xem xét, đánh giá các điều kiện cụ thể, nếu cần thiết sẽ có sự hỗ trợ của Quân đội, tỉnh. Những vùng nước bắt đầu rút, chỉ đạo tập trung tiêu độc khử trùng, xử lý môi trường, đảm bảo sau lũ có thể tiếp tục sản xuất, đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các lối ra vào khu vực nguy hiểm. Ảnh: Phú Hương
Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các lối ra vào khu vực nguy hiểm. Ảnh: Phú Hương

Tuyên truyền, nghiêm cấm bà con đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người. Huy động máy móc, thiết bị để xử lý các vị trí sạt lở, ách tắc, hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các hộ dân phải di dời, sơ tán./.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.